Tiếp bài “Hố công trình lại “nuốt” người”: Loanh quanh chối bỏ trách nhiệm

| Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, những doanh nghiệp này khi khai thác đã không đảm bảo an toàn, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng các cá nhân, đơn vị sai phạm thì vẫn chưa bị xử lý.

 
Tiếp bài “Hố công trình lại “nuốt” người”: Loanh quanh chối bỏ trách nhiệm 1

Ông Trịnh Ngọc Minh đau đớn trước bàn thờ con gái. ẢNh: Q.T

 
Sau khi Báo GĐ&XH ra ngày 5/9 có bài phản ánh về sự tắc trách của các doanh nghiệp khai thác đất không đảm bảo an toàn khiến bà Trần Thị Thuỷ (SN 1965, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) cùng con gái bị trượt chân, rơi xuống hố công trình tử vong, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc. Theo đó, những doanh nghiệp này khi khai thác đã không đảm bảo an toàn, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng các cá nhân, đơn vị sai phạm thì vẫn chưa bị xử lý.

Nỗi đau chồng chất

Như Báo GĐ&XH thông tin, khoảng 18 giờ ngày 30/8, thấy trời sắp nổi giông nên bà Thủy ra khu vực hố nước công trình cách nhà khoảng 100m để lùa vịt về. Do nước ngập lút đường (nhiều ngày trước tại địa phương trời mưa rất to- PV) nên bà Thủy trượt chân xuống hố. Thấy mẹ chới với giữa dòng nước, chị Thu đang bế con là cháu Thái Thị Dung (SN 2012) gần đấy vội đặt con xuống bãi đất ven hố nước nhảy xuống cứu mẹ, nhưng do hố nước sâu nên cả hai mẹ con cùng chết đuối thương tâm.

Điều đáng nói, chiếc hố khiến hai mẹ con bà Thủy chết đuối được hình thành từ việc khai thác đất của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Sau một thời gian khai thác, doanh nghiệp rút đi, gần nhà bà Thủy hình thành nhiều chiếc hố nham nhở, trong đó có hố sâu gần 10m. Nguy hiểm hơn, những chiếc hố “tử thần” này nằm ngay ven đường liên thôn, khi trời nắng ráo người dân còn biết đường tránh nhưng khi trời mưa, nước ngập, rất nguy hiểm khi lưu thông qua đây. Vậy nhưng, các hố “tử thần” này không hề được chính quyền địa phương hay doanh nghiệp cắm hàng rào, biển báo nguy hiểm.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Trịnh Ngọc Minh (chồng bà Thuỷ) nghẹn ngào cho biết, do hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn nên ông hàng ngày phải đi làm thuê cách nhà vài chục cây số. Trong khi đó, người con rể thì vào miền Nam làm thuê, để có tiền gửi về cho vợ chăm sóc con nhỏ. “Con gái tôi cũng mới lập gia đình và sinh được một bé gái vào năm 2012, do ở quê không có ruộng nên chồng cháu vào miền Nam làm thuê, kinh tế hạn hẹp nên ít có thời gian về thăm vợ con. Do đàn ông đi làm xa cả nên ở nhà hai mẹ con cùng chăm sóc đàn vịt, nuôi vài con lợn để tăng thêm thu nhập, nhưng rồi không ngờ vì sự tắc trách của các đơn vị, đã không cắm biển cảnh báo ở các hố công trình khiến vợ và con gái tôi chết oan”- ông Minh bức xúc.

Từ ngày hai mẹ con bà Thuỷ tử vong, ông Minh đành phải nghỉ việc để chăm sóc cháu ngoại. Thế nhưng, dù rất nỗ lực nhưng cuộc sống của người đàn ông vắng bóng phụ nữ này đã gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt là trong việc chăm sóc, nuôi nấng bé Dung. “Thương cháu lắm, mẹ mất khi cháu chưa kịp cai sữa, những ngày đầu cháu khóc ghê lắm, chắc là nhớ sữa mẹ. Do hoàn cảnh, bố cháu vẫn phải bươn trải, đi làm xa để kiếm tiền nuôi con gái”- ông Minh nghẹn ngào nói.

Đổ lỗi loanh quanh

Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình ông Minh đã có đơn đề nghị cơ quan Công an, các cấp có thẩm quyền vào cuộc giải quyết, xử lý các cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, gần 3 tháng trôi qua, những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm khi để xảy ra hậu quả trên vẫn không bị xử lý còn các ngành chức năng liên quan thì liên tục đổ lỗi cho nhau. Ngày 10/9/2012, Sở TN&MT Thanh Hoá tiến hành kiểm tra về việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Thắng. Kết quả kiểm tra cho thấy UBND xã Hợp Thắng cho đơn vị thi công lấy đất đắp đường trong dự án xây dựng nông thôn mới, nhưng chưa được UBND huyện phê duyệt, việc khai thác không đảm bảo an toàn.

Tiếp đó, UBND xã Hợp Thắng cũng đã có Văn bản số 197/BC-UBND ngày 24/9/2012 khẳng định: “Hố sâu trên thuộc diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho bà Thiều Thị Hoạt ở thôn 3, với mục đích trồng rừng sản xuất. Để chuyển dịch cơ cấu cây trồng bà Hoạt đã đồng ý cho ông Lê Văn Hiên hạ thấp độ cao. Nhưng trong khi thực hiện chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không có biện pháp an toàn cho khu đất, hạ quá sâu và chưa kịp thời trả lại mặt bằng cho khu đất”.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Huy Lịch- Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng lại cho rằng, vị trí nơi xảy ra sự việc đáng tiếc trên là do Chủ tịch xã khoá trước đã ký hợp đồng khai thác để làm đường thôn 3, thôn 4 mà chưa kịp hoàn thổ. Dẫn chứng về vấn đề này, ông Lịch đã cung cấp Hợp đồng kinh tế số 27/HĐ-UBND (ngày 21/6/2012) giữa UBND xã Hợp Thắng và một người tên Lê Văn Hiên. Theo hợp đồng này thì đơn vị thi công có trách nhiệm hạ thấp đỉnh dốc xuống 4m. Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường thì đơn vị thi công đã đào sâu tới gần 20 m, nguy hiểm hơn khi xung quanh được khai thác theo kiểu hàm ếch và nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. 

 Ông Lê Đình Hoá - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn cho biết, UBND xã Hợp Thắng ký hợp đồng “kín” với các công ty, cá nhân nên huyện không biết được. Đơn vị khai thác đất trái phép thường làm vào ban đêm nên khó xử lý. “Hiện Phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thổ, dừng ngay việc khai thác trái phép”- ông Hoá nói.
 
Quốc Tuấn
thuctap
Ý kiến của bạn
Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.