Tiếp bài: "Lãnh đạo "sáng tạo", công nhân "hết gạo": Gần 1 tỷ tiền bảo hiểm "bốc hơi"

| Xã hội

GiadinhNet - Ngoài thiệt thòi vì sự "sáng tạo" của lãnh đạo Công ty CP XNK Thủy sản Nghệ An, nhiều công nhân lại càng bức xúc hơn khi biết con số nợ tiền bảo hiểm xã hội của công ty lên tới gần 900 triệu đồng. Nhiều khuất tất lộ ra như lập hồ sơ chứng từ giả rút tiền thật; mua bán hóa đơn giá trị gia tăng...

 
"Phù phép tiền BHXH"
 
Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1981) và nhiều công nhân khác, từ năm 2007 họ đã phải đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội (đóng cả phần doanh nghiệp). Tuy nhiên, các chế độ như thai sản, ốm đau, ngày lễ, ngày nghỉ... họ không được quan tâm, trong khi con số nợ bảo hiểm xã hội của công ty thì mỗi ngày một tăng lên.

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi tìm đến BHXH tỉnh Nghệ An. Ông Ngô Ngọc Thanh - Trưởng phòng thu (BHXH tỉnh Nghệ An) cho biết: Tính đến quý I/2010, lao động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An là 159 người, với số nợ BHXH là 889.288.042 đồng. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp nợ BHXH trên 500 triệu sẽ không được giải quyết các chế độ cũng như quyền lợi của Luật BHXH. Đó là lý do giải thích vì sao, các yêu cầu, đòi hỏi của công nhân Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An không được giải quyết. Cũng theo ông Thanh, BHXH tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, khởi kiện một loạt doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An. Lý do là theo Luật, các doanh nghiệp nợ trên 500 triệu đồng, BHXH có quyền kiện ra tòa.

Vì đâu số tiền nợ BHXH của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản lớn như vậy? Giám đốc Đào Xuân Kiệm cho biết, đó là hậu quả của việc quản lý buông lỏng và nhiều vi phạm khác của bà Hồ Thị Hằng - Giám đốc tiền nhiệm. Trở về với thời kỳ quản lý công ty của bà Hằng, tại đại hội cổ đông tháng 3/2009, trong khi bàn giao, bà Hằng đã không giải trình được nguyên nhân vì đâu thất thoát số tiền BHXH mà công nhân đã đóng cho công ty. Không có hóa đơn chứng từ để chứng minh số tiền bảo hiểm trên tiêu ở đâu, vì lý do gì. Từ đó, Giám đốc Kiệm nhận định, bà Hồ Thị Hằng và một số nhân viên đã "phù phép" tiêu sạch số tiền trên.
 

Công nhân đang trình bày sự việc. Ảnh: H.H

 
Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc bà Hồ Thị Hằng - Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc liên quan tới số tiền bảo hiểm của công nhân như thế nào,  cần có sự vào cuộc điều tra của các cơ quan chức năng. Thế nhưng, trước mắt, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An cũng phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Theo quan điểm của ông Nguyễn Đăng Dương - Trưởng phòng Lao động tiền lương (Sở LĐ-TB&XH Nghệ An): Theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP thì tỷ lệ đóng BHXH là 22%, trong đó, doanh nghiệp phải đóng 16%, còn người lao động phải đóng với mức 6%. Thế nhưng ở đây, công ty này lại bắt người lao động phải đóng cả phí công đoàn là 2% và 16% của doanh nghiệp. Như vậy là trái với qui định của Luật.
 
Ông Dương cho biết thêm: Về trách nhiệm, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An phải trả số tiền mà lẽ ra công ty phải đóng cho công nhân (nhưng bắt công nhân đóng trong thời gian qua). Về việc công ty đã thu tiền bảo hiểm của công nhân nhưng không đóng lên BHXH tỉnh, trách nhiệm thuộc về công ty và công ty phải có trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động. Thời gian tới Sở LĐ-TB&XH Nghệ An  sẽ  tiến hành kiểm tra và có văn bản chỉ đạo đối với đơn vị này. 

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự vụ, hơn 100 công nhân tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An vẫn đang "sống mòn".
 
Nhóm PV PL - BĐ
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.