Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 11/12: Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học

Thứ bảy, 07:44 11/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Trong khi ca F0 nhẹ, không triệu chứng đã được ở nhà nếu đủ điều kiện thì việc cách ly F1 hiện mỗi nơi áp dụng một kiểu, thậm chí F2 vẫn nhận quyết định cách ly tại nhà 14 ngày. Hình ảnh chỉ 1 học sinh đến lớp tại trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) đã gây nhiều cảm xúc khác nhau.

Tin sáng 10/12: Vất vả vì karaoke chui, chủ tịch quận ở Hà Nội đề nghị bán hàng ăn mang về; vì sao một quận ở TP.HCM cấm dịch vụ ăn uống bán rượu bia?Tin sáng 10/12: Vất vả vì karaoke chui, chủ tịch quận ở Hà Nội đề nghị bán hàng ăn mang về; vì sao một quận ở TP.HCM cấm dịch vụ ăn uống bán rượu bia?

GiadinhNet - Tại một số quận, huyện vẫn còn vi phạm chống dịch như karaoke chui, ăn uống quá giờ, tập trung ngoài trời quá 30 người như tại quận Cầu Giấy, dù đã xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận. Việc tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 nên UBND quận quyết định cấm các dịch vụ ăn uống bán rượu bia, đồng thời giảm công suất hoạt động xuống 50%.

Dịch COVID-19 ở Hà Nội

Khó hiểu F0 ở nhà, F1 âm tính đi cách ly tập trung ở Hà Nội

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế Quận Nam Từ Liêm cho biết, F1 nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà.

"F1 đủ điều kiện ở đây là họ có nhà vệ sinh riêng, nếu gia đình có một nhà vệ sinh, nhiều phòng thì F1 vẫn có thể ở nhà và nhà vệ sinh chỉ để F1 sử dụng, F1 ở riêng một phòng. Các thành viên còn lại ở phòng khác và dùng nhờ vệ sinh nhà hàng xóm. Như vậy F1 vẫn được cách ly tại nhà mà không phải đi cách ly tập trung.

Nhóm F2 thì hiện nay quận không để ý nữa rồi, các văn bản cũng không đề cập đến. Thậm chí F1 giờ cũng không để ý nữa rồi, mà cần quan tâm F0", Trưởng phòng Y tế Quận Nam Từ Liêm cho hay.

Dù cùng Hà Nội nhưng trái với Nam Từ Liêm, tại Quận Hoàng Mai lại đang thực hiện các biện pháp cách ly khác hẳn. Chị T.H (Hoàng Mai) trở thành F1 bất đắc dĩ khi F0 là đồng nghiệp đi chung xe tuyến công ty. Sau khi biết đồng nghiệp dương tính, chị H khai báo với y tế phường (lịch sử tiếp xúc, điều kiện sống của gia đình), sau đó chị nhận được quyết định đi cách ly tập trung.

Điều người phụ nữ này băn khoăn là cùng là F1 cùng đi chung xe giống như chị nhưng mỗi địa bàn lại áp dụng một cách khác nhau. Theo đó, tại các quận như: Đống Đa, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Sóc Sơn … các quyết định cho F1 thực hiện cách ly tính từ thời điểm tiếp xúc với F0 (đi chung xe công ty).

Trong khi đó, quyết định cách ly của chị H lại chỉ ghi ngày bắt đầu thực hiện trùng với ngày ra quyết định cách ly (sau 3 ngày đi chung xe) mà không có ngày kết thúc cách ly.

Cũng vẫn tại quận Hoàng Mai, tại phường Hoàng Liệt, trường hợp ông V. M. T từng tiếp xúc trực tiếp với F0 vào ngày 11/11 nhưng tại quyết định cách ly tại nhà (ông T chỉ phải cách ly 4 ngày kể từ ngày 25/11 đến hết ngày 29/11).

Như vậy có thể thấy, phường Hoàng Liệt đã tính thời gian cách ly cho F1 là ngày cuối tiếp xúc với F0 chứ không phải ngày ra quyết định cách ly.

Được biết, không chỉ xảy ra bất hợp lý trong việc căn cứ thời gian thực hiện cách ly mà ở một phường tại quận Hoàng Mai còn ra văn bản yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với... F2.

Đáng lưu ý trong số này có những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, F1, F2 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng thay vì tự theo dõi sức khoẻ, phường lại ra quyết định hành chính "cứng" yêu cầu công dân "cách ly tại nhà" 14 ngày.

Trao đổi với phóng viên về thời hạn thực hiện cách ly y tế, ông Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho biết thời gian tính thực hiện cách ly do y tế tham mưu căn cứ vào lời khai lịch sử tiếp xúc với các F0 của F1. Từ đó đưa ra thời gian thực hiện cách ly.

Hà Nội "chạm đỉnh" kỷ lục với 863 ca mắc COVID-19 mới, biểu đồ dứng đứng, nhiều ổ dịch phức tạp Hà Nội 'chạm đỉnh' kỷ lục với 863 ca mắc COVID-19 mới, biểu đồ dứng đứng, nhiều ổ dịch phức tạp

GiadinhNet - Chỉ trong 24h qua, Hà Nội đã ghi nhận đến 863 ca mắc COVID-19 mới với 273 ca cộng đồng, vượt mọi kỷ lục trong hơn 30 ngày qua.

Chỉ 1 học sinh đến lớp tại trường THPT ở Hà Nội

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 3.

Một học sinh duy nhất của trường THPT Trần Nhân Tông đi học  (Ảnh: Nguyễn Hằng).


Dù Hà Nội cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp (từ ngày 6/12) nhưng số lượng đi học rất khiêm tốn, có trường chưa được 10 em đến lớp. Thậm chí, hình ảnh chỉ 1 học sinh đến lớp tại trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) đã gây nhiều cảm xúc khác nhau.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông, hiện có tất cả 681 học sinh khối 12 chia làm 15 lớp.

Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi buổi học chỉ có 50% số lớp 12 đến trường. Cụ thể, trường chia 7 lớp học trực tiếp vào các ngày thứ Hai - thứ Tư- thứ Sáu; 8 lớp còn lại đến trường vào thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy. Như vậy, theo kế hoạch, mỗi ngày trường sẽ đón khoảng hơn 300 học sinh khối 12.

Bà Phạm Thị Kiều Oanh, Hiệu phó nhà trường cho hay, do thực tế tình hình dịch bệnh tại địa bàn nên trong ngày đầu tiên 6/12, chỉ có 33 học sinh đến trường, đạt khoảng 10% tổng số học sinh của nhóm học ngày chẵn.

Đến ngày 7/12, số học sinh đến trường chỉ là 9. Như vậy, tổng cộng cả 2 buổi đầu tiên trở lại trường chỉ có 42/681 học sinh đi học trực tiếp, chỉ hơn 6,1% trên tổng số học sinh khối 12 của trường.

Ngày 8/12, có 27 học sinh (tức đã giảm 6 em, từ 33 xuống 27 ở nhóm học sinh học ngày chẵn) đến trường.

Còn ngày 9/12, được biết, chỉ có duy nhất 1 em (tức đã giảm 8 em, từ 9 xuống 1 ở nhóm học sinh học ngày lẻ) đến trường.

Lý giải việc này, lãnh đạo nhà trường cho rằng, hiện trường vẫn đang dạy song song cả trực tiếp và trực tuyến. Trường nằm ở địa bàn có cấp độ 2 về dịch nhưng hiện nay, tình hình dịch đang căng thẳng. Một số học sinh lại cư trú ở khu vực 3, có dịch bệnh phức tạp, nhiều ổ dịch phát sinh nên phụ huynh lo ngại, đã chọn hình thức học trực tuyến cho con em mình, dẫn đến việc chỉ có 1 học sinh đến trường học trực tiếp như ngày 9/12.

Lãnh đạo nhà trường cũng thông tin, trong đợt tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT, có một học sinh lớp 12 của trường đến tiêm là F0, dẫn tới cả lớp cùng giáo viên chủ nhiệm trở thành F1, đang phải cách ly tập trung.

Toàn trường hiện có tới 10 học sinh là F0 đang điều trị tại cơ sở y tế, tuy nhiên, đều ở tình trạng nhẹ hoặc không có triệu chứng, các học sinh vẫn tham gia lớp học trực tuyến đều đặn.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, quan điểm là chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của TP và Sở, nên dù chỉ có một học sinh đi học cũng phải có giáo viên giảng dạy, nhà trường vẫn quyết định mở cửa trường đón các em với các phương án phòng dịch kỹ càng.

HÀ NỘI: Nhiều F0 tự đến viện sau khi test nhanh COVID-19 dương tính HÀ NỘI: Nhiều F0 tự đến viện sau khi test nhanh COVID-19 dương tính

GiadinhNet - Gần đây, nhiều người dân ở Hà Nội đã tự đến viện sau khi thử tự test nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính.

TPHCM sẽ ngừng hoạt động đón chào năm mới 2022 nếu cấp độ dịch ở mức 3, 4

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 6.

Sân khấu đón năm mới tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ năm 2020

Theo đánh giá của Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM, năm 2021 là năm mà TPHCM nói riêng, Việt Nam và cả thế giới nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh do COVID-19 gây ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cùng cả nước đã kiên cường chiến đấu khống chế dịch bệnh và từng bước phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp, tươi sáng trong năm mới, động viên và khích lệ tinh thần của người dân đồng thời lan tỏa thông điệp "TPHCM đang sẵn sàng chào đón và tiến vào một giai đoạn phát triển mới trong năm 2022", Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM sẽ tổ chức chương trình đại nhạc hội chào đón năm mới 2022 chủ đề "Kết nối để ngời sáng". Tuy nhiên, TPHCM sẽ ngừng hoạt động đón chào năm mới 2022 nếu cấp độ dịch ở mức 3, 4.

TP. Đà Nẵng chính thức dừng việc học trực tiếp của học sinh lớp 1

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 7.

TP.Đà Nẵng sẽ dừng việc học trực tiếp của học sinh lớp 1

Theo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, sau đúng 1 tuần học sinh (HS) lớp 1 đến trường, đã có nhiều vấn đề phát sinh cần được quan tâm xử lý. Đặc biệt khi tình hình dịch COVID-19 tại TP.Đà Nẵng đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng nhanh, nhất là số ca cộng đồng. Trong ngày 10.12, địa phương ghi nhận 198 ca mắc mới với 98 ca cộng đồng.

Tính đến chiều cùng ngày, TP.Đà Nẵng có 29 trường tiểu học (29%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng dịch Covid-19 có cấp độ 3, mức độ 3. Ngoài ra, có 18 trường tiểu học (18%) phải kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến đối với những lớp phát sinh các trường hợp F liên quan trong giáo viên, học sinh đang ở vùng dịch COVID-19 có cấp độ 3, mức độ 3.

Tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19

Báo Người lao động đưa tin, theo yêu cầu của UBND TP Hải Phòng, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine gửi Sở Y tế. UBND TP Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Tạt sơn, mang quan tài đến nhà F0 để… đòi nợ

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 7.

Chiếc quan tài đặt trước nhà ông T.


Ngày 9/12, ông N.V.T (thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) và người nhà tá hỏa khi mở cửa thấy một chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà cùng xấp vàng bạc bên trên. Xung quanh nhà và bảng hiệu tạp hóa của gia đình ông T. bị tạt sơn đỏ đầy khắp.

Qua trích xuất camera an ninh và ghi nhận phản ánh của gia đình, cơ quan công an xác định vụ việc do một nhóm 5 người đi ôtô (chưa rõ biển số) gây ra.

Cụ thể, vào khoảng giữa đêm 9-12, có nhóm người đeo khẩu trang che mặt, đến trước nhà ông T. rồi thực hiện hành vi tạt sơn, đặt quan tài trước nhà.

Theo phía gia đình ông T., trước đây con gái ông có vay mượn tiền của một người tại TP Phan Thiết. Phía chủ nợ từng đến nhà ông T. để đòi và đe dọa sẽ thuê người làm đám tang nếu không thanh toán nợ nần.

Được biết, gia đình ông T. hiện có 7 người đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà do nhiễm Covid-19.


Lào Cai: Tạm phong tỏa khẩn cấp một xã vì xuất hiện 19 F0 ăn cơm cùng nhau

Tin sáng 11/12:  Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội; phía sau bức ảnh nhiều cảm xúc tại 1 trường trung học - Ảnh 4.

Nhân viên y tế Lào Cai lấy mẫu xét nghiệm cho các F1 và F2.



Tối ngày 9/12, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) ra quyết định khẩn cấp phong tỏa tạm thời xã Khánh Yên Thượng, là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19, từ 20h ngày 9/12.

Đêm 9/12, Sở Y tế tỉnh Lào Cai phát đi thông báo, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca tập trung ở xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn. Các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, gồm 6 nam và 13 nữ.

Qua điều tra sơ bộ lịch trình di chuyển, 19 trường hợp này có lịch sử cùng ăn cơm tại một hộ gia đình trong thôn vào ngày 29/11. Cả 19 người đều liên quan đến 2 ca F0 của huyện Văn Bàn (mã bệnh nhân BN1360455, BN1360456, công bố ngày 9/12).

Chùm ca bệnh tại huyện Văn Bàn hiện chưa xác định được rõ nguồn lây ban đầu.

Bà Rịa – Vũng Tàu nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày 10/12

Bắt đầu từ ngày 10/12 nhiều hoạt động tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được nới lỏng hơn so với trước theo từng cấp độ dịch ở các địa phương.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép hoạt động lưu trú trở lại nhưng vẫn phải tuân theo quy định của từng địa phương, tương ứng với các cấp độ dịch khác nhau.

Đối với các hoạt động trong nhà như hội họp, ở địa phương thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) sẽ bị giới hạn dưới 50 người, cấp độ 3 (nguy cơ cao) dưới 70 người, cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) dưới 100 người…

Trung tâm điều trị người nghi nhiễm Omicron tại TP.HCM sẵn sàng hoạt động


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 12 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top