Tôi 53 tuổi và tôi thấy việc “tiêu tiền” quan trọng hơn việc tiết kiệm tiền!
Sản phẩm - Dịch vụTôi 53 tuổi, gần đây tôi đã có những hiểu biết sâu sắc và nhận ra rằng “khả năng tiêu tiền” quan trọng hơn “khả năng tiết kiệm tiền” trong cuộc sống.
GĐXH - Nhiều người quan tâm đến tuổi thọ thường chú ý đến chế độ ăn uống hay tập luyện mà quên mất một "tấm gương sức khỏe" rất quan trọng: việc đi vệ sinh hằng ngày. Theo các chuyên gia, những người sống thọ thường có một số đặc điểm khá giống nhau trong thói quen đại tiện và tiểu tiện.
Tôi 53 tuổi, gần đây tôi đã có những hiểu biết sâu sắc và nhận ra rằng “khả năng tiêu tiền” quan trọng hơn “khả năng tiết kiệm tiền” trong cuộc sống.
Một số bố mẹ ngại cho con tiêu tiền vì sợ con sẽ sa đà vào những chuyện rắc rối liên quan đến tiền bạc.
Hồng Vy tiêu hết hạn mức thẻ tín dụng và không có tiền tiết kiệm. Đối với cô, nếu không thể lo quá nhiều cho tương lai, chi bằng sống thoải mái ở hiện tại.
GiadinhNet - Bạn có nhận ra dù không chi tiêu nhiều nhưng bạn hết tiền trước cả khi lĩnh lương? Vấn đề có lẽ do bạn đã chi quá nhiều cho những món đồ hàng ngày mà bản thân không để ý.
Bạn hoàn toàn có thể tham khảo để áp dụng cho gia đình mình.
GiadinhNet - Nhiều lần, tiền trong ví, tài khoản bỗng ra đi vèo vèo trong khi bạn vác về nhà rất nhiều đồ mà mình thực sự không cần đến.
Phương pháp quản lý tài chính vô cùng nổi tiếng của người Nhật là Kakeibo. Thử áp dụng và chỉ trong vòng một năm, vợ chồng tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng.
GiadinhNet - Nếu ta học được cách tiêu tiền, giấc mơ giàu có sẽ trở thành hiện thực. Rắc rối tài chính thường không đến từ số tiền chúng ta sở hữu mà đến từ cách sử dụng tiền của ta.
GiadinhNet - Mua kem đánh răng với số lượng lớn (sử dụng trong một năm) để được hưởng giá tốt nhất. Bạn có tin không, nếu đó là cách mua sắm của ông trùm ngành công nghệ giải trí Mark Cuban - người có thu nhập ròng ước đạt 4,2 tỷ USD?
GiadinhNet - Đại dịch COVID-19 hoành hành khiến kinh tế thế giới thay đổi chóng mặt. Và một số mặt hàng không được coi là thiết yếu lại bất ngờ bán chạy do nhu cầu tăng vọt.
GiadinhNet - Thiếu kế hoạch tài chính hay sở hữu những thói quen xấu trong chi tiêu có thể khiến chúng ta không bao giờ khá lên được.
Hầu hết chúng ta đều muốn tiêu ít hơn vào các thứ như xe cộ, quần áo, ăn hàng để tiết kiệm nhiều. Vậy tại sao ta không làm thế?
Viêm màng túi là một cơn đau rất nhiều người gặp phải, thế nhưng đó không phải là vấn đề được nhắc tới ở đây khi não bộ sinh ra một cơn đau ngắn mỗi khi ta tiêu tiền.
Thử thách bằng một tháng không chi tiêu và tự động chuyển một khoản khi có lương sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết nhiều sinh viên 19, 20 tuổi ở Đại học Stanford đã biết đầu tư, thậm chí đóng tiền vào quỹ lương hưu.
Nếu thu nhập chỉ đủ sống, bạn nên chia tiền vào 6 tài khoản. Nếu thu nhập cao, hãy dành 50% cho tiêu dùng, 50% cho đầu tư.