Tiếp vụ loạt sân pickleball 'mọc' trên đất hợp tác xã Láng Thượng ở Hà Nội: Cần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
GĐXH - Trên khu đất từng thuộc Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), loạt sân pickleball được xây dựng và đang hoạt động rầm rộ giữa khu dân cư đông đúc tiềm ẩn cháy nổ từ thiết bị điện, ô nhiễm tiếng ồn, những mối đe dọa âm thầm đối với sức khỏe cộng đồng.
Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, nằm ngay cạnh đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Chùa Láng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, khu đất thuộc về Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Láng Thượng bỗng nhiên xuất hiện nhiều sân pickleball trong thời gian qua.
Các sân pickleball được xây dựng với diện tích khoảng nghìn m2. Xu hướng sân xây là khu sân chơi thể thao ngoài trời, chủ yếu là sân pickleball, một môn thể thao lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, đang trở thành trào lưu ở nước ta.
Hằng ngày, cơ sở này hoạt động từ sáng sớm đến khuya, thu hút hàng trăm lượt người ra vào vui chơi. Khu đất này được mở lối ra vào trên mặt đường Huỳnh Thúc Kháng, trên có tấm biển ghi "HTX Thương mại - Dịch vụ Láng Thượng, CLB pickleball Huỳnh Thúc Kháng, số 110 Chùa Láng". Trong sân bãi có bảo vệ và thu phát vé xe khi có khác ra vào. Đáng chú ý, xung quanh khu đất của Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Láng Thượng được quây tôn kín, các cổng ở mặt đường Chùa Láng được khóa lại, một số đoạn thành điểm bán hàng.

Hình ảnh nhìn từ trên cao loạt sân pickleball được xây dựng trên đất Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Láng Thượng.
Bên trong khu đất được bố trí một phần làm sân đỗ xe, hằng ngày xe ô tô và xe máy đỗ tràn lan. Cùng với đó, loạt sân pickleball được xây dựng tạm bằng khung sắt, mái được che bằng bạt, có thể kéo ra vào. Xung quanh khu xây sân được quây lại bằng lưới đen. Dây điện mắc chằng chịt.
Theo một nữ nhân viên trong quầy thu ngân cho biết, ở cơ sở có 14 sân pickleball được xây dựng. Muốn đặt sân, khách có thể đặt trên mạng qua ứng dụng ALOBO (một ứng dụng quản lý sân của các môn thể thao). Trên ứng dụng khách hàng có thể đặt lịch, xé vé (xé vé" trong pickleball là thuật ngữ dùng để chỉ việc tham gia chơi tại một sân bằng cách trả phí mỗi lần chơi) các sân trống theo các giờ.
Theo tìm hiểu của PV, trên ứng dụng ALOBO về CLB sân pickleball đúng như lời nhân viên nói. Dù các sân pickleball này xây dựng trên một phần đất thương mại dịch vụ và nông nghiệp của hợp tác xã nhưng hằng ngày, người dân đặt gần như kín sân. Cụ thể, trên ứng dụng phần đặt sân từ 14h30 trong ngày 28/4, các sân đã được khách đặt hết (thời gian từ 18h đến 22h).

Loạt xe ô tô, xe máy đỗ bên trong sân.
Ghi nhận thêm của PV, hằng ngày trên sân có hàng chục người đang chơi pickleball. Việc giữ an toàn cho người chơi và người dân sống quanh khu vực luôn là vấn đề cần quan tâm hàng đầu của chính quyền và cơ quan quản lý. Nếu không may hỏa hoạn xảy ra khi các sân chơi này chưa được cấp phép xây dựng, chưa được nghiệm thu PCCC thì không chỉ nhiều tài sản bị thiệt hại mà cả tính mạng, sức khỏe của nhiều người cũng sẽ bị đe dọa.

Người dân rầm rộ đi chơi pickleball bất chấp nguy cơ cháy nổ.
Một sân chơi pickleball, dù sôi động và thời thượng đến đâu, cũng không thể được đặt lên trên tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Sự an toàn về phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị, quy hoạch đất đai đó là những nguyên tắc tối thiểu mà bất cứ công trình nào cũng phải tôn trọng.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video loạt sân pickleball 'mọc' trên đất hợp tác xã Láng Thượng ở Hà Nội:
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
