Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuốc kích dục được chào bán công khai ở Đông Hà

Thứ hai, 11:15 22/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - "Em à, “hàng” của chị là “hàng Mỹ” xịn chứ không phải những thứ hàng giả, hàng nhái, hàng tàu đâu nhé. Em yên tâm mua đi bởi nếu chị bán hàng đểu thì dân Đông Hà liệu có để chị yên không"?

Đó là lời chào mời mua các loại thuốc kích dục dành cho nam và nữ của một người đàn trạc 45 tuổi nói giọng Bắc trên tay cầm một cái túi màu đen bên trong chứa những hộp nhỏ như hộp dầu và đến chào mời chúng tôi mua.

Theo lời giới thiệu của người đàn bà này thì đó là một số loại thuốc kích dục dành cho hai giới. Từ loại thuốc xịt,  thuốc uống bằng viên cho nam và thuốc bằng nước dành cho nữ đều có tất tần tật. 
 
Thuốc kích dục được chào bán công khai ở Đông Hà 1
Chào mời mua thuốc kích dục nam nữ đối với khách là người ngoại tỉnh (Ảnh chụp từ clip)

Theo quan sát, một số loại thuốc xịt, thuốc nước đều có màu trắng được đóng vào các chai nhỏ ngoài bao bì ghi toàn tiếng Anh. Những loại thuốc mà người đàn bà này bán được chính bà ta quảng cáo rằng cải thiện đáng kể sex cho những ai dùng thuốc trong mỗi lần quan hệ. Thuốc có tác dụng sau khoảng từ 10 -15 phút và rất hiệu quả đối với những ai “yếu sinh lý”. 

Giá cả của các loại biệt dược này được người đàn bà hét trên trời với giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Một chai thuốc xịt dành cho nam giới giá chỉ 200.000 đồng và thuốc kích dục cho nữ giới chỉ 100.000 đồng. Ngoài những loại thuốc kích dục bằng nước thì người đàn bà này còn chào mời loại thuốc viên dành cho nam giới mỗi viên giá bán 50.000 đồng.
 
Để khẳng định thương hiệu, người đàn bà này mạnh miệng tuyên bố rằng thuốc của bà ta bán là hàng thật, bởi nếu hàng đểu chắc người dân TP Đông Hà đã bóp chết từ lâu rồi (!?)… Bên cạnh đó, bà ta cũng hứa sẽ đưa đến tận nơi và sẳn sàng cho số điện thoại. 
 
Thuốc kích dục được chào bán công khai ở Đông Hà 2
"Hàng" của chị là "hàng Mỹ xịn", chị sẻ mang đến tận nhà nếu em có nhu cầu... (Ảnh chụp từ clip)

Thấy chúng tôi lắc đầu vì giá “cắt cổ” nên bà này bắt đầu giảm giá bán xuống bằng một nữa so với giá hét ban đầu. Và ngay khi chúng tôi lên xe đi thì bà chạy theo nài và giảm giá chỉ còn 1/3… 

Sự thật của những chai “biệt dược, cải thiện sinh lý” như thế nào thì chưa ai hay nhưng việc ngang nhiên chào hàng loại biệt dược này giữa chợ trung tâm thành phố Đông Hà mà không thấy bị xử lý là điều đáng ngạc nhiên. Hy vọng rằng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cần sớm kiểm tra và xử lý những đối tượng trên tránh việc người mua nhẹ dạ cả tin, tiền mất tật mang.

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top