Tin sáng 13/2: Vụ chàng trai cưới 2 người ở Quảng Nam: 2 cô gái làm việc với cơ quan chức năng; Trở thành nghi phạm 'bắt cóc trẻ em' chỉ vì… dừng xe ăn sáng!
GĐXH - Liên quan việc chàng trai đính hôn với 2 cô gái do làm cả hai mang bầu, cô gái tên D. cho biết về mặt tình cảm, "cái gì cầm lên được thì bỏ xuống được".
Vụ việc chàng trai cưới 2 người ở Quảng Nam: 2 cô gái làm việc với cơ quan chức năng

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.
Mới đây, dư luận "dậy sóng" trước câu chuyện anh Nh. (ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn) tổ chức đám cưới với chị L.T.D (ngụ phường Vĩnh Điện) và chị Y.L (ngụ xã Điện Hòa).
Theo đó, lễ vu quy của chị D. và anh Nh. diễn ra ngày 6/8/2023, còn lễ vu quy của chị L. cùng anh Nh. diễn ra sau đó không lâu (ngày 27/8/2023).
Trước khi diễn ra lễ cưới, cả chị D. và chị L. đều mang thai. Câu chuyện tréo ngoe cứ ngỡ chỉ có trong phim khiến nhiều người khó hiểu.
Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Facebook, chị D. cho biết chiều 12/2, chị và chị L. đã làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, không có mặt anh Nh. vì lý do công việc. Báo Người Lao Động thông tin.
Theo lời chị D, chị L. cho biết ngày nhà anh Nh. qua đám hỏi và làm lễ vu quy bên chị D, chị L. không biết. Nếu biết, gia đình chị L. sẽ không đồng ý làm vu quy.
Chị D. cho hay muốn nhấn mạnh việc giải quyết của nhà trai không rõ ràng với cả hai bên gây nên sự hiểu lầm và chính anh Nh. vẫn thể hiện tình cảm đều ngang nhau với 2 cô gái nhưng không hề cho 2 cô gái biết.
Về mặt tình cảm, chị D. nói "cái gì cầm lên được thì bỏ xuống được".
"Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng cần cha, nhưng nếu phải lựa chọn một môi trường giáo dục tốt tôi sẵn sàng dứt con tôi đi. Tôi không mang những nỗi tôi cho là bức xúc của mình để ghim vào suy nghĩ của một đứa trẻ.
Về đạo lý, con có quyền quay về với dòng họ hay không là do chính kiến của cá nhân con tôi. Nhưng về mặt hạnh phúc, gia đình tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến cuộc sống của người khác nữa" - chị D. viết.
Trở thành nghi phạm "bắt cóc trẻ em" chỉ vì… dừng xe ăn sáng!
Ngày 12/2, Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên "Bun Bun" đăng tải nội dung mang tính chất cảnh báo: "Cảnh báo người già và trẻ nhỏ ở nhà. Bọn bắt cóc đến giả vờ bán đồ công ty trẻ..., lợi dụng sơ hở để bắt cóc", kèm theo đó là hình ảnh có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Người Đưa tin cho biết.
Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản "Bun Bun" là của chị T.T.H.N. (SN 1996, trú tại phường Quảng Thuận).
Người bị chụp hình và đưa vào bài đăng là anh Đ.V.P. (SN 1993, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Trên thực tế, anh P. chỉ đơn thuần đến lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi dừng xe biển kiểm soát 29D - 542XX để ăn sáng tại thị xã Ba Đồn, anh đã bị chụp ảnh và đưa vào nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.

Hình ảnh tài khoản "Bun Bun" phát tán trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt chia sẻ, gây hoang mang
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Quảng Thuận đã mời chủ tài khoản "Bun Bun" lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi cung cấp và chia sẻ thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận địa phương. Hành vi này không chỉ làm dấy lên tâm lý hoang mang trong cộng đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân anh P.
Chị N. cho biết do suy nghĩ bồng bột, thiếu hiểu biết và hành động hồ đồ nên đã đăng tải thông tin sai sự thật. Nhận thức được hậu quả của việc làm trên, chị đã tự giác gỡ bài đăng và chủ động đăng tải bài viết đính chính, gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng cũng như cá nhân anh P.
Công an phường Quảng Thuận tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.
Khuyến khích cán bộ còn thời gian công tác dưới 5 năm nghỉ hưu
Bộ Nội vụ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thời gian công tác dưới năm năm tự nguyện nghỉ hưu để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ tuổi phát triển. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ LĐ-TB&XH sẽ kết thúc hoạt động. Phương án cụ thể là, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 13 trường cao đẳng và 3 Trường Đại học Sư phạm chuyển giao cho Bộ GD&ĐT. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo chuyển về Uỷ ban Dân tộc.
Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và 7 đơn vị sự nghiệp khối ngành y, bao gồm 4 bệnh viện và các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người tàn tật chuyển về Bộ Y tế.
Còn 35 đầu mối, trong đó 17 cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý nhà nước giúp việc cho Bộ trưởng; toàn bộ lĩnh vực lao động, việc làm và người có công hợp nhất với Bộ Nội vụ.
Hiện Bộ Nội Vụ và Bộ LĐ-TB&XH đã tiến hành các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ nêu trên. Trong văn bản mới nhất của Ban chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thời gian công tác dưới năm năm tự nguyện nghỉ chế độ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức mới và tạo điều kiện cán bộ trẻ tuổi phát triển.
Bộ Nội vụ sẽ có hình thức biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.
Ngoài chính sách tự nguyện xin nghỉ hưu, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để rà soát, xem xét và giải quyết cho nghỉ theo chế độ đối với các trường hợp khác.
Gần 30 địa phương 'chốt' môn thi thứ ba vào lớp 10
Tính đến nay, Hà Giang là địa phương duy nhất chốt môn Lịch sử - Địa lý cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin.
Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang vừa chính thức thông báo về môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh Hà Giang sẽ thi vào lớp 10 bằng 3 môn: Toán, Ngữ văn và Lịch sử - Địa lý. Thí sinh đăng ký thi lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Giang sẽ thi thêm 1 môn chuyên.
Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch của nhà trường, củng cố ôn tập cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi phù hợp.
Đến nay, gần 30 tỉnh thành đã công bố hoặc dự kiến môn thứ ba vào lớp 10. Ngoại trừ Vĩnh Phúc, Hà Giang, các tỉnh đều chọn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh.
| STT | Địa phương | Môn thi thứ ba vào lớp 10 |
| 1 | TP.HCM | Tiếng Anh |
| 2 | Hải Dương | Tiếng Anh |
| 3 | Cần Thơ | Ngoại ngữ (Anh, Pháp) |
| 4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tiếng Anh |
| 5 | Lâm Đồng | Tiếng Anh |
| 6 | Bình Dương | Tiếng Anh |
| 7 | Đồng Nai | Tiếng Anh |
| 8 | Lạng Sơn | Tiếng Anh |
| 9 | Bắc Kạn | Tiếng Anh |
| 10 | Cao Bằng | Tiếng Anh |
| 11 | Đà Nẵng | Tiếng Anh |
| 12 | Vĩnh Phúc | Tổ hợp |
| 13 | Huế | Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật) |
| 14 | Quảng Nam | Tiếng Anh |
| 15 | Nghệ An | Ngoại ngữ (Anh, Pháp) |
| 16 | Thái Bình | Tiếng Anh |
| 17 | Tiền Giang | Tiếng Anh |
| 18 | Phú Thọ | Tiếng Anh |
| 19 | Hải Phòng | Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hàn, Trung) |
| 20 | Khánh Hoà | Tiếng Anh |
| 21 | Nam Định | Ngoại ngữ (Nga, Pháp) |
| 22 | Ninh Bình | Tiếng Anh |
| 23 | An Giang | Tiếng Anh |
| 24 | Hà Giang | Lịch sử - Địa lý |
| 25 | Đắk Lắk | Ngoại ngữ (Anh, Pháp) |
| 26 | Đắk Nông | Tiếng Anh |
Ngày 7/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT năm học 2025-2026 trong tháng 2 để học sinh, giáo viên, các nhà trường chủ động.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết Sở đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Việc tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo phương thức thi tuyển, trong đó có hai môn Ngữ văn và Toán; môn thi thứ ba sẽ công bố trong tháng 2.
Hà Nội: Công an điều tra nghi án nữ sinh bị 3 đối tượng cướp khi đi học về trong tối muộn
Ngày 12/2, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, Chủ tịch UBND xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) xác nhận, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nhóm thanh niên nghi vấn gây ra vụ cướp trên địa bàn.
Theo chủ tịch UBND xã Yên Viên, sự việc xảy ra vào khoảng 22h, ngày 10/2, tại một con ngõ trên địa bàn. Vào thời điểm trên, một cháu bé đi học về thì bị các đối tượng chặn đường và có hành vi cướp tài sản.

Hình ảnh từ clip người dân chia sẻ
Trước đó, sáng cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại diễn biến, một cô gái đang đi xe máy trên đường ở địa bàn xã Yên Viên thì bất ngờ bị 3 nam đối tượng đi trên một chiếc xe Lead vượt lên chặn lại.
Hai trong ba đối tượng xuống xe, cầm một hung khí kề vào cổ cô gái rồi đe doạ cướp tài sản. Cô gái bị kéo ra khỏi chiếc xe máy của mình, làm xe bị đổ về bên phải.
"Có bao tiền mang hết ra đây… Xuống xe" - âm thanh được camera tại hiện trường ghi lại rất rõ. Đối tượng này liên tục thúc ép nạn nhân đưa tài sản. Trong khi đó đối tượng điều khiển chiếc xe Lead đã lùi lại, cầm túi xách của nạn nhân lên kiểm tra rồi nhanh chóng đặt trả lại.
Sau khi các đối tượng lên xe rời đi, cô gái cố bước theo nhằm xin lại tài sản nhưng bị đối tượng đẩy lại.
Vị lãnh đạo địa phương cho biết thêm, bị hại là người ở địa phương đã trình báo sự việc. Trong khi vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, thì người dân chia sẻ đoạn clip có nội dung trên.
Tìm thân nhân hai bé gái bị bỏ rơi ven đường ở Mỹ Tho
Ngày 12/2, Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận khẩn cấp 2 trường hợp trẻ em bị bỏ rơi tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiền Phong online đưa tin.
Theo Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang, vào lúc 16h30, ngày 10/2, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc có 2 trường hợp trẻ em gái bị bỏ rơi tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua khu phố 1, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Theo thông tin từ người dân, vào thời gian trên, người dân đi đường nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Qua quan sát, người dân phát hiện 2 bé gái đứng ở ven đường, không người trông coi. Sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc.
2 bé gái được bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang trong tình trạng sức khỏe bình thường. 1 bé cân nặng khoảng 10kg, 1 bé cân nặng khoảng 8 kg. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ thân nhân hay đồ vật trên người 2 bé gái.
Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của trẻ bỏ rơi thì liên hệ với trung tâm (ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại: 0273.3850121) để làm thủ tục nhận lại con.
Không đỗ lớp 10 THPT công lập Nghệ An, học tiếp ở đâu?
Giáo dục - 14 phút trướcGĐXH - Không trúng tuyển vào trường THPT công lập không còn là dấu chấm hết với nhiều học sinh. Trong bối cảnh trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX ngày càng thu hút người học, cánh cửa vào lớp 10 đang mở ra theo nhiều hướng, miễn là học sinh được lựa chọn đúng năng lực và định hướng phù hợp.
Từ 15/8, quên điều này cha mẹ có thể bị phạt nếu để trẻ em ngồi vị trí cấm trên ô tô
Đời sống - 16 phút trướcGĐXH - Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.
Bé trai 22 tháng tuổi tử vong thương tâm khi đi chăn bò cùng dì ở Cao Bằng
Đời sống - 21 phút trướcGĐXH - Cháu bé 22 tháng tuổi ở Cao Bằng khi đi chăn bò cùng người dì thì bất ngờ mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 29 phút trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.
Khung giờ sinh Âm lịch dự báo hậu vận giàu sang: Tuổi trẻ nhiều gian nan, sau 40 tuổi tài lộc nở rộ
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này nhờ ý chí và sự chăm chỉ sẽ có cuộc sống sung túc khi bước vào tuổi trung niên và hậu vận.
Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp dần.
Điểm mới về xử phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh từ 1/7, trường hợp phạt nặng lên tới hơn 37 triệu đồng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các mức xử phạt vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được áp dụng theo Nghị định 56/2026/NQ-HĐND. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã quy định rõ các hành vi bị coi là trốn thuế, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công an
Pháp luậtGĐXH - Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.