Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Thuyền trưởng' OceanBank Hà Văn Thắm: Từ niềm tự hào, tôi trở thành gánh nặng

Chủ nhật, 17:27 24/09/2017 | Pháp luật

'Tôi lại ngã xuống đầu tiên và nhiều bạn phải rơi xuống giống tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy các bạn", ông Hà Văn Thắm nói lời sau cùng vào chiều 24/9.

Trong lời nói sau cùng trước khi toà nghỉ nghị án, là người đầu tiên trình bày, cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đánh giá đây là "vụ án kỷ lục mang tính dân chủ" và mong kỷ lục đó mang đến sự công bằng.

Ông Thắm nói tha thiết mong được HĐXX xem xét hai vấn đề. "Với tội cố ý làm trái, bị cáo cũng đã nhận tội rồi, mong cho bị cáo hưởng mức án đúng với hành vi", ông Thắm nói và bị HĐXX ngắt lời, nhắc "không trình bày nhiều".

Tiếp tục nói đến vấn đề thứ hai, ông Thắm đề cập tội Tham ô. "Tội này quan trọng tới mức bị cáo có thể bị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Bị cáo không phải chủ thể của tội tham nhũng, mong không xét xử bị cáo ở mức cao nhất. Nó rất quan trọng đối với bị cáo".

Ông Thắm xin được cảm ơn VKS, cám ơn các cán bộ điều tra, trại tạm giam T16 trong suốt ba năm qua chưa bao giờ coi thường mình.

"Ở phiên tòa này bị cáo cũng nhận được những ánh mắt chia sẻ của VKS, HĐXX. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho các đồng nghiệp của bị cáo mức án hợp lý", HĐXX ngắt lời nhưng ông Thắm xin thêm 5-10 phút.

"Thưa các bạn từ miền bắc tới nam, các bạn ngồi cùng tôi ở đây, các bạn từng ngồi cùng tôi trên một con thuyền mà tôi là thuyền trưởng. Tôi lại ngã xuống đầu tiên và nhiều bạn phải rơi xuống giống tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy các bạn. Có người nói ba năm nay em không còn được nghe anh mắng, ánh mắt có sự nhớ nhung làm tôi áy náy. Có nhiều điều đáng làm, tôi lại không làm và có thể không bao giờ làm lại được nữa. Mong các bạn vững vàng, mong HĐXX ra phán quyết thấp cho các bạn".

Xin có đôi lời với người thân, ông Thắm nói: "Tôi biết rằng với tai nạn này, từ niềm tự hào tôi trở thành sự đau xót, gánh nặng với người thân trong gia đình. Tôi không biết làm sao chỉ biết sống tốt để mọi người không quá đau lòng. Xin mọi người đừng đau lòng vì tôi. Với các con, bố mong rằng qua tai nạn của bố, các con rút kinh nghiệm để sống tốt. Ít nhất bố mong rằng các con không phải xấu hổ vì bố. Có người hỏi không thấy bố mẹ hai bên, vợ con đến tòa. Tôi nghĩ họ hiểu tôi, không muốn đến đây gây sức ép cho tôi. Bị cáo hy vọng quý tòa biết bị cáo nói thật hay quanh co. Mong rằng quý tòa sẽ đánh giá bị cáo có phải cách ly vĩnh viễn vì gây nguy hiểm xã hội hay không? Hãy phán quyết cho bị mức án hợp lý nhất".

Cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn: Ai nhận tiền của bị cáo hãy trả lại

Ông Sơn nói lớn lên gia đình nhà giáo giàu truyền thống cách mạng, nuôi nấng trong môi trường thuận lợi để hoàn thiện đạo đức, nhân cách. Hơn 30 năm công tác, hơn 30 năm tuổi Đảng, từ một chiến sĩ trên mặt trận biên giới phía Bắc đến Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, ở vị trí nào cũng phấn đấu nỗ lực cho công việc.

Bị cáo được bạn bè, doanh nghiệp, doanh nhân kính trọng về đạo đức, tư cách. Bị cáo chưa bao giờ dám nghĩ đến việc làm phi đạo đức như chiếm đoạt tài sản người khác, của PVN hay OceanBank - những nơi đã dành hết tâm nguyện cho sự phát triển. Vì vậy nếu mang tiếng tham ô thì với bị cáo là bản án đạo đức nghiêm khắc nhất, nặng nề nhất".

Ông Sơn nói: "Suy ngẫm lại những gì đã làm, đã mắc phải, bị cáo rất hối hận day dứt khi sử dụng tiền của Chủ tịch Hà Văn Thắm đi chăm sóc khách hàng PVN. Mục đích duy nhất là giúp Thắm và OceanBank giảm thấp nhất chi phí, mang lợi cho ngân hàng, cổ đông. Nhưng cũng vì thế mà bị cáo vướng lao lý. Bị cáo thấy vô cùng ân hận, xót xa".

"Bị cáo không tin vào mắt mình khi bị khởi tố tội Tham ô. Từ sau ngày nhận quyết định khởi tố, bị cáo trở nên vô hồn", ông Sơn nghẹn ngào nói.

Tiếp tục phần lời nói sau cùng, ông Sơn xin lỗi vì đã làm "tổn hại tới uy tín PVN cũng như những cộng sự đã có thời gian cùng cống hiến vì Tập đoàn".

Ông mong "những ai đã nhận tiền chăm sóc của bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ một cách thấu đáo, hoàn trả lại để tâm hồn được thanh thản".


Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Phạm Dự

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Phạm Dự

Với đồng nghiệp tại OceanBank, ông Sơn cảm ơn đã "không oán trách chúng tôi đẩy họ tới hoàn cảnh hôm nay". Ông xin HĐXX xem xét cho những người làm công ăn lương không phải chịu trách nhiệm dân sự về những hành vi chi lãi ngoài, vì họ bị bắt buộc thừa hành nhiệm vụ chứ không hưởng lợi gì. "Trách nhiệm dân sự sẽ thuộc những người quyết định chi tiền. Mong các bạn có sự may mắn trong phiên tòa cũng như sau khi phán xử để được trở lại với cuộc sống, làm nhiều việc có ích cho xã hội", cựu tổng giám đốc OceanBank nói.

Lời cuối cùng, ông "thỉnh cầu HĐXX xem xét đánh giá phẩm chất, tư cách bản thân để không quy kết oan sai về tội chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái, vì không phạm hai tội này".

Cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu: Rất khổ cho bị cáo

Trong lời nói sau cùng, bà Thu "kính xin HĐXX xem xét trên tất cả các lời khai, bị cáo đã thừa nhận sai phạm rất cầu thị".

Bà Thu cho biết những ngày qua ý thức được vì lợi ích ngân hàng đã vô tình vi phạm pháp luật, vô tình khiến cho một số anh chị tại một số đơn vị khác cũng vướng lao lý. Khi làm việc đó, bị cáo không nhận thức được nhưng giờ rất ăn năn đau đớn.

Cho rằng bị đề nghị mức án khắc nghiệt, bà Thu xin được giảm nhẹ để sớm về với bố mẹ, con.

"Về dân sự, với số tiền quy kết gây thiệt hại mấy trăm tỷ, bị cáo trình bày đã chi đến địa điểm có người thụ hưởng. Nếu giờ điều đó không được chấp nhận, bắt bị cáo phải chịu trách nhiệm thì có làm 10-100 năm không chi tiêu gì mới đủ đền bù, như vậy sẽ rất khổ cho bị cáo", bà Thu khóc nghẹn khiến HĐXX ngắt lời.


Bị cáo Thu tại toà án trong sáng 24/9. Ảnh: Phạm Dự

Bị cáo Thu tại toà án trong sáng 24/9. Ảnh: Phạm Dự

"Như anh Thắm đã nói trước, em cảm ơn các anh chị luật sư, cảm ơn độc giả theo dõi vụ án. Lời cuối cùng, bị cáo xin được nói là đã rất lâu không được gặp gia đình, xin được gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, chồng, các em, con, người thân của bị cáo", cựu tổng giám đốc Thu trình bày.

Cựu phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ: Bài học đắt giá, nhớ đời

Bà Thuỷ cám ơn HĐXX đã lắng nghe trình bày của bị cáo. "Bị cáo nói biết mình đã sai rồi nhưng một lần nữa xin xem xét tới hoàn cảnh của ngân hàng, xin đừng nhìn vào chức danh của bị cáo cũng như đồng nghiệp để đưa ra hình phạt khắc nghiệt", bà nói.

Bà Thuỷ xin được HĐXX cho hưởng tình tiết giảm nhẹ mà VKS không ghi nhận là tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, hoàn ứng tiền quà của khách hơn 2 tỷ đồng.

"Xin giảm nhẹ cho đồng nghiệp bị cáo. Bị cáo cũng như anh chị em đang ngồi đây đều là người làm công ăn lương. Hiện, bị cáo đã nghỉ việc, không công ăn việc làm gần 3 năm nay. Xin HĐXX xem xét thấu hiểu, rủ lòng thương để có bản án hợp lý, chăm sóc con gái nhỏ dại. Đây là bài học đắt giá nhớ đời của bị cáo".

Ngô Hải Nam (Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh): Xin cộng hình phạt của hai vợ chồng cho tôi

Nhận sai khi chi vượt trần lãi suất, bị cáo Nam mong HĐXX cảm thông với bị cáo cũng như đồng nghiệp vì hoàn cảnh đặc biệt bắt buộc mà phải làm. "Ai ở hoàn cảnh đó có lẽ cũng không có sự lựa chọn khác", ông Nam nói và cho hay từng được ủy ban tỉnh ghi nhận là doanh nhân tiêu biểu xuất sắc.

"Gia đình nhỏ của bị cáo có cả vợ và chồng liên quan vụ án này. Tấn bi kịch rơi xuống, vợ chồng bị cáo nhiều lúc như bị điên, không kiểm soát được hành động của mình. Từ đáy lòng, bị cáo tha thiết xin HĐXX một đặc ân: Nếu HĐXX xét thấy vợ chồng bị cáo có tội, mong cho bị cáo xin được cộng hình phạt hai vợ chồng cho bị cáo để vợ có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy hai con. Bằng việc này, bị cáo muốn được thực hiện một phần trách nhiệm người cha, người chồng trong gia đình, xin HĐXX minh xét", bị cáo Nam nói.

Nghe chồng nói, vợ là bị cáo Nguyễn Thị Nga khóc nức nở khiến một thẩm phán phải động viên, nói "HĐXX đã tuyên gì đâu".

Nguyễn Quốc Chiến (nguyên giám đốc OceanBank chi nhánh Sài Gòn)

Không nói nhiều về việc xin giảm tội cho mình, bị cáo Chiến xin HĐXX xem xét lời thỉnh cầu của các bị cáoThắm, Sơn và Thu. "Xin khoan hồng các anh chị vì chưa được hưởng tình tiết giảm án. Các anh chị là bộ khung đóng góp ngân hàng, ngân sách, tạo công ăn việc làm cho 3.000 lao động mà chịu mức án cao. Xin HĐXX lắng nghe thêm lời khẩn cầu cuối cùng của bị cáo với gia đình chị Nguyễn Thị Nga, xin cho anh chị thêm cơ hội", ông Chiến nói.

Trong lời nói sau cùng, ông Chiến trình bày: "Thưa ba mẹ, con biết ba mẹ đang lần mò trên các trang mạng để tìm hiểu tình trạng của con. Mong ba mẹ đừng xấu hổ vì con cũng giống người công nhân lao động gặp tai nạn. Xin cảm ơn các luật sư, xin các anh chị tin vào phán quyết và chúng ta sẽ được hưởng sự khoan hồng".

Toà thông báo dừng phiên xử để nghỉ nghị án. Sáng 29/9, HĐXX sẽ ra bản án.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 13 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top