Tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi sửa ống nước ở Lào Cai

| Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của lực lượng chức năng, có thể trong lúc sửa ống nước bên cạnh suối, người đàn ông làm thuê cho doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh đã bị lũ ống cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 22h30 tối qua (18/8), trong lúc xử lý đường dẫn nước vào bể nuôi cá tầm ở xã Nậm Xé, một người đàn ông đã mất tích, nghi lũ cuốn.

Danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn Khâm, sinh năm 1959, quê ở Nghệ An, công nhân làm thuê cho doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh tại Nậm Xé.

Thời điểm đó, mưa lớn khiến cát đổ nhiều vào đường ống dẫn nên ông Khâm và 2 người khác cùng công ty phải ra xử lý, vét cát ở miệng cống tránh không để lọt xuống bể.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi sửa ống nước ở Lào Cai - Ảnh 2.

Bể nuôi cá tầm, nơi ông Nguyễn Văn Khâm đến sửa đường ống nước. Ảnh: Quốc Hồng

Vị trí xử lý ở cạnh một khe suối nhỏ gần lán trại coi cá, mưa to trên khe cũng xuất hiện lũ nhưng không quá lớn. Khi xử lý gần xong, 2 người khác lên điểm cao hơn để làm tiếp, còn ông Khâm ở lại. Khoảng 15 phút sau, 2 người quay về đã không thấy ông Khâm đâu mới đi tìm và cấp báo cho cơ quan chức năng.

"Lãnh đạo UBND huyện, bộ phận thường trực phòng chống thiên tai, huyện đội cũng đã vào phối hợp với xã chỉ đạo, tổ chức tìm kiếm, đến chiều tối 19/8 vẫn chưa tìm thấy. Cơ quan chức năng cũng không xác định chắc chắn có phải rơi suối mất tích hay không vì vị trí đó không nguy hiểm lắm. Trong ngày mai (20/8), lực lượng chức năng sẽ tăng cường thêm nhân lực, tổ chức tìm kiếm tại các vụng nước sâu trên suối Xi Tan và hồ thủy điện Minh Lương thượng", lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Văn Bàn thông tin.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi sửa ống nước ở Lào Cai - Ảnh 3.

Đất sạt lở vùi lấp nhà một hộ dân xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sáng 19/8. Ảnh: Quốc Hồng

Như vậy, lũ quét, sạt lở đất bất ngờ xuất hiện vào rạng sáng 19/8 tại Lào Cai đã khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương cùng nhiều thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng.

Mưa lớn suốt một tuần qua cũng làm hư hại nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông huyết mạch của Lào Cai, như Quốc lộ 4D, 279 cùng hàng loạt tỉnh lộ và đường liên xã, thôn. Theo ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, hệ thống nhân công, máy móc trong mùa mưa lũ luôn được ngành giao thông chỉ đạo sẵn sàng, khắc phục ngay sau sự cố, không để ách tắc kéo dài.

Hiện, các địa phương chịu thiên tai trong toàn tỉnh Lào Cai vẫn nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả. Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, lượng mưa trên địa bàn bắt đầu có chiều hướng giảm, nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan vì nước lũ trên sông, suối vẫn rất lớn, đặc biệt sau thời gian mưa kéo dài rất dễ phát sinh sạt lở trên các taluy. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, dự báo tới rạng sáng ngày 21/8, tại Lào Cai sẽ tiếp tục xuất hiện một đợt mưa mới kéo dài, nên việc ứng phó phải được chủ động ngay từ bây giờ.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.