Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin mới nhất từ công an về Tina Dương

Thứ bảy, 06:52 01/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, một chú rể ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã rước cô dâu bằng thuyền vào hội trường tổ chức lễ thành hôn; cảnh sát xác định sau khi thuê ô tô tự lái, Tina Duong đem bán cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng.

Tin sáng 30/9: Thông tin về việc lấy mẫu ADN những người tại 'Tịnh thất Bồng Lai'; 'Anna Bắc Giang' lần đầu lên tiếng sau lùm xùm bị nhiều người tố cáoTin sáng 30/9: Thông tin về việc lấy mẫu ADN những người tại "Tịnh thất Bồng Lai"; "Anna Bắc Giang" lần đầu lên tiếng sau lùm xùm bị nhiều người tố cáo

GiadinhNet - Trong quá trình lấy mẫu ADN những người tại "Tịnh thất Bồng Lai", một số người dù không liên quan vụ việc đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng…, sau đó đăng lên YouTube; cô gái N.T.V.A được gọi với cái tên Anna Bắc Giang đã lên tiếng đính chính về một số vấn đề sau khi bị tố thực hiện những cú siêu lừa.

Kỷ luật phó chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin bất ngờ vụ bé 3 tuổi bị khai tử khi còn sống - Ảnh 2.

Cháu N.H.L. bị UBND phường Tân An khai tử

Sáng 30-9, một nguồn tin cho biết UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Nha đã cấp giấy chứng tử cho công dân không đúng quy định. Trình tự thủ tục thực hiện chưa đúng quy định và thời gian xem xét cấp giấy chứng tử ngắn, chưa xác minh ở cơ sở.

Sau khi xem xét các quy định liên quan và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, UBND TP Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Nha.

Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin bất ngờ vụ bé 3 tuổi bị khai tử khi còn sống - Ảnh 3.

Hình ảnh chú rể Nghệ An dùng thuyền đưa cô dâu vào hôn trường. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 29/9, mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu. Trưa cùng ngày, đoàn rước dâu của chú rể Minh Đức từ Bắc Giang về đến xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã phải đi qua nhiều điểm ngập để đến nơi an toàn.

Tuy nhiên con đường dẫn vào hôn trường đã chìm trong biển nước. Họ nhà trai chuẩn bị thuyền, đón cô dâu từ ô tô vào hội trường tổ chức lễ cưới. Chiếc thuyền cũng được kết hoa hai đầu để đón dâu. Chú rể phải cởi giày lội nước kéo thuyền chở cô dâu vào hôn trường tổ chức lễ cưới.

"Một đám cưới độc và lạ, thời tiết mưa gió, nước sông dâng lên rất cao. Chú rể và những người bạn quyết định đưa cô dâu lên chiếc thuyền ba lá thật đẹp để chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay", người dẫn chương trình lễ cưới phát biểu.

Ở quanh hội trường, nhiều người dân ra chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày mưa gió. Rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và họ hàng đôi bên.

Được biết, chú rể, cô dâu cùng làm việc ở Bắc Giang và quyết định tổ chức lễ thành hôn vào hôm 29/9.

Tina Duong thuê ô tô tự lái rồi mang đi bán

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin mới nhất từ công an về Tina Dương - Ảnh 4.

Công an TP Phan Thiết đang điều tra việc Tina Duong thuê xe tự lái rồi bán cho người khác.

Chiều 30/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, đã thông tin việc một số công dân tố cáo N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang, còn gọi là Tina Duong).

Theo thượng tá Oanh, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ngụ Đồng Tháp) tố cáo N.T.V.A. có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ô tô biển số 51H-242.74.

Sau khi xác minh, Công an TP Phan Thiết xác định ngày 24/1, N.T.V.A. thuê ô tô tự lái với thời hạn 3 tháng của công ty có trụ sở ở TP.HCM và yêu cầu giao xe tại TP Phan Thiết. Tuy nhiên, sau khi hết hợp đồng thuê, V.A. không trả xe mà cố tình trốn tránh.

Đầu tháng 6, V.A. đưa ô tô này ra TP Ninh Bình và mở cửa hàng bán trái cây tại đây. Trong thời gian này, cô gái có biệt danh Tina Duong bán ôtô trên cho người tên H. ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng.

V.A. sau đó về lại TP.HCM và lên mạng xã hội đặt làm giấy đăng ký ôtô giả với giá 5 triệu rồi đem ra giao cho anh H., hẹn đến 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên và nhận nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, đến hẹn, V.A. không làm thủ tục. Khi trở lại TP Phan Thiết, cô gái này được cơ quan điều tra mời đến làm việc. Hiện nay, V.A. không còn khả năng trả số tiền 390 triệu cho anh H.

Thượng tá Oanh cho hay khi làm việc với cảnh sát, V.A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi. "Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang tập trung xác mình để thu giữ tài sản là chiếc ôtô để (đang do anh H. giữ tại TP Ninh Bình) làm cơ sở xử lý V.A.", thượng tá Oanh thông tin.

Cũng theo phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngoài đơn tố cáo của ông L.K.D., Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân tố cáo bà V.A. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cô gái mất 1 tỷ đồng khi thanh toán "đơn hàng ảo"

Ngày 30/9, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang điều tra làm rõ đơn trình báo của một cô gái tên Q. (24 tuổi, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Theo nội dung đơn, đầu tháng 9/2022, chị Q. lên mạng xã hội tìm việc làm online. Sau đó chị nhận được lời mời làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền "hoa hồng".

Lúc này cô gái đã chuyển tổng số tiền 1 tỉ đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Q. không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Lúc này, chị Q mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo đưa ra "mồi nhử" rất hấp dẫn như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 - 20%, khi nạn nhân thanh toán các đơn hàng có giá trị nhỏ sẽ được hưởng "hoa hồng", tuy nhiên, đến đơn hàng có giá trị cao sẽ chiếm đoạt tiền.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh hôn mê sau khi hút thuốc lá điện tử

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin bất ngờ vụ bé 3 tuổi bị khai tử khi còn sống - Ảnh 4.

Hình minh họa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong.

Theo lời kể, bệnh nhân cùng nhóm bạn được cho 1 loại thuốc lá điện tử, sau khi hút thử, bệnh nhân co giật, mất ý thức và được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc và phơi nhiễm hoá chất có hại, theo dõi ngộ độc nicotine.

Bệnh nhân được cấp cứu và xử trí truyền dịch, thở oxy… đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp bệnh nhân là học sinh nhập viện do ngộ độc nicotine sau khi hút thuốc lá điện tử.

Dạy lái xe trong khu dân cư, hai giáo viên bị CSGT xử phạt

Tin sáng 1/10: Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường; thông tin bất ngờ vụ bé 3 tuổi bị khai tử khi còn sống - Ảnh 5.

CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức dừng xe tập lái kiểm tra. Ảnh: A.N.

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.N.Q. (35 tuổi, ngụ quận 3) và T.Q.H. (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) mỗi trường hợp 700.000 đồng về hành vi dạy thực hành chạy sai tuyến đường trong giấy phép xe tập lái.

Ông Q. và ông H. là giáo viên dạy lái xe của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công.

Trước đó, ngày 10/9, Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức đi tuần tra phát hiện hai ôtô tập lái của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công chạy trên đường Trần Lựu, thuộc khu dân cư An Phú - An Khánh nên dừng kiểm tra.

Tại đây, ông Q. và ông H. từ trên 2 ôtô bước xuống xuất trình thẻ giáo viên của trung tâm lái xe trên và cho biết đang hướng dẫn cho học viên.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện hai ôtô này của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công dạy lái cho học viên sai tuyến đường được cấp phép nên lập biên bản, xử phạt.

350 người xuyên đêm vá đê bị vỡ do mưa bão ở Nghệ An

Tin sáng 1/10: 350 người xuyên đêm vá đê bị vỡ do mưa bão ở Nghệ An - Ảnh 2.

Đoạn đê thấp bị vỡ trong đêm đã được khắc phục ổn định - Ảnh: Nghệ An

Sáng 30/9, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân ở xã Hưng Đạo từ đêm qua đến 6h sáng nay đã khắc phục xong sự cố vỡ đê thấp.

"Chúng tôi đã khắc phục xong lúc 6h sáng nay, đoạn đê bị vỡ dài gần 10m. Lực lượng chính đêm qua khắc phục nay đã rút về, chỉ còn một phần nhỏ khắc phục gia cố, giao cho xã tiếp tục xử lý" - ông Hùng thông tin.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 29/9, một đoạn đê thấp Hội Tĩnh, đoạn qua xóm 7 làng Rào, xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bị vỡ khoảng 7m. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu.

Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung khắc phục sự cố.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng công an, bộ đội có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, tuy nhiên do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên thông tin thêm, sự cố vỡ đê vùng thấp đêm qua chính quyền địa phương đã huy động 350 người gồm nhiều lực lượng bộ đội, công an, chính quyền xã, huyện. Đoạn đê vùng thấp ở kênh nội đồng bị vỡ khoảng 7m nay đã được khắc phục xong.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Thông tin chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPTQG năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 8 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 14 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top