Thua lỗ chứng khoán, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

| Pháp luật

GĐXH - Do đầu tư thua lỗ chứng khoán, đối tượng đã lợi dụng là chuyên viên một ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sức mạnh tình mẫu tử trong vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộcSức mạnh tình mẫu tử trong vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

GĐXH - Trong màn đêm đen kịt, một mình chị H. phải lái xe trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng để mang theo hơn 13 tỷ đồng cho kẻ đã bắt cóc con trai mình.

Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thế Anh (SN 1988, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm đ (khoản 2, Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015).

Theo điều tra ban đầu, Phạm Thế Anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một Ngân hàng Thương mại tại thành phố Sơn La sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký, chữ viết trên “Đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán/sản phẩm – dịch vụ” (mở thẻ tín dụng) vào ngày 16/8/2022 của khách hàng, lừa bộ phận kiểm soát, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Thua lỗ chứng khoán, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng bắt tạm giam Phạm Thế Anh. Ảnh: CA

Ngoài ra còn có một số cá nhân tố giác Phạm Thế Anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền để đáo hạn cho khách hàng sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tai nạn nghiêm trọng ở ngã tư, đoạn 26 giây ghi lại diễn biến ám ảnh

C.Lê - T.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.