Tin sáng 1/5: Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30/4 và 1/5; Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào?

| Xã hội

GĐXH - Một số các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30/4 và 1/5; Hà Nội bố trí thêm xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí người dân dịp nghỉ lễ; Trào lưu "chú bé loắt choắt" gây phản cảm.. là một trong các thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay (1/5)

Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm trả lời trên PLO cho biết nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước vẫn đăng ký hoạt động trong dịp lễ 30/4 và 1/5 để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân.

Cụ thể, ngày 30/4, cả nước có 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động gồm 68.01S (Kiên Giang), 78.01S (Phú Yên). Trong ngày 1/5 có 4 trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động phục vụ người dân gồm 68.01S (Kiên Giang), 50.12D (TP.HCM), 62.02D (Long An) và 7801S (Phú Yên).

Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 2.

Nhiều trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động cả ngày nghỉ lễ.


Ngày 2/5 có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động gồm 68.01S (Kiên Giang), 50.12D (TP.HCM), 88.01S (Vĩnh Phúc), 36.10D (Thanh Hóa), 18.04D (Nam Định), 29.23D (Hà Nội), 98.04D (Bắc Giang), 19.05D (Phú Thọ), 78.01S (Phú Yên), 99.01S (Bắc Ninh), 99.02S (Bắc Ninh), 29.22D (Hà Nội), 12.01D (Lạng Sơn).

Ngày cuối nghỉ lễ (3/5) có 31 trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại gồm 68.01S (Kiên Giang), 12 01D (Lạng Sơn); ở Hà Nội có 18 đơn vị gồm: 29.01V, 29.02V, 29.03S, 29.03V, 29.05V, 29.06V, 29.07D, 29.08D, 29.11D, 29.13D, 29.14D, 29.15D, 29.22D, 29.23D, 29.27D, 29.29D, 29.30D, 29.32D; ở TP.HCM có 11 trung tâm đăng kiểm làm việc gồm 50.03S, 50.03V, 50.03V-CN, 50.04V, 50.05V, 50.05V-CN, 50.07V, 50.10D, 50.12D, 50.14D, 50.19D.

Trước đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở GTVT chỉ đạo trung tâm đăng kiểm bố trí làm tăng ca, làm thêm giờ kể cả trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nhằm góp phần giải tỏa ùn tắc trong đăng kiểm.

Hà Nội bố trí thêm xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí người dân dịp nghỉ lễ 

Ngày 30/4, trước đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội đã bổ sung thêm một xe buýt 2 tầng chạy miễn phí từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5 để phục vụ du khách tham quan Thủ đô.

Xe buýt 2 tầng mới được bổ sung có biển kiểm soát 29F-017.33 chở tối đa 54 hành khách. Thời gian xe di chuyển 90 phút/lượt, xuất phát lúc 9h30, 11h30, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.

Trước đó, TP Hà Nội tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour trong các ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5.

Thời gian xe buýt xuất phát từ 8h30 đến 21h30 mỗi ngày, tần suất 30 phút/chuyến. Thời gian các xe vận chuyển khách khoảng 70 phút/chuyến. Xe xuất phát tại khu vực Nhà hát Lớn và kết thúc hành trình xe sẽ trở về tại điểm đầu.

Hà Nội bố trí thêm xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí người dân dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí người dân ngày 30/4 (Ảnh: Minh Nhân)

Hiện tại, có tổng cộng 5 chiếc xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí người dân trong dịp nghỉ lễ.

Hành trình xe di chuyển sẽ đi qua các khu vực có nhiều danh thắng nổi tiếng của Hà Nội là: Nhà hát lớn, Cửa Nam, Cột cờ Hà Nội, Lăng Bác, nhà Quốc hội, hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…

Trào lưu "chú bé loắt choắt" gây phản cảm

Nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok đang rộ lên trào lưu "Chú bé loắt choắt" cùng với một đoạn nhạc chế về bài thơ "Lượm". Điều này đang gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

"Lượm" là một trong những bài thơ Việt Nam gây xúc động mạnh, được nhà thơ Tố Hữu sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ khắc họa hình ảnh "Chú bé loắt choắt" đã anh dũng hy sinh trong những lần chuyển thư "thượng khẩn".

Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - Ảnh 4.

Đoạn nhạc chế "Chú bé loắt choắt" được lồng ghép với nhiều hình ảnh phản cảm (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi bị đưa lên nền tảng TikTok bài thơ này đã bị chế lại bằng những từ ngữ vô nghĩa và có phần sáo rỗng, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ. Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận TikToker còn sử dụng đoạn nhạc chế để tạo ra các video với những hình ảnh hở hang và động tác khoe da thịt phản cảm.

Đáng nói, đoạn nhạc chế "Chú bé loắt choắt" lại nhanh chóng trở thành một trào lưu trên nền tảng TikTok với rất nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thả tim. Điều này càng khiến cho không ít cư dân mạng tỏ ra bức xúc.

10 người chết do tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4 

Chiều 30/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người thương vong (10 người chết, 8 người bị thương). Trong đó, tại lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 9 người, bị thương 8 người. Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết (tại Thường Tín, Hà Nội).

Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - Ảnh 5.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao (Ảnh: Đức Mạnh)

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Cục CSGT đã bố trí 4 Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có liên quan. Tiếp tục triển khai việc sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) tại khu vực cửa ngõ Hà Nội để kịp thời phát hiện, tiếp cận và giải quyết ngay các sự cố phương tiện, va chạm giao thông, điều khiển giao thông linh hoạt.

Ngoài ra, Phòng CSGT các địa phương và đơn vị thuộc Cục CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trên các tuyến đường, nút giao thông phối hợp với lực lượng liên quan, giải quyết kịp thời vụ việc không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu các Trạm thu phí đường bộ xả trạm khi có ùn tắc.

Danh sách các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật

Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường là 12 ngày (chỉ tính ngày làm việc, không tính ngày nghỉ theo quy định).

Đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì số ngày nghỉ phép hằng năm là 14 ngày làm việc.

Đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì số ngày nghỉ phép hằng năm là 16 ngày làm việc.

Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào? - Ảnh 2.

Trước đây, theo Bộ luật Lao động năm 2012, khi người lao động không sử dụng hết ngày nghỉ phép năm thì đến cuối năm sẽ được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 có điều chỉnh, loại bỏ quy định thanh toán bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ phép năm của người lao động.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, chỉ có trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm (tính tại thời điểm thôi việc, bị mất việc làm) thì được người sử dụng lao động mới thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.