Tin 4/12: Bố trói tay con gái lên trần nhà để "răn dạy" bị phạt 45 triệu đồng; Mưa lớn, nhiều chuyến bay phải bay vòng trước khi hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất
GiadinhNet - Trói tay con gái lên trần nhà để "răn dạy" rồi sai con trai quay clip nhưng dặn không cho ai xem, người bố ở Hà Tĩnh bị năng xử phạt hành chính 45 triệu đồng; Bố mẹ đi làm ăn xa, bà nội chở cháu đi học về bị cây đè chết thương tâm;
Lộ clip trói tay con gái rồi treo lên trần nhà, bố bị phạt 45 triệu

Hình ảnh người bố trói tay con gái lên trần nhà để "răn dạy". Ảnh cắt từ clip.
Ngày 3/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định xử phạt 45 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) vì Vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình.
Theo cơ quan chức năng, tối 27/7, cháu N.T.B.N. (11 tuổi, con gái ông Thắng) qua nhà người bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép bố. Đến trưa ngày 28/7, khi cháu N. trở về nhà thì ông Thắng bắt cởi hết quần áo, trói hai tay, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông.
Trong lúc "dạy con", ông Thắng đã đưa điện thoại cho con trai quay clip lại và dặn không được cho ai xem. Sau đó, cháu N. cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi. Tại đây, anh trai của N. mở clip em gái bị đánh cho người cậu ruột xem. Người này sau đó đã chia sẻ đoạn video cho một số người khác.
Sau khi sự việc được phát hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập Thắng lên làm việc song người này không có mặt tại nơi cư trú. Hơn một ngày sau, người bố ra trình diện và khai nhận hành vi.
Ngoài ra, Thắng còn thừa nhận từng có hành vi ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường khiến mảnh thủy tinh văng vào đầu con trai gây thương tích.
Lực lượng chức năng đã xử phạt ông Thắng 45 triệu đồng do có 2 lần thực hiện hành vi vi phạm đối với 2 người con của mình.
Dùng băng dính che biển số ô tô vì sợ phạt nguội, tài xế bị lập biên bản

Chiếc xe che biển số bị CSGT xử phạt
Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô có hành vi che lấp biển số.
Cụ thể, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), Trung uý Nguyễn Văn Tiến đã phát hiện ô tô đang lưu thông trên đường nhưng phần biển số xe bị che lấp bởi băng dính đen.
Trong quá trình kiểm tra, tài xế Đ.B.H. (trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết đã lấy băng dính dán biển số lại vì sợ phạt nguội.
Sau khi được lực lượng CSGT giải thích, anh H. đã hiểu rõ hành vi vi phạm của mình đồng thời ký vào biên bản xử phạt. Với lỗi vi phạm điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, anh H sẽ bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.
Thiếu tá Phạm Văn Chiến cho biết, đây cũng là bài học cho nhiều tài xế khác thiếu ý thức khi tham gia giao thông, hay sử dụng chiêu trò để trốn tránh hệ thống camera giám sát.
Bà chở cháu nội đi học về bị cây bật gốc đè tử vong

Hiện trường xảy ra vụ tại nạn cướp đi sinh mạng của 2 bà cháu
Hoàn cảnh gia đình bà T.T.Đ. (63 tuổi, Sóc Trăng) rất khó khăn, con trai và con dâu đang đi làm xa nên gửi lại hai cháu cho bà trông coi. Vào khoảng 17h30 ngày 2/12, bà T.T.Đ. điều khiển xe gắn máy chở theo sau hai cháu nội đi học về.
Khi về đến đoạn kênh Bưng Lức, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề thì bất ngờ có cơn dông lốc mạnh khiến một cây điệp khá to phía bên kia bờ kênh bật gốc ngã đè lên xe bà Đ. đang điều khiển.
Nghe kêu cứu, nhiều người dân đã kịp chạy đến hiện trường cưa cây và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên cháu trai L.T.T. 12 tuổi tử vong tại chỗ và bà Đ. cũng đã tử vong sau đó. Rất may cháu gái 9 tuổi của bà Đ. chỉ bị thương và hiện đang được nhập viện để theo dõi sức khỏe.
Hiện cán bộ và người dân địa phương đã hỗ trợ mai táng và một số tiền mặt cho gia đình nạn nhân.
Đón cháu đi học về, hai cậu cháu mất tích trong mưa lũ

Người và phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh minh họa
Sáng 3/12, trao đổi với PV, ông Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm 2 người dân ( 2 cậu cháu) ở trên địa bàn mất tích, nghi bị lũ cuốn.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 2/12 tại tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc. Thời điểm này, người cậu tên L.P.B (SN 1989, trú thị trấn Phú Lộc) đến trường đón cháu (học sinh lớp 6) đi học về. Tuy nhiên, sau đó người thân không thấy 2 người này về nhà nên thông báo đến chính quyền địa phương.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác tìm kiếm. "Hiện lãnh đạo huyện đã huy động tất cả các lực lượng để tìm kiếm 2 người mất tích nói trên", ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc nói.

Khu vực thi thể nạn nhân được tìm thấy. Ảnh CTV
Cũng trong ngày 3/12, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) xác nhận, ông Phan Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc bị lũ cuốn mất tích, hiện đã tìm thấy thi thể. Trong sáng nay, lãnh đạo huyện sẽ xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do mưa cường suất lớn đã làm ngập úng cục bộ các tuyến đường dân sinh, nhà người dân khu vực huyện Phú Lộc với mức ngập từ 0,4-0,5m, với 2.860 nhà, đến 21h ngày 2/12 nước đã rút.
Mưa lớn, nhiều chuyến bay phải bay vòng trước khi hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất

Mưa lớn ảnh hưởng nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 3-12. Trong ảnh: Hành khách chờ ra cửa khởi hành ở sân bay
Chiều tối 3/12, phản ánh đến NLĐ, anh Nguyễn Duy (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết anh vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau lịch trình từ Hà Nội - TP HCM trên chuyến bay VN213 sau khoảng 3 giờ 15 phút ngồi trên máy bay.
"Chuyến bay cất cánh khoảng 13 giờ 30 phút nhưng khi vào gần tới TP HCM thì bay vòng từ Buôn Ma Thuột ra Nha Trang, vào Phan Thiết rồi xuống Vũng Tàu sau đó đánh vòng nhiều lần trên biển. Màn hình điện tử trên máy bay hiển thị nhưng không thấy cơ trưởng thông báo lý do vì sao bay vòng vòng. Phải đến khoảng 16 giờ 46 phút, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất" – anh Nguyễn Duy kể.
Một số hãng hàng không cho biết khi có tình trạng thời tiết xấu máy bay phải bay vòng, cơ trưởng sẽ không thông báo cho hành khách ngay để tránh ảnh hưởng tâm lý, bảo đảm an toàn cho hành khách và sau khi hạ cánh an toàn mới thông báo (nếu có).
Ghi nhận của phóng viên, không chỉ chuyến VN213 mà nhiều chuyến bay của một số hãng hàng không khác cũng bị ảnh hưởng do tình hình thời tiết xấu, mưa lớn ở khu vực TP HCM. Quan sát trên flightradar vào tầm khoảng 16-18 giờ ngày 3-12, một số chuyến bay khác từ Hà Nội vào TP HCM cũng phải bay vòng vòng trước khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơn mưa lớn chiều nay đã ảnh hưởng 8 chuyến bay của các hãng hàng không từ Cam Ranh, Đà Lạt, Cần Thơ, Quy Nhơn, Huế, Hà Nội đến TP HCM. Không chỉ chuyến bay quốc nội, một vài chuyến bay quốc tế từ Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia) cũng bị ảnh hưởng khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất do mưa giông.
Các thầy cô tiến thành thu dọn bùn đất sau lũ tại trường học
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai
Thời sự - 2 giờ trước3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tị
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp con người sở hữu trí tuệ sắc bén và mở ra cánh cửa giàu có bằng chính thực lực của mình.
Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biết
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm rõ những quy định gì?
Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026
Đời sốngGĐXH - Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Theo đó, những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026?