Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ năm, 14:56 27/06/2019 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các chuyên gia đánh giá, thông qua các câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau mà lực lượng nòng cốt là đội ngũ những người cao tuổi (NCT), việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT đã được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện tốt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT cũng như thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam.

Tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau  - Ảnh 1.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đem lại hiệu quả rất thiết thực trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Ảnh TL

Mô hình hay với NCT

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Hơn nữa, thực tế ở nước ta cho thấy, 70% NCT sống ở nông thôn và không có lương hưu, trợ cấp xã hội, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do đó, bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe, việc phát huy vai trò, thế mạnh của NCT để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phát huy vai trò của NCT không chỉ là tạo việc làm, tạo thu nhập đảm bảo cuộc sống mà còn tạo niềm vui trong cuộc sống, nâng cao chất lượng sống cho NCT. Chính vì vậy, xây dựng và triển khai mở rộng câu lạc bộ mà ở đó NCT được chăm sóc, được phát huy thế mạnh là rất phù hợp với thực tế đặc điểm NCT ở Việt Nam.

Ngay từ năm 2006, dưới sự giúp đỡ của Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ khác, một số CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai ở các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bến Tre, Thanh Hóa. Nhận thấy sự thành công và ý nghĩa của CLB đối với người dân, nhất là NCT, ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1533/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

CLB là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; tạo sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. CLB không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho các thành viên; nâng cao nhận thức xã hội về NCT, trách nhiệm của cộng đồng trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Là 1 trong những CLB được thành lập đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hùng Vĩ (xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc) có 55 thành viên, trong đó 70% NCT, còn lại là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh. Dù chỉ mới đi vào hoạt động, song CLB đã góp phần tích cực trong việc gắn kết mọi người tham gia hoạt động cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt vui, khỏe cho NCT, được nhiều người dân trong thôn hưởng ứng tham gia. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, với số quỹ tự huy động, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hùng Vĩ đã cho các thành viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền từ 7 - 10 triệu đồng/thành viên, bước đầu triển khai có hiệu quả hoạt động cho vay vốn tăng thu nhập.

Tương tự, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xã Hòa Thinh (Tây Hòa, Phú Yên) cũng đang đem lại những hiệu quả đáng mừng. Theo ông Nguyễn Văn Liễm, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa Thịnh cũng là Chủ nhiệm CLB, CLB có 78 thành viên, trong đó, phần lớn là NCT. Thời gian qua, CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học, kỹ thuật, giới thiệu và tham quan mô hình tiên tiến trong và ngoài xã để hướng dẫn hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thăm hỏi và các thành viên khi đau ốm, hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, hỗ trợ các nhóm tình nguyện viên chăm sóc tại nhà.

Qua thời gian ngắn hoạt động nhưng CLB đã làm được nhiều việc, trong đó đã khéo léo vận động hội viên NCT có tiềm lực kinh tế tham gia đóng góp vật chất để chăm sóc, giúp đỡ hội viên NCT khó khăn.

Cần tiếp tục nhân rộng mô hình

Mới đây, tại buổi làm việc giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với đoàn chuyên gia đến từ Trường Đại học Washington (Mỹ) liên quan đến việc đánh giá hiệu quả của mô hình CLB Liên hệ tự giúp nhau, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết, đây là một mô hình hay, cần tiếp tục nhân rộng hơn nữa trên toàn quốc để góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe cũng như phát huy vai trò của NCT trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam.

Thời gian qua, phía Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã có nhiều hoạt động, chương trình trong việc hỗ trợ các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Cụ thể, ngày 28/8/2017, Tổng cục DS-KHHGĐ và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 với mục tiêu tăng cường chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; Đề án chăm sóc sức khỏe NCT và thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020.

Nội dung chính của Kế hoạch tập trung vào việc chỉ đạo các cấp phối hợp lồng nghép triển khai các Chương trình, Đề án trên ở địa phương và hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe của các CLB Liên thế hệ. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh tại nhà cho NCT cô đơn, khó khăn; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT đồng thời tuyên truyền, cung cấp tài liệu về chăm sóc sức khỏe NCT; nâng cao năng lực cho đội ngũ tình nguyện viên, hỗ trợ viên về chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Năm 2018, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Hội NCT tổ chức tập huấn cho 50 người là thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ, Hội NCT, đại diện chính quyền của 2 tỉnh là Lào Cai và Yên Bái. Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào việc phổ biến công tác chăm sóc sức khỏe NCT; xây dựng, quản lý, vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và cách thức lồng ghép chăm sóc sức khỏe NCT trong CLB.

Qua những hoạt động thiết thực trên, hiện nay trên cả nước đã thành lập được hơn 11 nghìn CLB sinh hoạt tập trung như CLB NCT giúp NCT, thu hút hơn 639 nghìn NCT tham gia. Số tình nguyện viên chăm sóc NCT là hơn 29 nghìn người, trong đó, số lần thăm khám NCT tại nhà là hơn 55 nghìn lần. Năm 2018, số NCT được khám sức khỏe định kỳ trên cả nước là hơn 2,8 triệu người. Đây là một kết quả đáng mừng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của NCT tại cộng đồng.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho NCT, theo các chuyên gia, trước hết cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB đã thành lập. Ở những địa phương chưa triển khai, Hội NCT các cấp cần phối hợp các Sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập CLB. Bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của các cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở để Hội NCT xây dựng nguồn lực và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của NCT cả nước.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị vỡ tử cung trong đêm có tiền sử sản phụ khoa phức tạp, nhưng trong thai kỳ hiện tại đã không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Cơn bốc hỏa là 'nỗi ám ảnh' của phụ nữ mãn kinh, gây bào mòn sức khỏe và tâm lý. Việc thấu hiểu cơ chế cùng các liệu pháp từ lối sống đến y khoa sẽ giúp phụ nữ tìm lại sự cân bằng, tự tin bước qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.

Top