Thực hiện Luật BHYT: Các bệnh viện ráo riết vào cuộc

| Xã hội

Giadinh.net - Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) đến ngày 1/10 bắt đầu có hiệu lực. Một chủ trương mới bao giờ cũng có những khó khăn ban đầu.

Trong tháng 9 này, các bệnh viện đang chuẩn bị triển khai thực hiện Luật BHYT một cách đồng bộ. Ghi nhận của phóng viên tại một số bệnh viện cho thấy, cũng còn nhiều khó khăn khi đưa Luật BHYT vào cuộc sống.

Phải thực hiện từng bước

Theo ông Đặng Văn Chính - Giám đốc BV Thanh Nhàn, Hà Nội thì những ngày đầu tháng 9, trong lúc chờ thông tư hướng dẫn về Luật BHYT, BV Thanh Nhàn đã và đang triển khai thực hiện những công tác chuẩn bị. Cụ thể, trang bị thêm máy tính, sửa phần mềm để phù hợp với mã thẻ cùng chi trả. Trang bị lại các dây chuyền hoạt động, đề nghị bên BHYT có những thông báo chung công khai với người bệnh để họ biết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình một cách thấu đáo. Nếu chủ trương được triển khai một cách minh bạch thì đó chính là thắng lợi, là bước phát triển để tiến tới BHYT toàn dân. Muốn nhân dân cùng đồng hành thì họ phải hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của họ.
 

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Chí Cường).

BV Thanh Nhàn cũng đã có những thông báo cho nhân viên và những bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay có thể nhiều người chưa có được thông tin nên bệnh viện muốn có một thông báo chung, thể hiện được những nét cô đọng nhất về nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia BHYT. Đây là một chính sách lớn đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Cũng theo ông Đặng Văn Chính, điều mà BV Thanh Nhàn quan tâm nhất là sự minh bạch của vấn đề. Người dân hiểu rõ được nghĩa vụ của mình, không gây căng thẳng cho họ. BV Thanh Nhàn đã rất chủ động trong việc triển khai, tuy nhiên đây là chủ trương chung từ trên xuống nên phải có sự thống nhất. Vì vậy, cơ quan BHYT phải là đầu mối để có được sự thống nhất chung. Một chủ trương mới bao giờ cũng có những áp lực lớn, muốn đi vào ổn định phải thực hiện từng bước. Ví dụ như những trường hợp có BHYT mới thì thực hiện ngay, còn những trường hợp có BHYT cũ vẫn thực hiện như trước. Vì lộ trình phải phù hợp với điều kiện hiện nay, không gây xáo trộn và căng thẳng cho bệnh nhân cũng như áp lực cho các bệnh viện.

Tập huấn thái độ ứng xử cho nhân viên y tế

BS Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho rằng, sắp tới đây (1/10), khi Luật BHYT có hiệu lực bước đầu không tránh khỏi bức xúc trong quần chúng nhân dân, nhất là những đối tượng trước đây được bảo hiểm 100% nay phải cùng chi trả họ sẽ có những phản ứng. Đây là một chủ trương đúng đắn của nhà nước cần phải thực thi, nhưng bệnh viện sẽ là nơi trực tiếp phải hứng chịu những bức xúc.

Trước tình trạng đó BV Bạch Mai đã đón đầu phổ biến Luật BHYT đến toàn đơn vị, tập huấn cho cán bộ của bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã xây dựng phần mềm thu tiền bằng máy.

Lường trước được những ngỡ ngàng, bức xúc ban đầu của bệnh nhân nên thái độ của nhân viên phải mềm mỏng. Vì vậy, bệnh viện phải tập huấn về thái độ ứng xử cho các nhân viên của mình. Ngay trong ngày 3/9 bệnh viện đã tiến hành thanh toán tiền bằng máy và đang tiến hành thông tin, thông báo, phát tờ rơi để người bệnh đọc và hiểu về Luật BHYT.

Cũng theo BS Nguyễn Quốc Anh, tâm lý bức xúc không chỉ là do BHYT cùng chi trả mà còn nhiều vấn đề khác như tình trạng quá tải. Vì vậy 2 tháng nay, BV Bạch Mai đã cho nhân viên đi làm trước 1 tiếng (6h30 có mặt ở phòng khám) để giảm tải cho bệnh viện.

Qua phát phiếu khảo sát 80% bệnh nhân đồng ý trong thời gian đó có thể thu thêm 20.000 đồng, nhưng bệnh viện vẫn không thu thêm tiền của bệnh nhân. Bệnh viện tự cân đối lại nguồn phúc lợi để bồi dưỡng cho cán bộ đi làm sớm.

Sắp tới, bệnh viện cũng sẽ cải tạo nâng từ 36 phòng khám lên 76 phòng để giảm tải. Từng bước sắp xếp lại, xây dựng các phương án triển khai giảm phiền hà cho người bệnh.

Hiện nay, bệnh viện cũng đã tiến hành phổ biến về Luật BHYT cho các bệnh nhân ngoại trú nhập viện, ở khoa khám bệnh, trong phòng bệnh nội trú. BS Quốc Anh cho rằng: Một chủ trương mới ban đầu bao giờ cũng gặp khó khăn nhưng chúng ta phải khắc phục, dần dần sẽ đi vào cuộc sống và đưa lại hiệu quả tốt cho xã hội.
 
Hoài Nam
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.