Tiền trợ cấp của học sinh đi đâu?

| Xã hội

GiadinhNet- Từ năm 2007-2010, nhiều học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn đang theo học tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô đã không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

 
Ngoài chuyện "nhập nhèm" trong chi trả tiền hỗ trợ, theo một số phụ huynh, trường đã có hành vi vi phạm quy định khi tự lập bảng danh sách rồi ký khống...
 
Thiệt thòi học sinh nghèo
 
Để hỗ trợ cho học sinh nghèo sống tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (chương trình 135 giai đoạn II) theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 112), mỗi học sinh học bán trú tại các trường phổ thông được hỗ trợ 140.000 đồng/tháng bao gồm tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập.
 
Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 9/2007 đến hết tháng 5/2010, nhiều học sinh thuộc diện này của Trường THPT dân lập Đồi Ngô không được hưởng đầy đủ, thậm chí không được nhận bất kỳ khoản tiền hỗ trợ nào.
 
Xã Tam Dị - một trong 5 xã và 27 thôn đặc biệt khó khăn của 6 xã khu vực 2 của huyện Lục Nam được thụ hưởng các chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2. Hầu hết các hộ trong thôn là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Do không đỗ vào các trường công lập nên hầu hết học sinh trong xã đều học tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Dù phải đóng học phí khá cao (180.000 đồng/tháng), nhưng các hộ dân cho biết, con em họ không được nhận đầy đủ tiền trợ cấp theo số năm được hưởng, thậm chí có những học sinh không nhận được số tiền này, dù chỉ một học kỳ.
 
Khi được hỏi về khoản tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo, anh C.V.B (thôn Hòn Ngọc) khá bức xúc: "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo cả chục năm nay rồi. Năm nào tôi cũng nộp giấy xác nhận hộ nghèo của xã, thậm chí lên cả huyện để xin vì tôi có nghe nói đến khoản hỗ trợ nào đó cho học sinh nghèo. Nhưng cả 3 năm con tôi theo học tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô (khóa học 2006-2009) đều phải đóng góp các khoản tiền trường như các bạn khác, không được miễn hay nhận bất cứ khoản trợ cấp nào".
 
Anh H.V.T (thôn Hòn Ngọc) cho biết: "Con gái tôi học tại trường khóa 2007-2010. Trong cả 3 năm học của cháu, gia đình tôi vẫn thuộc hộ nghèo của vùng đặc biệt khó khăn. Hàng năm đều có giấy xác nhận của xã và nộp cho nhà trường, nhưng chỉ duy nhất năm học 2009-2010, khi cháu học lớp 12, gia đình tôi mới nhận được tiền trợ cấp cho cháu, với số tiền 1.260.000 đồng. Năm lớp 10 và lớp 11, con gái tôi đã không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào".
 
Anh H.V.C (thôn Hòn Ngọc), phụ huynh của em H.T.L (hiện đang học lớp 12) cho biết: "Gia đình cũng chỉ vừa nhận được tiền trợ cấp cho cháu của năm học lớp 11 với số tiền là 1.260.000 đồng. Năm cháu học lớp 10, gia đình cũng đã nộp giấy xác nhận hộ nghèo từ đầu năm học nhưng vẫn không nhận được tiền hỗ trợ cho năm học này".
 

Ông Nguyễn Ngọc Lưu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT dân lập Đồi Ngô - trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: Q.H

 
Chậm trả hay đút túi?
 
Giải thích về tiền trợ cấp cho những học sinh vùng đặc biệt khó khăn bị chậm, một số em không được hưởng, ông Nguyễn Ngọc Lưu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT dân lập Đồi Ngô cho biết: "Khi thông báo cho các em thì các em làm rất lâu. Những em nào không được là vì không nộp đúng thời điểm bởi trường đã chuyển hồ sơ, danh sách đi rồi. Còn các em làm đúng yêu cầu hồ sơ thì đều được. Những em thiếu thì trường cũng đã làm bổ sung".
 
Kết quả điều tra của Công an huyện Lục Nam (Thông báo số 91TB/CQ-CSĐT) về thực hiện về hỗ trợ học sinh nghèo tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô có kết luận: Đã chứng minh ông Nguyễn Văn Dũng, kế toán Trường THPT dân lập Đồi Ngô, thời gian từ năm 2007 đến năm 2010 có hành vi sai phạm lập hồ sơ thanh quyết toán, chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong quá trình thanh quyết toán dẫn tới việc chi trả không kịp thời tổng số tiền là 5.040.000 đồng cho các học sinh. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Trên thực tế, phụ huynh và học sinh phản ánh lại không giống như những gì ông Lưu đã nói. Từ năm 2007 đến nay, mặc dù nhiều học sinh đã nộp đơn xác nhận cho nhà trường theo từng năm học, nhưng lại không nhận được tiền, hoặc không đều, năm có năm không. Một số phụ huynh học sinh cho biết, họ đã từng trực tiếp nhìn thấy bản danh sách nhận tiền hỗ trợ học sinh nghèo ký khống của nhà trường.
 
Anh H.V.T - Phụ huynh của em H.T.B (khóa 2007-2010) - cho biết: "Hồi năm 2009, có hai chú đến nhà xưng là công an huyện điều tra về tiền trợ cấp cho học sinh nghèo. Lúc đó họ có đưa cho tôi xem bảng nhận tiền hỗ trợ học sinh nghèo của năm lớp 10 của cháu, chỉ vào chỗ ký nhận rồi hỏi đây có phải chữ ký của tôi không? Tôi nói rằng đó không phải là chữ ký của tôi, gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào cho cháu. Một thời gian sau, tôi có giấy gọi lên công an huyện để lấy 1.260.000 đồng tiền hỗ trợ cho một năm học của cháu".
 
Sự việc "ăn chặn" tiền hỗ trợ học sinh nghèo bị phát giác khi một số phụ huynh, giáo viên cũ của trường kiến nghị đến các cơ quan chức năng, cuối cùng cơ quan điều tra đã vào cuộc.
 
Theo kết quả điều tra của Công an huyện Lục Nam, trong khoảng thời gian 2007-2010, ông Nguyễn Văn Dũng (kế toán Trường THPT dân lập Đồi Ngô) có những sai phạm trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán, chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo, chi trả không kịp thời tổng số tiền là 5.040.000 đồng.
 
Công an huyện Lục Nam cho rằng hành vi của ông Dũng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ đề nghị địa phương, nhà trường kiểm điểm ông Dũng.
 
Tuy nhiên, theo các phụ huynh có con đã và đang học tại trường, số tiền trả lại 5.040.000 đồng cho 4 học sinh mà nhà trường chỉ "trả chậm" trong suốt 3 năm là không phản ánh đúng thực tế. Bởi suốt thời gian qua, nhiều gia đình không nhận được khoản tiền hỗ trợ cho con em mình. Không thể đổ lỗi việc này là do các em nộp đơn chậm hay một lý do nào khác mà em thì năm được năm không, em thì cả 3 năm không có. Việc làm này của Trường THPT dân lập Đồi Ngô trong những năm qua cần được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để những học sinh nghèo không bị thiệt thòi, ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.