Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu nhất để không mắc bệnh sởi

Thứ tư, 07:43 09/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, chiều 8/4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức cuộc họp trực tuyến về việc thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi với sự tham gia của các Cục, Vụ, Viện trực thuộc.

Tại cuộc họp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) công bố từ cuối năm 2013 tới thời điểm này có 2.492 trường hợp trẻ được chẩn đoán xác định bệnh sởi, trong đó có 25 trẻ tử vong do sởi, biến chứng của sởi được báo cáo.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết 25 trường hợp tử vong (tính từ 25/12/2013 tới 31/3/2014) đều ở khu vực phía Bắc, trong đó chỉ có 1 trẻ được tiêm chủng một mũi sởi.

Theo ông Trần Đắc Phu, các trường hợp tử vong ở trẻ nhỏ mắc sởi phần lớn là do đồng nhiễm các vi rút khác hoặc có bệnh lý khác nhưng mắc thêm sởi, trong đó nguyên nhân tử vong chủ yếu là viêm phổi sau sởi liên quan đến giai đoạn chuyển mùa đông - xuân, khí hậu ở phía Bắc lạnh và ẩm các bệnh đường hô hấp phát triển mạnh (trong khi đó nhiều bệnh viêm đường hô hấp cấp tính hoặc viêm phổi do vi rút, vi khuẩn hiện nay cũng không xác định được nguyên nhân).

Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng virus đang gây bệnh sởi tại Việt Nam không biến đổi về kháng nguyên và độc lực. "Với chiến dịch tiêm vét vắc xin cho trẻ và thời tiết ấm dần lên trong thời gian tới, số bệnh nhân sởi sẽ giảm”, ông Hiển nói.

Tại buổi họp, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết Hà Nội đã tiêm vét vắc xin sởi cho hơn 400.000 trẻ, đạt 76,3% . Số còn lại tiếp tục được tiêm trong tháng 4 và ông Cảm cho biết đến hết tháng 4 dịch sởi ở Hà Nội sẽ được kiểm soát. Hiện nay, mỗi tuần số bệnh nhân sởi của Hà Nội giảm đều từ 10-20%.

Mặc dù được ghi nhận số ca mắc sởi đã giảm nhưng tình hình bệnh nhân sởi tại BV Nhi Trung ương và khoa Nhi – BV Bạch Mai vẫn tiếp tục quá tải. PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết số bệnh nhân sởi bị biến chứng nặng nhập viện nhiều khiến tình trạng quá tải diễn ra trầm trọng hơn.

Số bệnh nhân nhập viện tăng hơn 30%, chủ yếu là bệnh hô hấp. BV có 1.200 giường bệnh nhưng hiện đang điều trị cho 1.600-1.800 chủ yếu là bệnh lý hô hấp (chiếm 50%). Tính đến nay BV đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sởi lâm sàng.

Số bệnh nhân cần cấp cứu hồi sức chiếm tỉ trọng lớn, mỗi ngày 100-120 máy thở được huy động, 230 giường bệnh cấp cứu lúc nào cũng hoạt động liên tục. Số ca mắc sởi nhập viện thường xuyên từ 200-250 ca. Bệnh viện dành cho toàn bộ khoa truyền nhiễm thành khu thu dung điều trị bệnh nhân sởi nặng, các đơn vị hồi sức cũng tập trung cứu chữa bệnh nhân sởi nặng có biến chứng đường hô hấp.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải khuyến cáo, phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của con khi nghi mắc sởi. Nếu những dấu hiệu nhẹ thì không nên đưa lên tuyến trên mà chỉ cần điều trị ở tuyến dưới. Vì nếu đưa lên tuyến trên sẽ gây quá tải cũng như dễ lây nhiễm chéo từ bệnh viện, không tốt cho trẻ.

Theo thông tin từ Khoa Nhi – BV Bạch Mai, hiện nay Khoa Nhi cũng đang điều trị cho 20 bé mắc sởi trong số hơn 100 bệnh nhi đang điều trị. Thời điểm hiện tại khoa thực sự bị quá tải, nhiều trẻ phải nằm ra cả hàng lang do sợ nằm cùng phòng với trẻ bị sởi sẽ bị lây.

Với thực trạng quá tải bệnh nhân nặng hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị khẩn trương cấp cho BV Nhi Trung ương, khoa Nhi BV Xanh Pôn (Hà Nội) và BV Bạch Mai máy thở. Bộ trưởng Y tế cũng đã có quyết định phân ngân sách cho các BV mua thêm trang thiết bị, nhất là máy thở để điều trị. Yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo vaccine, trang thiết bị, thuốc men đầy đủ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao diễn biến dịch sởi, sẽ tiếp tục tiêm vét sởi cho trẻ dưới 2 tuổi trong tháng 4. Trong 2 năm tới sẽ có 23 triệu trẻ em được tiêm vắc xin sởi – rubella, chiến dịch này sẽ bắt đầu từ tháng 8-9 năm nay. Mục đích của chiến dịch này là để tạo nền miễn dịch tốt cho cộng đồng để dịch sởi không quay lại tấn công.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, sởi là dịch bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, trẻ chưa có miễn dịch với virus sởi nếu tiếp xúc với nguồn lây thì sẽ rất dễ bị lây. Tất cả trẻ bị nhiễm virus sởi đều có biểu hiện lâm sàng điển hình. Sau khi mắc sởi gây suy giảm miễn dịch nên dễ mắc các bệnh khác. Việc phòng lây sởi theo biện pháp thông thường là rất khó, chỉ có tiêm vaccine phòng sởi là biện pháp hữu hiện nhất. Hiện 59 tỉnh thành xuất hiện ca mắc sởi.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã giao cho bệnh viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Paster Tp. HCM, phối hợp với BV Nhi TƯ, BV Bạch Mai, BV Nhi đồng 1, 2 và các bệnh viện khác tiếp tục nghiên cứu, phân tích tình hình dịch bệnh, đặc điểm dịch tễ, vi rút học, lâm sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Các bác sĩ đến từ các bệnh viện và các chuyên gia y tế cho rằng, phụ huynh cần cho trẻ đi tiêm phòng sởi, vì ngoài tiêm phòng không có biện pháp nào hiệu quả hơn để phòng bệnh sởi- là một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất cho trẻ.

Thiện Ân

hoainam
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 1 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Top