Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuốc bị "làm giá" từ nước ngoài

Thứ ba, 11:09 05/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Tại hội thảo lấy ý kiến cho Thông tư hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc tổ chức mới đây, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Ngọc Nga nhấn mạnh rằng đã phát hiện nhiều loại thuốc bán vào VN đã bị “làm giá” từ nước ngoài.

Doanh nghiệp thông đồng làm giá

Tại Hội thảo, đại diện của công ty Safarco bình luận, hiện nay giá gốc để nhập khẩu (giá CIF) vào VN là do chính các nhà sản xuất nước ngoài đưa ra và các doanh nghiệp tự thương lượng và cho nhập.

Có ý kiến cho rằng, hiện Cục Dược chưa quản lý được giá CIF thì không thể biết được giá bán trên thị trường hiện nay là sát với giá thực tế hay chưa.

Một người kinh doanh thuốc lâu năm cho biết, đương nhiên là phải có sự “làm giá” giữa doanh nghiệp trong nước với các hãng ngay từ khi thuốc chưa về tới VN. Họ sẽ ghi cái giá cao nhất có thể cho loại thuốc đó. Khi nhập về, cơ quan quản lý nhà nước có kiểm tra tới thì cũng thấy giá bán lưu hành trong nước như vậy là hợp lý, khi cộng toàn bộ tiền lưu kho, bến bãi, thuế... Có loại thuốc khi kiểm tra còn cho thấy có chênh lệch nhỏ và nếu tiếp tục bán như vậy, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản (!?).

Nhưng lực lượng kiểm tra cũng không thể biết rằng, doanh nghiệp đã “kênh” giá ngay từ phía nước ngoài. Họ bán trong nước với giá thấp để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác mà thôi.

Chính vì không thể nắm được giá CIF, nên giá thuốc trên thị trường dường như bị thả nổi và tự các doanh nghiệp sẽ định đoạt là bao nhiêu. Như vậy, nếu muốn quản lý tốt giá thuốc thì chỉ có cách: Phía Cục Quản lý dược phải nắm được giá CIF.

Người kê đơn và người cung cấp “bắt tay”- đẩy giá thuốc lên cao

Cũng theo ông Nga, qua đợt thanh tra các cơ sở dược trên toàn quốc cho thấy, ngoài chi phí bán hàng làm tăng giá thuốc, còn có một nguyên nhân khác chiếm tỉ trọng cao trong kết cấu giá thành của thuốc.

Đó là một số công ty, nhất là công ty TNHH, công ty cổ phần về dược đã thông qua trình dược viên chi tiền cho các bác sĩ để kê đơn thuốc và cho cơ sở điều trị để tiêu thụ thuốc. Bên cạnh đó, vẫn diễn ra hiện tượng mua bán thuốc lòng vòng qua nhiều cơ sở trung gian nhằm nâng giá thuốc.

Qua thanh tra cũng cho thấy, giá nhập khẩu thực tế thường thấp hơn nhiều so với giá kê khai (có loại chênh lệch tới 50%). Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào các mặt hàng do công ty độc quyền phân phối là từ 20-60%, cá biệt tới 279%. Ông Nga cũng đề nghị làm rõ nội dung: Giá bán buôn được kê khai là giá bán buôn lần đầu, hay của cả “chặng” bán buôn?

Chỉ nắm được phần ngọn

Theo như dự thảo Thông tư, đối với các cơ sở sản xuất trong nước hoặc cơ sở đứng tên đăng ký phải kê khai được giá bán buôn, bán lẻ dự kiến tại VN.

Còn đối với thuốc nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc được ủy quyền đăng ký thuốc nước ngoài phải kê khai giá CIF, giá bán buôn, bán lẻ dự kiến tại VN. Cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài hoặc cơ sở ủy quyền đăng ký thuốc nước ngoài và nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký phải cung cấp giá CIF của mặt hàng thuốc đó bán cho một số nước trong khu vực.

Đối với thuốc mới lưu hành tại các nước này hoặc chỉ nhập khẩu cho thị trường VN, cơ sở phải cung cấp giá CIF của thuốc cùng hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ và qui cách đóng gói tại các nước này.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của cơ sở kinh doanh, không thực hiện việc phê duyệt giá thuốc do cơ sở tự kê khai. Cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc kiểm tra, kiểm soát việc kê khai giá thuốc của cơ sở kinh doanh bằng việc xem xét tính hợp lý của các khoản mục chi thông qua phương án giá.

Theo ông Đống Việt Thắng, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Dược đề nghị làm rõ: Thế nào là giá hợp lý? Theo ông Thắng, hiện đầu tư giữa các doanh nghiệp dược rất khác nhau nên việc quy định giá hợp lý một cách cứng nhắc sẽ làm khó cho các doanh nghiệp trong kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho rằng, thông tư này ra đời nhằm mục tiêu trước mắt là quản lý giá nhóm thuốc trong danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, tiến tới mở rộng ra nhóm thuốc chi trả cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo... thuộc 27 nhóm tác dụng dược lý.

Theo ông Quang, liên bộ Y tế - Tài chính - Thương mại sẽ cố gắng để ban hành thông tư này ngay trong tháng 6/2007. Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng, còn rất nhiều việc phải bàn thêm cho thông tư này. Vì hiện nay, nếu chiểu theo những điều của thông tư thì phía cơ quan quản lý nhà nước cũng mới chỉ nắm được “phần ngọn” của giá thuốc mà thôi. Mà khi mới chỉ nắm được “phần ngọn” thì giá thuốc vẫn khó có thể quản lý được. Khi đó, thuốc đến tay người bệnh thì giá cũng gấp vài chục lần tới vài trăm lần rồi.

Vân Khánh

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang theo vận may về tiền bạc và cuộc sống đủ đầy.

Tin sáng 7/6: Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn; thiết bị bay lạ xuất hiện gần sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay ảnh hưởng

Tin sáng 7/6: Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn; thiết bị bay lạ xuất hiện gần sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay ảnh hưởng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Giáo dục - 10 giờ trước

Theo kết quả chính thức từ Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026, đội tuyển học sinh Việt Nam đã đạt thành tích vang dội, gồm: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng và 3 Bằng khen.

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an TPHCM đã bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên có hành vi sản xuất giày giả các thương hiệu được bảo hộ

Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững

Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững

Xã hội - 13 giờ trước

Sáng ngày 5/6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines đồng loạt ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch "Cùng hành động vì hành tinh xanh", nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị

Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị

Xã hội - 13 giờ trước

Nước thải không nên chỉ được xem là sản phẩm cuối của quá trình sử dụng mà có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”

Giáo dục - 13 giờ trước

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Việc in sao, vận chuyển đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Họa từ miệng mà ra: Những con giáp dễ gặp thị phi thời gian tới

Họa từ miệng mà ra: Những con giáp dễ gặp thị phi thời gian tới

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 2 tháng tới, một số con giáp được dự báo dễ vướng vào những rắc rối xuất phát từ cách giao tiếp của mình.

Vụ ô tô tông liên hoàn cách đây 3 tháng trên phố Nguyễn Chánh: Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố vụ án

Vụ ô tô tông liên hoàn cách đây 3 tháng trên phố Nguyễn Chánh: Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố vụ án

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) khiến 3 người thương vong.

Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Người dân kỳ vọng phát triển kinh tế nhưng trăn trở bài toán kiểm soát mùi

Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Người dân kỳ vọng phát triển kinh tế nhưng trăn trở bài toán kiểm soát mùi

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của người dân bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Song, không ít người dân dành sự quan tâm đặc biệt đến khả năng kiểm soát mùi hôi và tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Gỡ 'nút thắt' cho hàng loạt dự án đình trệ tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Gỡ 'nút thắt' cho hàng loạt dự án đình trệ tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Thời sự

GĐXH - Nhiều năm qua, hàng loạt dự án nằm trên các khu đất vàng tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa rơi vào tình trạng chậm triển khai, bỏ hoang hoặc dang dở. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của địa phương.

Top