Tin 2/12: Đăng ảnh bé gái 5 tuổi trộm vòng tay, chủ cửa hàng bị phản ứng dữ dội; thông tin mới nhất về vụ việc 6 cháu bé trong đường dây nghi vấn đẻ thuê tại Hà Nội
GiadinhNet - Sau khi bé gái 5 tuổi lấy chiếc vòng tay bằng cao su, trị giá 10.000 đồng, chủ cửa hàng đã chụp ảnh, quay video đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận; Công an huyện Gia Lâm đã đưa 7 đối tượng về trụ sở để điều tra, 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra bệnh viện đa khoa Gia Lâm chăm sóc.
Tin 1/12: Dự kiến không xét tuyển đại học sớm với mọi phương thức; thực hư thông tin hàng loạt trẻ sơ sinh được di chuyển trong đêm để điều tra nghi án đẻ thuêĐăng ảnh bé gái 5 tuổi trộm vòng tay, chủ cửa hàng bị phản ứng dữ dội

Bé gái 5 tuổi bị chụp hình đăng lên mạng xã hội.
Chiều 1/12, Công an phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc một bé gái 5 tuổi bị bêu riếu ăn trộm vòng tay lên mạng xã hội.
Trước đó, tối 29/11 và ngày 30/11 trên mạng xã hội lan truyền một bài đăng với nội dung: "Truy tìm người thân bé gái này mới qua shop ăn cắp một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé. Ai là người nhà thì qua shop làm việc ngay với em".
Cùng với bài viết nói trên là hình ảnh một cô bé được chụp rõ mặt đang cầm một chiếc vòng tay cao su màu trắng. Không chỉ vậy, chủ shop còn đăng video lên Facebook về bé gái, trong video do quá lo sợ cô bé này đã bật khóc.
Ngay sau khi bài viết đăng tải đã được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt, với hàng ngàn bình luận. Đa số cộng đồng mạng lên án gay gắt hành vi đăng ảnh bé gái không chịu che mặt của chủ shop và cho rằng chiếc vòng tay không có giá trị nhưng chủ shop đã làm quá vấn đề, ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý cháu bé về sau.
Ngay khi nắm được thông tin, Công an phường Tân Tiến đã nhanh chóng vào cuộc, mời chủ shop cùng gia đình cháu bé đến trụ sở để làm rõ.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h ngày 29/11, bé N. (5 tuổi, trú tại phường Tân Tiến) đã vào một shop phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.
Lúc này, chị T. (29 tuổi, chủ shop) đã phát hiện nên chặn cô bé lại, dò hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng cháu bé không trả lời. Sau đó, chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Facebook cá nhân.
Được biết, khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã tìm đến shop thời trang và đón cháu bé về nhà.
Liên quan đến vấn đề này, chị T. cho biết chị rất hối hận về việc làm bộc phát thời điểm đó của mình.
Tại cơ quan công an, mẹ bé N. cho biết vào sáng (29/11) đã đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Tuy nhiên, sau đó cháu N. đã tự ý đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.
Qua làm việc, chị T. đã trực tiếp xin lỗi gia đình bé gái và mẹ của cháu bé cũng gửi lời xin lỗi chị T. về hành vi của con gái mình.
Tuy nhiên, mẹ bé gái vẫn yêu cầu chị T. phải viết lại một bài đăng lên Facebook để nhận lỗi để người khác nắm bắt chính xác thông tin vụ việc, nhằm không phát tán hình ảnh cháu bé, ảnh hưởng đến tâm lý của con gái.
Bé 5 tuổi tử vong ở trường: Do viêm phổi

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (Ảnh: T.T.).
Chiều 30/11, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an đã có kết luận nguyên nhân cái chết của bé T.H.A. (5 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ) tử vong sau bữa trưa tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ vào ngày 29/11.
Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, sau khi trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé A. tử vong do bệnh lý, cụ thể do bị viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi phát hiện phổi của cháu bé phù nề, sưng và tràn dịch.
Công an tỉnh Bình Định sẽ có thông báo kết quả điều tra về địa phương, gia đình nạn nhân.
Tuy nhiên, trước đó người nhà cháu bé khẳng định buổi sáng ngày xảy ra sự việc, cháu A. hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường; cháu cũng không có tiền sử bệnh lý.
6 cháu bé trong đường dây nghi vấn đẻ thuê tại Vinhome Ocean Park

Hình ảnh các cháu bé được đưa đến bệnh viện chăm sóc do người dân đăng trên mạng xã hội.
Như Báo CAND đã thông tin, tối 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê tại khu chung cư có địa chỉ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Cụ thể, khoảng 17h ngày 29/11, tại khu đô thị này, Công an xã Đa Tốn phối hợp với các đội nghiệp vụ của huyện Gia Lâm kiểm tra 1 căn hộ của toà S207, phát hiện 1 đối tượng nam, 3 đối tượng nữ và 6 trẻ sơ sinh gồm có 4 cháu trai, 2 cháu gái.
Đến 20h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm và Công an xã Đa Tốn tiếp tục tiến hành kiểm tra thêm căn hộ tại toà S1, phát hiện thêm 3 đối tượng liên quan, trong đó có 1 nam, 2 nữ. Đến 22h, Công an huyện Gia Lâm đã đưa cả 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra Bệnh viện đa khoa Gia Lâm chăm sóc.
Đến 11h ngày 30/11, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với tổ dân phố và lực lượng chức năng khám xét hai căn hộ trên. Được biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện có nhiều trẻ sơ sinh ở trong căn hộ trên, nghi vấn đây là đường dây đẻ thuê nên kiểm tra, xác minh làm rõ.
Chạy đua với thời gian, bác sĩ cứu nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy từ cõi chết trở về

Sau khi nhảy cầu Bãi Cháy, nam thanh được người dân cứu
Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào trưa hôm qua (30/11), anh N.V.M (30 tuổi, trú tại huyện Ba Chẽ) bất ngờ nhảy cầu Bãi Cháy xuống biển nghi tự tử. Sau đó, nam thanh niên may mắn được người dân cứu và nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.
Nhờ bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cùng sự phối hợp xử trí khẩn trương chính xác giữa các ê-kíp, nam thanh niên bị sốc chấn thương, vỡ tạng nguy kịch do nhảy cầu đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp, giúp bệnh nhân thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".
Theo đó, nam thanh niên được đưa đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trang nguy kịch với biểu hiện sốc nặng, lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng, toàn thân đau đớn, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.
Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn, nghi ngờ bệnh nhân bị sốc đa chấn thương do vỡ các tạng trong ổ bụng, Khoa Cấp cứu khẩn trương kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện. Sau khi sơ cứu chống sốc, bệnh nhân được đặt đường truyền, đưa đi chụp cắt lớp toàn thân và chuyển thẳng phòng mổ.
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, hình ảnh nhiều dịch máu trong ổ bụng, lá lách dập nát phức tạp (vỡ lách độ 4), vỡ gan kèm đụng dập nhiều thành bụng trước. Ngay lập tức kíp mổ gồm các bác sĩ ở Khoa Gây mê hồi sứ, Ngoại, Huyết học được huy động để vừa hồi sức, vừa phẫu thuật cầm máu.
Sau khi tiến hành gây mê đặt các đường truyền vận mạch, trợ tim và tiến hành gây mê nội khí quản, phẫu thuật viên mở bụng hút khoảng 2000ml máu tươi lẫn máu cục. Ring Lúc này kiểm tra lá lách vỡ độ 4 đang chảy máu và gan đụng dập vỡ độ 2-3, tụ máu sau phúc mạc. Kíp mổ tiến hành cắt lách xử trí tổn thương, khâu cầm máu gan và đặt dẫn lưu.
Do bệnh nhân bị mất máu nhiều kèm theo tổn thương tạng phức tạp nên bệnh nhân đã được truyền bổ sung hơn 1 lít máu và huyết tương tươi giúp mạch huyết áp ổn định. Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật căng thẳng, ca mổ diễn ra thành công.
Nới 'room' dịp Tết cho sân bay đông khách nhất Việt Nam
Cục Hàng không vừa có quyết định tăng số lượng chuyến bay cất/hạ cánh (slot) tại sân bay Tân Sơn Nhất (đông nhất vào mỗi dịp Tết) từ 42 chuyến/giờ hiện nay lên 44 chuyến/giờ. Khung giờ áp dụng từ 9h- 14h55 và từ 18h – 21h55 hàng ngày, trong thời gian từ ngày 6/1 – 5/2/2022 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão).
Với số lượng chuyến bay được tăng thêm, vào dịp Tết sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thể khai thác tăng thêm 20 chuyến bay mỗi ngày (cho khung giờ ban ngày), tương ứng bổ sung thêm 3.000 ghế/ngày.
Theo Cục Hàng không, hiện sân bay Tân Sơn Nhất có thể tăng số lượng chuyến bay cất/hạ cánh nhiều hơn mức mức 42 chuyến/giờ, nhưng nhà ga hành khách nội địa chỉ đáp ứng tối đa khoảng 3.600 khách/giờ, tăng hơn nữa sẽ ùn tắc.
Ngoài khung giờ ban ngày, hiện sân bay Tân Sơn Nhất vẫn có thể tăng tải với các chuyến bay khung giờ bay đêm (từ 23h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau), cả về năng lực đáp ứng số chuyến bay cất/hạ cánh và số hành khách qua nhà ga. Do đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm tải cho khung giờ ban ngày.
Trước thông tin "khan" vé máy bay Tết, chỉ còn vé giá cao, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng báo cáo số lượng vé đã bán ra trên các đường bay nội địa tính đến nay và báo cáo cập nhật hàng ngày. Thời gian áp dụng báo cáo tới hết ngày 5/2/2023 (tới 15 tháng Giêng).
Cục Hàng không cũng giám sát chặt chẽ việc công bố giá vé của các hãng hàng không, đảm bảo không vượt trần theo quy định hiện hành.
Làm rõ nguyên nhân khiến 1 người tử vong, 5 người cấp cứu sau bữa ăn trên rẫy

Trước đó, 2 anh em ruột ngụ huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong do ngộ độc rượu.
Chiều 30/11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Liêng Hót Ha Biết, sinh năm 1990, trú tại thôn R'Chai 2, xã Phú Hội. Trong nhóm những người cùng ăn uống với nạn nhân có một người khác đang trong tình trạng nguy kịch và 4 người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin ban đầu, ngày 25/11/2022, một nhóm 8 người đều thường trú tại thôn R'Chai 2, xã Phú Hội đi hái cà phê tại thôn Tân Phú (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). Trưa cùng ngày, nhóm người này ăn cơm tại rẫy cà phê. Trong bữa ăn, 6 người đã uống rượu trắng và ăn cơm với canh, 2 người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu. Ăn uống xong, những người trên tiếp tục làm việc, tới 15 giờ cùng ngày thì đi xe máy trở về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Rạng sáng 26/11, anh Liêng Hót Ha Biết thấy mệt mỏi và khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, nhưng sau đó đã tử vong. Chiều cùng ngày, anh Kă Să Ju Ly, sinh năm 1987 có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nạn nhân này đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Chiều 28/11, ba người khác gồm anh Kă Să Ha Thoang (sinh năm 1983) cùng 2 con trai là Kră Jẵn Ha Thiếp (sinh năm 2005) và Kră Jẵn Ha Thương (sinh năm 2003) dẫn lực lượng chức năng tới địa điểm ăn uống để xác minh. Khi đang làm việc với Công an huyện Đức Trọng, anh Kă Să Ha Thoang ngất xỉu. Sau đó, cả 3 người được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, rồi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu vì đều có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Cũng trong ngày 28/11, người cuối cùng trong nhóm 6 người đã uống rượu trong bữa ăn trên là Kră Jăn Ha Úy (sinh năm 2006) được người nhà chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh với triệu chứng tương tự.
Cơ quan chức năng đã làm việc với anh N.V.T., sinh năm 1982, là bảo vệ Khu du lịch thác Ponggour, người được nhóm người trên nhờ mua khoảng hơn 1 lít rượu. Anh T. cho biết, số rượu này được lấy từ gia đình chị gái là N.T.H. (sinh năm 1978, trú tại xã Tân Thanh, huyện Đức Trọng). Về nguồn gốc của lượng rượu trên, chị H. cho biết đã mua 5 lít từ lò rượu của ông P.V.B. (sinh năm 1960) cùng ở xã Tân Thành. Số rượu này chị H. chia làm 2 phần, một phần đổ vào bình rượu ngâm của gia đình, phần còn lại bỏ ra can cho chồng uống, còn khoảng hơn 1 lít thì bán cho nhóm người trên sử dụng.
Cũng theo thông tin từ UBND huyện Đức Trọng, trong 8 người ăn cơm trên rẫy cà phê trưa 25/11 còn có ông Ha Viên và bà K'Xinh. Tuy nhiên 2 người này không uống rượu, chỉ ăn cơm với món bò hầm cà rốt và cá nấu cà tím. Hiện sức khỏe 2 người này bình thường.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.
Các bệnh truyền nhiễm ở trẻ gia tăng do khoảng trống miễn dịch
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.