Thực đơn giúp mẹ nhiều sữa

GiadinhNet - Mẹ bắt đầu thay đổi cách ăn uống “kham khổ” thường áp dụng cho các các Mẹ ngày xưa. Bữa ăn của Mẹ có đầy đủ các chất dinh duỡng và tạo sữa.

 
Nuôi con quả là 1 chuyện không dễ, nuôi cho con khỏe mạnh và bụ bẩm lại càng khó hơn.
 
Sau khi mổ cắt bỏ túi mật một thời gian Mẹ hay than phiền về tình trạng hay buồn ngủ và ói mửa. Đến tháng thứ 3 khi thì Mẹ mới chợt nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi Mẹ chưa có … và kết quả là con đã ở trong bụng Mẹ từ lâu lắm rồi.
 
Lúc đó Ba và Mẹ đã thực sự hoảng hốt và “chiến dịch” giữ con bắt đầu được triển khai. Bao nhiêu lần khám định kì, siêu âm và tất cả các xét nghiệm đều được Ba Mẹ tuân thủ 1 cách nghiêm ngặt. Những dị tật mà con có thể mắc phải vì Mẹ đã sử dụng quá nhiều lọai thuốc và kháng sinh trong khi mỗ và sau khi mổ. Ban đầu cũng có những đề nghị bỏ con vì sợ ảnh hưởng của những loại thuốc đó nhưng Ba Mẹ đã cố bảo vệ con ngay từ trong bụng Mẹ. Các Bà Mẹ khác khám thai theo định kì còn Mẹ thì phải thường xuyên hơn. Cuốn sổ khám thai của Mẹ phải thay đến cuốn thứ 2 mặc dù người khác 1 cuốn đã quá dư.
 
Đến tháng thứ 5 thì Ba Mẹ đã nhẹ bớt người khi chắc chắn con đã hoàn toàn khỏe mạnh trọng bụng Mẹ . Một “chiến dịch” khác được triển khai làm thế nào để con khỏe mạnh và có sức đề kháng ngày từ trong bụng mẹ. Mẹ luôn chú ý bổ sung thêm sữa trong mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Đấn tháng thứ 7, 8 , Bác Sĩ phát hiện Mẹ bị đa ối vá cuối cùng là Mẹ sanh mổ.

Con được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, 1 bé gái nặng 3,3kg với cặp chân mày “lá liễu” tuyệt đẹp khiến mọi người cứ phải “ngắm nhìn”. Mẹ gần như chẳng ăn uống đượi gì sau khi sanh. Con phải bú bình ngay khi chào đời. Nhớ lại những gì mình đã đọc và tham khảo trên sách báo và các diễn đàn, Mẹ biết mình phải ngồi dậy cho con gái mẹ “tập bú”.

Con và Mẹ “vật lộn” 1 cách khó khăn vì bầu sữa không mấy “dồi dào” của Mẹ. Mẹ bắt đầu thay đổi cách ăn uống “kham khổ” của Bà thường áp dụng cho các Bà Mẹ xưa. Bữa ăn của Mẹ có đầy đủ các chất dinh duỡng và tạo sữa, trái cây cũng là món tráng miệng không thể thiếu để con có thể được cung cấp đầy đủ kháng thể qua dòng sữa Mẹ. Với sự quyết tâm của mình, cuối cùng con gái của Mẹ cũng được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa Mẹ trong 6 tháng đầu tiên trong sự “ngưỡng mộ” của Ba.

Con lớn lên và thời gian con tiếp xúc với không gian bên ngoài nhiều hơn, Ba Mẹ lại vì sức đề kháng của con không được tốt lắm. Với sự tham khảo ý kiến của Bác sĩ, bữa ăn của con luôn đủ chất: thịt, cá, tôm, trứng, sữa… vì chúng có giá trị dinh dưỡng cao, có đủ các axit amin cần thiết cho sự phát triển của trẻ, ngoài ra đạm động vật còn giàu các yếu tố vi lượng như: sắt, kẽm, giúp cơ thể khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng với bệnh tật.

Mẹ cũng biết vitamin A và C là hai vitamin rất cần cho sự phát triển bình thường của con, tăng cường sức đề kháng chống đỡ với các yếu tố không thuận lợi. vì thế rau quả là những món không thể thiếu , nhất là các loại có màu đỏ, vàng, cam như: dưa hấu, bưởi, nho tươi, cam, rau ngót, rau mồng tơi…

Ngoài ra, ủ ấm cho con cũng là việc Ba Mẹ chú trọng nhất. Bàn chân con thường được thoa dầu trước khi mang vớ và thường xuyên thay đồ cho con khi tiết trời oi bức.

Và khi con 2 tuổi, mẹ đã dùng Ceelin để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho con. Từ đó con cũng ít đi “thăm” Bác sĩ hơn. Mẹ cũng đã trao đổi kinh nghiệm của mẹ với các mẹ khác vì ai cũng muốn hỏi vì sao con của Mẹ “trông yêu đến thế”

Nuôi 1 đứa con khỏe mạnh không phải là chuyện dễ nhưng với 1 chút học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cho nhau , các Bà Mẹ sẽ thấy dễ dàng hơn phải không?
 
Họ tên: Trần Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 07/12/1972
Họ tên: Bé Phạm Hồng Trâm Anh
Sinh ngày : 09/11/2008
Thân chào
Địa chỉ: Quận 9, TPHCM
Tự bạch bản thân: Mình là 1 bà Mẹ 2 con và cả 2 bé đều khá khỏe mạnh, thông minh.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
 
 
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.