Thua độ bóng đá, đi cướp tiệm vàng

| Pháp luật

GiadinhNet - Cá độ bóng đá trên mạng thua nhiều tiền, Bình tới tiệm vàng Khải Hoàn lấy gạch đập vỡ tủ kính rồi cướp vàng.

4 bị cáo trước vành móng ngựa ngày 22/9.

Ngày 22/9, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử lưu động vụ án cướp tiệm vàng gây chấn động dư luận vừa qua.

Vào khoảng 10 giờ ngày 14/6/2012, Đặng Văn Bình - Sinh năm 1984, trú phường Mân Thái (Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng với Trần Thanh Sinh (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, là em vợ của Bình) và Nguyễn Đăng Mạnh Hùng (SN 1992, trú phường Chính Gián, Thanh Khê) ngồi uống cà phê ở đường Điện Biên Phủ. 

Do trước đó thua độ bóng đá nên Bình mượn xe máy của Sinh chạy đi kiếm tiền trả nợ. Sau đó, Bình gọi điện cho Nguyễn Thành Nhân (SN 1992, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) tới uống cà phê với Sinh và Hùng. Chạy một vòng, Bình không mượn được tiền của ai nên nảy ra ý định đi cướp tiệm vàng.

Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Bình đi ngang qua tiệm vàng Khải Hoàn trên đường Phó Đức Chính (phường Mân Thái) do ông Nguyễn Văn Lự (SN 1962 làm chủ) thì thấy chỉ có một mình anh Nguyễn Xuân Vinh đang ngồi trông coi tủ trưng bày vàng. 

Thấy thế, Bình điều khiển xe máy đến cách tiệm vàng khoảng 700 m, đeo khẩu trang và chuẩn bị đồ để cướp. Khi cách tiệm vàng khoảng 30 m, Bình dừng xe lại, xuống xe và nhặt viên gạch cho vào túi để dùng đập bể tủ đựng vàng.

Thấy anh Vinh ngồi cách tủ trưng bày vàng khoảng 2 m, sợ bị anh Vinh nhìn thấy và camera ghi hình lộ diện nên Bình cầm túi xách ở tay phải, mặt không ngước nhìn lên và đi bộ nhanh về phía tủ đựng vàng. Bình dùng viên gạch đã thủ sẵn đập mạnh vào tủ kính đựng vàng rồi nhanh chóng hốt vàng cho vào túi bỏ chạy. Quá bất ngờ, anh Vinh tri hô “cướp, cướp”. Tuy nhiên, do hành động quá nhanh nên anh Vinh không đuổi kịp Bình, y tẩu thoát về nhà bố vợ là ông Trần Văn Ngọc (trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà).

Tại nhà bố vợ, Bình lấy “chiến lợi phẩm” vừa cướp được 10 chiếc nhẫn bỏ vào túi quần, những chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền còn lại Bình lấy chăn trùm lên. Sau đó, Bình nhắn tin báo cho Hùng biết vừa đi cướp tiệm vàng, hai tên mang đi bán được hơn 38 triệu đồng. Số tiền này Bình trả nợ thua độ bóng đá cho Nhân.

Đến cuối giờ chiều, Sinh về nhà thì thấy số vàng mà Bình vừa cướp được. Bình nói Sinh đừng báo cho ai. Sau đó Bình nhờ Sinh lấy 4 chiếc nhẫn vàng đi bán để chuộc lại xe cho Hùng.
 

Số vàng mà Bình cướp được.

Sau khi Bình cướp xong vàng ở tiệm vàng Khải Hoàn lên xe tẩu thoát thì anh Vinh chạy theo và nhìn thấy biển số xe nên trình báo Công an phường Mân Thái biết sự việc. Qua truy tìm, lực lượng Công an xác định chủ xe máy biển kiểm soát 43X5-7178 mà Bình dùng để đi cướp là của ông Trần Văn Ngọc.

Khi công an tới nhà ông Ngọc thì gặp chị Trần Thị Quệ (em vợ của Bình), chị Quệ giao nộp số vàng mà Bình cướp được cho công an. Sau đó, chị Quệ gọi điện cho Bình ra cơ quan công an đầu thú. Lần lượt các đối tượng Sinh, Hùng và Nhân cũng đã bị Công an quận Sơn Trà mời về trụ sở làm việc. Theo biên bản định giá thì số vàng mà Bình cướp được ở tiệm vàng Khải Hoàn có giá trị gần 140 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 7/6/2012, khi gặp nhau ở một quán cà phê ở đường Ngô Quyền, nghe Bình kể về việc nợ tiền thì Hùng nói với Bình có muốn lấy mạng cá độ bóng đá để cá độ thì Hùng lấy hộ. Bình đồng ý nên Hùng điện thoại cho Nhân nhờ lấy hộ mạng cá độ bóng đá của Lê Bá Sáng nhưng cho nợ tiền. Sau đó, Nhân gặp Sáng và được Sáng cho một địa chỉ và mật khẩu trên mạng để cá độ bóng đá giải Euro 2012 và các giải vô địch quốc gia Nhật Bản, Ý.

Theo yêu cầu của Sáng, Nhân yêu cầu Hùng viết giấy nợ 15 triệu đồng và Nhân giao mạng cá độ bóng đá cho Hùng. Khi lấy được mạng cá độ, Hùng ra quán Internet gần nhà thuê máy vi tính để đổi mật khẩu và điện báo cho Bình. 

Sau khi có mạng cá độ, Bình thuê máy tính ở một quán Internet trên đường Khúc Hạo (phường Mân Thái) để làm “đại bản doanh” trực tiếp cá độ các trận bóng đá trên mạng do Sáng quản lý từ ngày 8/6/2012 đến ngày 13/6/2012.

Tổng số tiền để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng của các đối tượng Đặng Văn Bình hơn 116 triệu đồng; Nguyễn Thành Nhân hơn 116 triệu đồng và Nguyễn Đăng Mạnh Hùng hơn 116 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên của các bị cáo Đặng Văn Bình, Nguyễn Đăng Mạnh Hùng, Trần Thanh Sinh và Nguyễn Thành Nhân đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản”, “Đánh bạc” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

TAND quận Sơn Trà tuyên án Đặng Văn Bình 90 tháng tù giam, Nguyễn Đăng Mạnh Hùng 27 tháng tù giam, Trần Thanh Sinh 12 tháng tù treo, Nguyễn Thành Nhân 30 tháng tù treo. Ngoài ra, phạt bổ sung Bình, Hùng, Nhân mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Ánh Dương

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.