Tin 4/4: Công an xác minh clip kẻ biến thái sàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ ở Hà Nội; miền Bắc nắng nóng 3 ngày rồi chuyển mưa lạnh, nồm quay trở lại
GĐXH - Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận đang vào cuộc điều tra clip ghi lại hình ảnh kẻ biến thái sàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ lúc nửa đêm; Không khí lạnh tuy hoạt động suy yếu dần nhưng vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ngoài ra hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc.
Tin sáng 3/4: Diễn biến mới nhất vụ bấm được 4 biển số xe siêu đẹp; xe khách lao vào nhà dân gây tai nạn kinh hoàngMiền Bắc nắng nóng 3 ngày rồi chuyển lạnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nắng nóng bắt đầu trở lại khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong ngày 2/4. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.
Ngày 2/4, nắng nóng mở rộng ra khắp khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với mức nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 35-37 độ C. Có nơi nóng gay gắt trên 38 độ C.
Cùng lúc, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cục bộ, tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Độ ẩm giảm thấp 40-55%.
Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt cũng bắt đầu tăng và có thể đạt mức cao nhất 33 độ C vào đầu tuần, tăng 5 độ C so với những ngày trước đó. Người dân sẽ cảm thấy oi nóng.
Trạng thái trên duy trì đến hết ngày 5/4. Thời điểm nóng nhất trong đợt này là ngày 4/4, khi nắng nóng bao phủ khắp các tỉnh Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, trong khi Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 33-34 độ C.
Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Đáng lưu ý, từ ngày 6/4, một đợt không khí lạnh mới tràn xuống khiến miền Bắc giảm nhiệt kèm theo mưa dông.
Trang Accuweather dự báo Hà Nội oi nóng đến hết ngày 5/4, sau đó nền nhiệt giảm dần từ mức cao nhất 32 độ C xuống còn 28 độ C. Ngày 7-9/4, khu vực duy trì trạng thái âm u, mưa dông với nhiệt độ dao động 22-24 độ C.
Cơ quan khí tượng cho biết sau đợt lạnh vào ngày 6-7/4, không khí lạnh tác động đến miền Bắc sẽ suy giảm dần về tần suất và cường độ.
Cùng với đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào nửa cuối tháng 4. Nhiệt độ trung bình trong một tháng tới hai khu vực cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C.
Ngoài ra, Đông Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng 4. Tuần tới, khu vực được dự báo ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn, tập trung trong ngày 5/4.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn nghiêm trọng: 4 người chết, 5 người trọng thương

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ra bên ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 3/4, bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết nhóm y bác sĩ đi công tác trên xe cấp cứu của bệnh viện từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa đã dừng lại cùng người dân địa phương cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở dưa hấu ở xã An Mỹ, huyện Tuy An.
"Xe cấp cứu chuyên dụng của bệnh viện cùng hai ôtô khác của người dân lần lượt đưa các nạn nhân bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện, 5 người bị đa chấn thương nặng, trong đó có một số trường hợp nguy kịch, tiên lượng rất xấu", bác sĩ Dũng thông tin.
Chiều cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tiêu thụ thì gặp nạn.
"Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định tài xế Ngọc Anh lái xe tải chở dưa hấu đưa đi tiêu thụ đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật. Trên xe có 9 người", đại tá Sương nói.
Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
5 người còn lại bị thương (có hai người đang nguy kịch) gồm Phan Văn Dũng (46 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi).
Công an xác minh clip kẻ biến thái sàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ

Kẻ biến thái có hành động sàm sỡ cô gái. (Ảnh Chụp từ clip)
Ngày 3/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị một kẻ biến thái sàm sỡ khi vừa bước vào nhà trọ.
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/4. Địa chỉ nhà trọ này được xác định nằm trong ngõ 77 đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình). Trong clip được trích xuất từ camera an ninh cho thấy, kẻ biến thái mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang.
Ngay khi cô gái mở cửa nhà trọ và dắt xe máy vào nhà, kẻ biến thái này ra tay sàm sỡ. Khi bị chống cự, kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường. Đáng chú ý, ngay cả khi cô gái đã khoá cửa nhà, kẻ biến thái cố tình quay lại và có những hành vi khiêu khích.
Anh D.Tr.V, người dân sống tại đây cho biết: "Tôi và chủ nhà trọ đã xem lại các góc camera an ninh để trình báo sự việc với công an khu vực. Đây là con ngõ đông dân, ban ngày nhiều người đi lại nhưng ban đêm lại rất vắng vẻ. Cô gái bị tấn công là người đi thuê trọ".
Lãnh đạo Công an phường Khương Đình khẳng định, đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc trên.
Vụ nổ lớn ở Nghệ An từ cắt cục sắt của người bán đồng nát

Các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Sáng 3/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vụ nổ lớn chiều qua tại gara ô tô Lê Hiển (xã Quỳnh Tân) đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra.
"Bước đầu xác định, người đàn ông mang cục sắt đến nhờ cắt sau đó phát nổ. Công an đang điều tra nhưng nhiều người nghĩ chỉ có bom mới phát nổ" – ông Quý thông tin.
Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Văn Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin, lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô.
"Không có dấu hiệu của bom, mìn và ám khói, mùi thuốc. Bây giờ vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự. Đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Người chủ gara và người mang cục sắt đến đều đã tử vong" – ông Dinh cho hay.
Cũng theo ông Dinh, trong 3 cháu nhỏ bị thương thì 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu, một cháu nhẹ hơn ở lại bệnh viện tuyến huyện.
"Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay. Một cháu khác bị thương ở chân và đang chờ theo dõi xem có giữ được hay không" – ông Dinh thông tin về sức khỏe của 3 trẻ nhỏ đi xe đạp qua đường không may gặp nạn.
Theo ông Dinh, cơ quan chức năng đang xác định việc cưa cục sắt hay cắt bằng hàn xì trước khi vụ nổ xảy ra. Cục sắt này có đường kính từ 20 – 30cm, độ dài chưa xác định.
Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu lại khẳng định, vụ nổ lớn ở gara ô tô không phải bom mà do bình khí.
Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 2/4 tại gara ô tô Lê Hiển (nằm sát quốc lộ 48E) thuộc địa phận xóm 9, xã Quỳnh Tân xảy ra vụ nổ kinh hoàng.
Trước khi vụ nổ xảy ra, anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) mang đến gara ô tô Lê Hiển một cục sắt để cắt.
Vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, chủ gara ô tô) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Duy Nhật bị trọng thương, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Bốn nạn nhân bị thương gồm: anh Nguyễn Duy K. (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, mới vào gara làm việc); 3 trẻ nhỏ là anh em trong một gia đình. Lúc gặp nạn, 3 cháu gồm Hồ Thị Khánh V. (SN 2015), Hồ Trọng N. (SN 2009) và Hồ Trọng Đ. (SN 2013) đang đạp xe đi chơi qua đường.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra vụ việc.
Đề xuất vợ sinh con, chồng được nghỉ làm 1 tháng
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Tiểu ban phụ nữ trong kinh doanh (WIB SC) vừa đề xuất Bộ LĐ-TB&XH điều chỉnh tăng thời gian nghỉ thai sản của nam giới trong Luật BHXH (sửa đổi).
Theo hai đơn vị này, Luật BHXH hiện hành quy định nam giới được nghỉ chế độ thai sản 5-14 ngày tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cha và mẹ được hưởng thời gian nghỉ thai sản bình đẳng sau khi sinh con, đứa trẻ không chỉ phát triển tốt hơn mà còn đảm bảo bình đẳng giới trong xã hội, giúp giảm khoảng cách tiền lương theo giới tính.
Đại diện EuroCham cho rằng, dù sáu tháng nghỉ thai sản dành cho phụ nữ ở Việt Nam là vô cùng cần thiết cho sức khỏe của mẹ và con nhưng khả năng nó lại là rào cản cho các ứng viên nữ so với các ứng viên nam.
Cụ thể, các doanh nghiệp có thể tìm cách giảm chi phí trả lương nghỉ thai sản bằng việc giảm cơ hội nghề nghiệp cũng như đưa ra mức lương khởi điểm thấp hơn cho ứng viên nữ khi tuyển dụng. Điều này có thể được cân bằng nếu tăng số ngày nghỉ thai sản đối với người cha tương đương với người mẹ.
Hiện Phần Lan đã nhận ra vấn đề nêu trên và tiến hành một cuộc cải cách về thời gian nghỉ thai sản bình đẳng cho cả cha và mẹ. Theo đó, cả hai sẽ được hưởng 160 ngày nghỉ phép có lương và đều hưởng quyền như nhau trong những ngày nghỉ này.
Hai đơn vị trên cho rằng, mỗi em bé sẽ nhận được sự chăm sóc và điều kiện phát triển tốt nhất khi cả cha và mẹ đều được nghỉ phép sáu tháng.
Với những phân tích trên, EuroCham và WIB SC nhận thấy việc tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới ở Việt Nam từ 5-14 ngày lên sáu tháng là cần thiết.
Do vậy nên tăng dần thời gian nghỉ thai sản cho nam vào trong dự luật BHXH lần này theo hướng trước mắt tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới lên tối thiểu một tháng...
Xung quanh đề xuất trên, ông Nguyễn Duy Cường, Vụ phó Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hiện nay Quỹ thai sản có mức thu chi ngang nhau. Do vậy, nếu tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới mà không đi đôi với tăng tiền đóng vào quỹ thì chắc chắn không đảm bảo được khả năng cân đối nguồn quỹ trong ngắn hạn. Trong khi trường hợp tăng đóng vào quỹ sẽ không khả thi khi đặt trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang có nhiều khó khăn.
Theo quy định hiện nay, lao động nam cũng có nhiều quyền lợi trong chính sách thai sản. Ngoài được nghỉ 5-14 ngày khi vợ sinh con, trong trường hợp đặc biệt như người vợ không đủ sức khỏe chăm sóc con thì lao động nam cũng được nghỉ và hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ sáu tháng tuổi.
Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, lao động nam đóng BHXH từ đủ sáu đến 12 tháng trước khi vợ sinh con sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới có vợ sinh con.
Cụ thể: Năm ngày làm việc với sinh thường một con; bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc.
Vụ cây đổ trước cổng trường ở TP.HCM: Thai phụ bị vỡ gan, gãy xương

Hiện trường vụ cây đổ sáng 3/4 tại trường THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM).
Trưa 3/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin về tình trạng nạn nhân trong vụ cây đổ trước cổng trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM). Cụ thể, khoảng 7h40 sáng nay, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân, 32 tuổi, đang mang thai, trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu cho thấy người bệnh bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái.
Ngay lập tức, người bệnh được hội chẩn khẩn cấp tại Khoa Gây mê Hồi sức bởi các bác sỹ của các chuyên khoa Sản, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thận tiết niệu, Ngoại thần kinh… để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.
Thời điểm này, thai phụ đang được tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực, tích cực điều trị nhằm đảm bảo tính mạng cho người bệnh. Vụ việc cũng đã được Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM.
Ngoài ra, một học sinh của trường là em Đ.N (lớp 7) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Kết quả ban đầu ghi nhận, em bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Xuân Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, thông tin bệnh nhi tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Em đang được chụp CT sọ não, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu, tiếp tục tầm soát các chấn thương.
Như VietNamnet đã đưa tin, sáng nay một cây me tây bật gốc và đổ trước cổng trường THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM) khiến một học sinh và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Quận 1 sơ cứu. Đại diện Bệnh viện Quận 1 cho biết 2 người bị thương nhẹ đã được xuất viện và 5 trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên.
5 mẹo giúp chị em mang thai sinh thường dễ dàng
Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.
Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết rét ban đêm, nắng ban ngày, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.
Tin sáng 28/11: Thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh; Bão số 15 đảo hướng bất thường
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới khu vực này sẽ đón không khí lạnh; Dự báo, bão sẽ liên tục đổi hướng và có khả năng tồn tại trên biển tới gần 6 ngày...
Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài
Thời sự - 20 giờ trướcTrước diễn biến phức tạp của bão số 15, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.
Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.
Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.