Thực hư bữa ăn 19.000 đồng của học sinh tiểu học chỉ có miếng cá thu và rau muống.

| Xã hội

GiadinhNet – Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp suất ăn đạm bạc của học sinh Trường tiểu học Điện Biên 2, thành phố Thanh Hóa. Sau khi hình ảnh trên đăng tải xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, lãnh đạo trường khẳng định khẩu phần ăn của các em vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, không có chuyện bớt xén.

Theo tìm hiểu của PV được biết, người đăng tải những bức ảnh vào ngày 4/10 là một giáo viên đang công tác tại ngôi trường này. Theo hình ảnh cho thấy, suất cơm trưa với giá 19.000 đồng/suất của học sinh chỉ có một miếng cá thu nhỏ, một ít rau muống xào, cơm và một bát canh rau nhỏ.

Một trong các bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 2 được đánh giá đảm bảo chất dinh dưỡng

Một trong các bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 2 được đánh giá đảm bảo chất dinh dưỡng

Trước những hình ảnh đăng tải về bữa trưa đạm bạc, một số người cho rằng, nhà trường đã bớt xén bữa ăn của học sinh. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh lại cho rằng, cá thu tươi rất đắt, suất ăn như thế là đảm bảo hoặc chắc nhà bếp chưa lấy hết thức ăn vào khay cho học sinh.

Để có thông tin khách quan, PV đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 2: “Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đúng là suất ăn của các em học sinh vào trưa 4/10, tôi khá là bất ngờ không biết người đăng tải hình ảnh trên có ý đồ gì. Thực đơn cho các em chúng tôi lên cụ thể trong từng tuần luân phiên thịt bò, thịt gà, tôm…để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Sau khi hình ảnh trên xuất hiện tôi đã kiểm tra sổ sách. Hôm đó nhà trường mua 91kg cá thu tươi giá 210.000 đồng/1kg. Tổng số tiền ăn là 23.000 đồng/ 1 ngày/1 học sinh, chia ra thành bữa chính, bữa phụ và nước uống.

Trường Tiểu học Điện Biên 2 có 31 lớp với gần 1.300 học sinh, đa số trẻ đều ăn bán trú tại trường.
Trường Tiểu học Điện Biên 2 có 31 lớp với gần 1.300 học sinh, đa số trẻ đều ăn bán trú tại trường.

Hôm đó, tính ra mỗi suất ăn chính của các em hết 18.700đồng, trong đó riêng tiền cá thu hết 16.500 đồng/1 học sinh chưa kể gạo, gia vị, mắm muối…và 3.500 đồng tiền sữa bữa phụ.

Không có chuyện bớt xén khẩu phần ăn của học sinh, các bữa ăn vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Các hoạt động mua bán thực phẩm đều có giáo viên giám sát. Trường sẵn sàng mời thanh tra tài chính của thành phố vào thẩm tra để đảm bảo sự minh bạch, tránh thắc mắc từ phụ huynh", bà Vân khẳng định.

Trao đổi với PV, một phụ huynh có con đang theo học lớp 1 Trường tiểu học Điện Biên 2 cho biết: “ Sau mỗi ngày cháu đi học về tôi đều hỏi các cháu ăn gì, hôm thì thịt, hôm thì cá cháu đều ăn hết khẩu phần. Hơn 1 tháng cháu ăn bán trú tại trường sức khỏe đảm bảo, số cân không giảm. Tôi không tin là nhà trường bớt xén khẩu phần ăn vì cá thu tươi rất đắt và theo lời cháu nói các cô thường bỏ vào đĩa trước một món chính còn món phụ các cô bỏ vào đĩa sau, cũng có thể hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội là lúc các cháu bắt đầu ăn cơm”

Gia Hân

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Đời sống -

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Mùa đông năm nay tại miền Bắc có gì bất thường?

Mùa đông năm nay tại miền Bắc có gì bất thường?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết thời kỳ từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, trạng thái El Nino tiếp tục diễn biến mạnh, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền nhiệt và quy luật thời tiết tại Việt Nam. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.