Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư loại thuốc “bổ não” giúp trẻ thông minh hơn?

Thứ hai, 10:14 16/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Lo lắng cho sức khỏe và trí tuệ của con trước mỗi kỳ thi, không ít phụ huynh đã tích cực “nhồi” thuốc “bổ não” cho con với niềm tin sẽ tăng cường trí nhớ, giúp con “dung nạp dữ liệu” nhanh và lâu hơn (?).

Để tăng hiệu quả trong học tập, học sinh cần đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ kết hợp hoạt động trí não và thể chất hợp lý. Ảnh: Chí Cường
Để tăng hiệu quả trong học tập, học sinh cần đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ kết hợp hoạt động trí não và thể chất hợp lý. Ảnh: Chí Cường

Từ chuyện các bà mẹ xứ kim chi đưa con đi tiêm “thuốc thông minh” ...

Mấy ngày qua, trên tờ KoreaTimes (Hàn Quốc) đưa thông tin nhiều bậc phụ huynh ở đất nước này đang đua nhau đưa con đi “tiêm thuốc thông minh”. Họ tin rằng mũi tiêm này sẽ kích thích trí não của con, khiến con tập trung, sáng suốt hơn. Tờ báo này cũng cho biết, đây là loại thuốc được chiết xuất từ lá bạch quả, kết hợp với nhiều loại vitamin khác. Mỗi mũi tiêm có giá từ 60.000 - 120.000 won (khoảng 1,1 - 2,3 triệu đồng Việt Nam).

Bài báo cho biết: Mẹ của một cậu bé 8 tuổi, đang chuẩn bị cho con đi thi Toán quốc gia, đưa con đến gặp bác sĩ gia đình ở Jongno-gu (Seoul, Hàn Quốc) để tiêm thuốc. Cậu bé tiêm mỗi ngày một lần, liên tục trong 3 ngày. Mẹ bé tin rằng mũi tiêm sẽ khiến bé tập trung, đạt kết quả tốt hơn cho dù cậu bé này không thích tiêm. Được biết, 7 trong số 10 phòng khám xung quanh khu Daechi-dong (nơi tập trung nhiều bệnh viện tư nhân ở Seoul) đang cung cấp mũi tiêm được truyền miệng là rất hiệu nghiệm này.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, chưa có kết quả nào cho thấy “mũi tiêm thông minh” có tác dụng tăng cường trí não của trẻ. Họ cho rằng có thể đó chỉ là một triệu chứng giả, do tâm lý phụ huynh, bởi hầu hết các thành phần thuốc sẽ ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu, những gì còn lại hầu như không kéo dài trong một vài giờ.

Tới mẹViệt mua thuốc "bổ não" cho con

Tại Việt Nam, chuyện bố mẹ tìm mua thuốc “bổ não” để giúp con thêm thông minh, tăng trí nhớ khi con bắt đầu vào kỳ “vượt vũ môn” không phải là lạ. Hiệu quả chưa biết đến đâu và rất tốn kém, nhưng nhiều bậc phụ huynh Việt vẫn hy vọng vào những viên thuốc" thần thánh" này.

Cho rằng con thiếu tập trung khi một tối ngồi ôn bài cho kỳ thi học kỳ mà con trai học lớp 9 của chị “đi tới đi lui” tới 5 - 7 lần. “Con không chịu ngồi liền tù tì nổi 2 tiếng đồng hồ mỗi tối, khi thì kiếm cớ đi vệ sinh, uống nước, ăn hoa quả... Sốt ruột, tôi tìm hiểu trên mạng, mua thuốc bổ não, vitamin bổ sung về cho con uống, dặn con là thuốc đắt tiền, giúp tăng cường trí nhớ, cố mà thi cho tốt”, chị Kiều Minh (ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Cùng với việc cho con uống thuốc “bổ não”, kỳ vọng con trai không làm bố mẹ “mất mặt”, chị Minh tận dụng tối đa mọi thời gian, bất kể giờ giấc, cho con đi ôn thi thêm. Cứ 17-19h mỗi ngày, gia sư lại tới nhà phụ đạo cho con trai chị. Hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ biết buổi tối, con trai chị thường mất ngủ, thỉnh thoảng lại giật mình, còn ban ngày, nhiều lúc chị bắt gặp vẻ mặt thất thần, ngơ ngác của con.

GS.TS Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam cho biết, nếu ban ngày làm việc quá căng thẳng, kéo dài, não bị quá tải, đến đêm, khả năng ức chế không hết được sẽ dẫn đến những điểm thức trong não khiến bạn dễ thức giấc và khó ngủ lại. Khi não không được nghỉ ngơi sẽ gây đau đầu, giảm sút trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng lao động của ngày hôm sau. Theo GS.TS Nguyễn Văn Thông, biện pháp quan trọng là cha mẹ không nên ép con cả ngày ngồi học, cần kết hợp nghỉ ngơi. Buổi tối sau giờ học cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục để não được thư giãn, tránh dùng chất kích thích như rượu, chè, cà phê, thuốc lá...

Không có loại thuốc nào là “bổ não”?

Về các loại thuốc “bổ não”, BS Lý Trần Tình – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khẳng định, không có thuốc “bổ não” nào có tác dụng tăng cường trí nhớ cho học sinh như nhiều người quan niệm. Hiện chỉ có các thuốc điều trị trong suy giảm trí nhớ cho một số nhóm bệnh cụ thể như: Đột quỵ, chấn thương sọ não… Tất cả các thuốc này đều phải được dùng theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Một số thuốc trong nhóm thuốc “bổ não” có thể gây nghiện, hay lệ thuộc vào thuốc như ritalin, giloba… Các thuốc này có tác dụng kích thích, làm tăng hoạt động của não giúp người dùng có cảm giác hưng phấn. Khi dùng kéo dài liên tục dễ gây tình trạng phụ thuộc thuốc, thậm chí có thể dẫn đến các rối loạn tâm thần.

Cho rằng không có loại thuốc nào “bổ não”, BS Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM khuyên: “Học sinh không nên uống thuốc mà nhiều người cho rằng có tác dụng “bổ não”. Các em cần đảm bảo đầy đủ ba bữa chính trong ngày, đặc biệt không bỏ bữa sáng. Bụng đói dễ bị hạ đường huyết, không thể tập trung học bài. Các em học đúng phương pháp, có thời gian ăn và ngủ hợp lý”.

Các chuyên gia cũng lưu ý, bản thân vitamin, acid folic mà bố mẹ hay mua cho con để bồi bổ trước các kỳ thi cũng không phải là hoàn toàn vô hại. Đơn cử, loại hoạt chất glutaminol B6 – loại vitamin nhóm B – rất quan trọng trong việc hình thành tế bào mới. Sự thiếu hụt hoạt chất này sẽ gây ra bệnh thiếu máu và có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương tế bào thần kinh. Nhưng chất này hiện chỉ mới được ghi nhận có tác dụng điều trị suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Do đó, các chuyên gia lưu ý, khi dùng acid folic để cải thiện năng lực trí tuệ, phụ huynh cần phải cân nhắc đến nguy cơ có thể có từ chất này, bởi vì sự tăng cao của acid folic trong cơ thể đôi khi gây ra sự thiếu hụt vitamin B12 lại có tác dụng ngược lên não bộ, gây nguy cơ tổn hại thần kinh, dẫn đến tê bàn chân, bàn tay hoặc thậm chí gây mất cảm giác.

BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết: “Cho đến nay, chẳng có loại thuốc nào được chứng minh là tăng cường trí nhớ hay “bổ não” cả. Chỉ có những loại thuốc dùng để điều trị bệnh suy giảm trí nhớ, hoặc các vitamin, chất làm tăng thức tỉnh hoạt động của não. Những trường hợp có bệnh về não thì mới dùng thuốc cho não qua đường tiêm, còn người bình thường thì không có”.

Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 3 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 1 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 2 tuần trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Top