Tiếp tục phát hiện kho hàng bình gas nghi thu gom, chiếm giữ trái phép khủng

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/9, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc gần 30 nghìn vỏ bình gas đã qua sử dụng mang các thương hiệu khác nhau được cất giữ tại kho hàng Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Lần đầu số lượng vỏ bình gas khủng được phát hiện, nghi ngờ liên quan đến các chiêu trò “nhốt vỏ bình” cạnh tranh không lành mạnh.

Theo đó, ngày 25/9 lượng chức năng tỉnh Hưng Yên gồm Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), Đội Quản lý thị trường (QLTT) Mỹ Hào (Chi cục QLTT Hưng Yên) đã kiểm tra kho hàng Dị Sử, Phố Núi, Mỹ Hào, Hưng Yên và phát hiện khoảng gần 30 nghìn vỏ bình gas đã qua sử dụng được tập kết tại kho hàng này.


Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho hàng Dị Sử. (ảnh: HC)

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho hàng Dị Sử. (ảnh: HC)

Các vỏ bình gas đã qua sử dụng mang thương hiệu Đại Lộc, Vạn Lộc, Asia, Shell Vip… Do số lượng vỏ bình là quá lớn nên công tác kiểm đếm mới chỉ là sơ bộ.

Hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ chủ sở hữu số bình gas này đồng thời xác minh đơn vị đã chiếm giữ trái phép số vỏ bình gas đã qua sử dụng trên.

Vụ việc được phát hiện khi đêm ngày 22/9, có nhiều chiếc xe ô tô tải dán nhãn Hồng Hà gas thuộc Cty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Cty Trần Hồng Quân) vận chuyển vỏ bình gas mang thương hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA… ra khỏi kho hàng Dị Sử.

Khoảng 40 xe tải Hồng Hà gas với khoảng 100 người đã tới kho hàng Dị Sử “bốc” vỏ gas mang nhãn hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA …. Vụ việc đã nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng.

Trước đó, như Giadinh.net.vn đã đưa tin, ngày 21/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh cũng đã kiểm tra và hoàn tất việc kiểm đếm số lượng vỏ bình gas phát hiện trong trụ sở Ban quản lý Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Kiểm đếm sơ bộ cho thấy có khoảng 23.000 vỏ bình gas đang tập trung tại địa điểm trên. Hiện cơ quan công an và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ nghi vấn chiếm giữ trái phép số vỏ bình trên.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas đã có phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc số lượng lớn vỏ bình bị hao hụt, đồng thời nghi vấn vỏ bình bị thu gom, chiếm giữ trái phép và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.