Cẩn thận kẻo dính bẫy thuốc kích dục
GiadinhNet - Theo GS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), thời gian để thuốc kích dục ngấm vào cơ thể là khoảng 10 phút.
![]() |
|
Một trang web bán thuốc kích dục nữ. |
|
Thuốc kích dục nói chung và kích dục nữ nói riêng ngành Y tế không cho sử dụng, kinh doanh dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện ai đó bán hoặc nghi dùng thuốc kích dục cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý. |
Diễn đàn Vozfor... của giới trẻ Việt Nam còn thử nghiệm các loại thuốc kích dục nữ mua ở phố “sung sướng” Hà Nội và “chợ” Internet gồm: Kẹo Sing..., viên sủi loại A và B..., loại “ruồi Tây Ban Nha”, “nhện” và 2 loại dạng bột… Phần lớn là thuốc kích dục không có màu, mùi, vị (riêng viên sủi loại A và B, loại “ruồi Tây Ban Nha” có mùi khác lạ khi pha với nước lọc. Loại dạng bột khi hoà vào nước có mùi nhẹ…).
Theo GS Nguyễn Duy Thịnh, hiện chưa có nghiên cứu nào về các thành phần trong thuốc kích dục bởi sản phẩm này chỉ được bán trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên, rất có thể trong thuốc kích dục có các chất hóa học alkyl (tên một nhóm hữu cơ), cantharidin… có tác dụng gây hưng phấn, tăng sự kích thích mà ở nước ngoài dùng kích thích động vật giao hợp và sinh sản, chỉ liều nhỏ cũng gây độc.
“Ngành công nghiệp hóa học hiện phát triển tới mức có những loại thuốc ngấm qua da, có thể giúp “chơi cho đã đời”, rất nguy hiểm cho giới trẻ. Đã vài lần tôi chứng kiến một số thanh niên chơi bời kiểu đó”, GS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết.
Mối nguy hiểm thuốc kích dục nữ chủ yếu nhắm tới các cô gái trẻ, hoặc sống xa nhà, thiếu sự quản lý của gia đình. BS Thu Hà, Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản BV Bạch Mai cho biết, trẻ mới lớn là độ tuổi có nguy cơ bị lừa dùng chất kích dục cao, nhất là các loại thuốc vỉ, thuốc kẹo, thuốc nước… đa phần là lưu hành chui, không qua kiểm soát của Bộ Y tế.
Theo GS.TS Nguyễn Duy Thịnh, thuốc kích dục có trong kẹo cao su, rắc vào đồ ăn thức uống là trò của những cậu trai mới lớn, học đòi và cả những gã chơi bời bệnh hoạn nên không cần biết đến hậu quả. Thông thường, sau khi uống phải thuốc kích dục, chất độc hại thường bị đào thải ra khỏi cơ thể trong vài ngày. Nếu lượng thuốc vào người ít có thể chưa mắc bệnh. Nhưng tâm lý, thể xác thì bị ảnh hưởng rất nhiều.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn xử lý những hành vi mua bán, âm mưu sử dụng độc dược nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý hèn hạ…BS Thu Hà khuyến cáo các cô gái trẻ tự bảo vệ mình bằng cách: Nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những người mới quen trên mạng, quán cà phê…
Với các bậc cha mẹ có con gái mới lớn cần chia sẻ tìm hiểu về những người bạn con mình thường xuyên quan hệ, đi chơi. Cảnh báo cho con những tin tức về những trường hợp bị lừa sử dụng thuốc kích dục nữ dạng kẹo, gel bôi, sủi…Hãy định hướng cho con chọn bạn chơi, chọn nơi đến tụ tập, có ý thức bảo vệ chính bản thân mình, chớ để bị bạn bè, người lạ lôi kéo dụ dỗ tới nơi tối, mờ ảo, vui chơi quá khuya. Ngoài ra, cha mẹ có thể trang bị thêm kiến thức cho con qua sách báo về tác hại thuốc kích dục trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nói rõ cho con biết nó hại sức khỏe, tinh thần, tâm lý, nguy cơ bị lạm dụng thế nào.
Theo GS Nguyễn Duy Thịnh, vì một số thuốc kích dục không có màu, mùi vị nên rất khó để cảnh báo. Tuy nhiên, có những phản ứng trong cơ thể khi thuốc chưa thực sự ngấm có thể giúp các bạn gái nhận biết để tự “giải cứu” mình. Những dấu hiệu nhận biết là: Cơ thể nóng giật lên, bị choáng, cảm thấy như có tiếng trống trong đầu, mọi vật bừng sáng hẳn, nhịp tim đập rất nhanh…
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bằng chân, quay clip tung lên mạng
Xã hội - 2 phút trướcGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên cầm lái buông cả hai tay, dùng chân để điều khiển xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, quay clip đăng lên mạng xã hội.
Nỗ lực tìm kiếm nữ sinh 18 tuổi mất tích bí ẩn
Xã hội - 36 phút trướcGĐXH - Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. bị mất tích. Thời điểm đó, cháu mặc quần dài đen, áo khoác gió màu xanh dương.
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo nhân tướng học, mỗi vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ đều ẩn chứa những thông điệp về vận mệnh, tài lộc và hôn nhân.
Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng
Đời sống - 2 giờ trướcLực lượng chức năng đang tiếp tế lương thực, hỗ trợ dựng nhà tạm cho người dân tại thôn Atếêp, xã Avương, TP Đà Nẵng, nơi bị sạt lở vùi lấp.
Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc nơi nào xuống 10 độ?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc khiến trời trở lạnh, mưa nhỏ, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Mẫu Sơn xuống 10 độ.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông. Dự báo vùng biển khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của bão, biển động dữ dội.
Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các giờ Âm lịch sau đây thường có phúc khí lớn, được quý nhân vây quanh và gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp lẫn nhân duyên.
