Thưởng Tết giáo viên: Nơi hoành tráng, chỗ... tượng trưng
GiadinhNet - Thời điểm này, trong khi nhiều giáo viên được thưởng Tết tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng thì ngược lại cũng có không ít giáo viên đón Tết với mức thưởng chỉ mang tính “tượng trưng”.
Thưởng cao, thấp nhờ vào tài… chi tiêu
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang gần kề, chuyện thưởng Tết đối với nhà giáo cũng được nhiều người quan tâm. Năm nay, ngành Giáo dục mỗi địa phương có những cách thức khác nhau trong thưởng, hỗ trợ giáo viên dịp Tết, do đó theo ghi nhận có những giáo viên sẽ nhận tiền Tết lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm triệu, nhưng với không ít đồng nghiệp khác cũng chỉ là vài triệu, thậm chí chỉ nhận quà "tượng trưng".
Cũng giống như năm ngoái, thưởng Tết năm nay tâm điểm chú ý vẫn là tại TPHCM. Ngoài Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt (có trường tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập) có mức thưởng cao nhất lên tới 150 triệu đồng, các trường học khối công lập mức thưởng cơ bản giống năm ngoái, thậm chí giảm nhẹ. Theo "bật mí" của một số trường, tiền Tết Tân Sửu năm 2021 bao gồm tiền thu nhập quý 4, thu nhập do tiết kiệm trong năm và tiền Tết theo quy định. Thực chất là khoản thu nhập tăng thêm nhờ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân TPHCM. Do đó, cũng sẽ có trường thưởng Tết vài triệu, nhưng có trường hợp sẽ là vài chục triệu.
Tết Tân Sửu 2021, câu chuyện thưởng Tết vẫn là nỗi trăn trở của giáo viên nhiều nơi. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Q.Anh
Vừa qua, Sở GD&ĐT TPHCM đã ban hành Văn bản số 189/ SGDĐT-KHTC gửi Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT. Theo đó, mức chi là 1,5 triệu đồng/người. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Như vậy, so với các địa phương khác, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tại TPHCM sẽ đón Tết với khoản thưởng Tết "cứng" là 1,5 triệu đồng.
Trong khi đó, tại nhiều địa phương khác, đặc biệt là các tỉnh miền núi, giáo viên những nơi này thậm chí chỉ nhận được khoản "tiền Tết" chỉ là vài trăm nghìn, thậm chí là quà Tết chứ không có tiền. Nói về tiền Tết, một giáo viên (không tiện nêu tên) dạy tiểu học ở tỉnh Phú Yên cho biết: "Hàng năm, tiền Tết của nhà trường cũng chỉ vài trăm nghìn đồng và tiền Tết của Phòng GD&ĐT nữa. Hai khoản này cộng lại chưa đến 1 triệu đồng. Dù ít, nhưng đó cũng là niềm vui, an ủi rồi. Bởi không có quy định về thưởng Tết, nên dẫu sao có vẫn thấy vui vì tôi được biết có những nơi khó khăn ở các tỉnh khác, giáo viên chỉ nhận quà Tết là gói kẹo, chai dầu ăn".
Chăm lo đời sống giáo viên khó khăn
Dịp Tết Tân Sửu 2021, nhiều địa phương quan tâm, hỗ trợ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, đặc biệt là chăm lo đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cho biết, đã triển khai kế hoạch chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thành phố. Chương trình nhằm mục đích tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết, đặc biệt là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.
Theo đó, đối tượng chăm lo, ưu tiên bao gồm: Nhân viên (bảo vệ, phục vụ…) đã có gia đình, có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên đã có gia đình, cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành Giáo dục, có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí và quà được nhận khi tham gia chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 bao gồm: Tiền mặt: 1 triệu đồng và 1 phần quà (trị giá 500.000 đồng). Với các cháu dưới 16 tuổi (sinh từ 01/01/2005 trở về sau) mỗi cháu được lì xì 100.000 đồng. Dự kiến, tổ chức chương trình vào ngày 30/01/2021 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM).
Còn tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán 2021, cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.
Liên quan đến chuyện thưởng Tết giáo viên, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Hiện nay, ngành Giáo dục không có quy định về thưởng Tết cán bộ, giáo viên cũng như không có nguồn thu hay quỹ để thưởng Tết. Để động viên, khích lệ nhà giáo, cần có xét thưởng giáo viên xuất sắc vào dịp Tết, coi như đó là tháng lương thứ 13. Bên cạnh đó, nên có chế độ thưởng Tết đối với giáo viên ở những nơi khó khăn, miền núi, hải đảo để động viên nhà giáo yên tâm công tác".
Bộ GD&ĐT cũng vừa có công văn gửi các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm; Giám đốc Sở GD&ĐT về việc tổ chức Tết năm 2021. Theo đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị, trường học có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại các trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Quan tâm tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
Quang Anh
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 8 phút trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.
4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.
"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên
Đời sốngGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.