Hà Nội
23°C / 22-25°C
"Thâm cung bí sử" (53-15): Thất bại của một người chồng

"Thâm cung bí sử" (53-15): Thất bại của một người chồng

Gia đình

GiadinhNet - Ngoại tình là tấn bi kịch lớn nhất trong đời sống hôn nhân và cũng là căn bệnh xã hội, chưa có thuốc đặc trị.

Có đúng mẹ Võ Thu Hà "Giọng hát Việt nhí" được nhà sản xuất tài trợ tiền chữa bệnh?

Có đúng mẹ Võ Thu Hà "Giọng hát Việt nhí" được nhà sản xuất tài trợ tiền chữa bệnh?

Giải trí

GiadinhNet – Anh Võ Văn Công - bố của Võ Thu Hà cho biết, tính đến thời điểm này, anh chưa hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ phía nhà sản xuất "Giọng hát Việt nhí" (The Voice Kids) tài trợ cho mẹ Thu Hà chữa bệnh.

Thực hư chuyện Phương Mỹ Chi nhận thù lao 30 triệu đồng/show

Thực hư chuyện Phương Mỹ Chi nhận thù lao 30 triệu đồng/show

Giải trí

GiadinhNet - Theo thông tin từ BTC thì catse của Phương Mỹ Chi là 30 triệu đồng/show. Tuy nhiên, theo mẹ của em, chị Võ Thị Huỳnh Thư thì "nói như thế thì tội cho các cháu quá".

Thực hư bột siêu ngọt giá 400.000 đồng/kg

Thực hư bột siêu ngọt giá 400.000 đồng/kg

Sản phẩm - Dịch vụ

Người bán hàng giới thiệu loại bột siêu ngọt của Việt Nam sản xuất có giá 85.000 đồng/kg, cho độ ngọt gấp 6 lần bột ngọt. Loại sản xuất tại Thái Lan (nhưng bao bì in toàn chữ Hoa) giá 300.000 đồng/kg, cho độ ngọt gấp 20 lần.

Không có chuyện phát hiện hang động lớn hơn Sơn Đoòng

Không có chuyện phát hiện hang động lớn hơn Sơn Đoòng

Xã hội

Đó là khẳng định của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Sự thật thi hài người "chết rũ" từng bị gạ mua với giá 8 tấn vàng

Sự thật thi hài người "chết rũ" từng bị gạ mua với giá 8 tấn vàng

Xã hội

GiadinhNet - Xác ướp này có những chuyện phi lý không tưởng tượng nổi mà đến nay giới khoa học chưa thể lí giải được. Điều “nổi tiếng” hơn là việc một nhà khoa học ở Mỹ đích thân tìm đến nghiên cứu, sau đó nằng nặc đòi gia chủ “bán” lại cho mình cái xác khô với giá tương đương gần 8 tấn vàng.

Bí mật chưa từng biết về hội “rạch lưỡi, tắm dầu sôi” kỳ dị ở miền Tây

Bí mật chưa từng biết về hội “rạch lưỡi, tắm dầu sôi” kỳ dị ở miền Tây

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, vùng đất thượng nguồn sông Tiền (An Giang) vẫn được biết đến bởi một tập tục lạ mang đầy màu sắc huyền bí.

Top