Tin sáng 19/10: Diễn biến 2 đợt không khí lạnh liên tiếp; Mặt trận Tổ quốc nhận được nhiều tiền ủng hộ hơn khi sao kê
GĐXH - Miền Bắc bắt đầu có 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ hạ thấp, vùng núi trời rét; Sau khi công khai sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ, số người ủng hộ và kinh phí đóng góp về tài khoản của Mặt trận Tổ quốc nhiều hơn.
Tin tối 18/10: 'Quang Linh Vlogs' là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Tin mới về áp thấp nhiệt đớiDiễn biến 2 đợt không khí lạnh, Biển Đông khả năng sắp có áp thấp nhiệt đới/bão
VietNamNet đưa tin theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh những ngày tới, trong đó, đợt 19/10 lệch đông không ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên Bắc Biển Đông; đợt 22/10 có ảnh hưởng đến đất liền gây mưa và giảm nhiệt độ.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sau, miền Bắc trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Gió trên Vịnh Bắc bộ cấp 6, giật cấp 8. Mưa vừa, mưa to trên khu vực Trung Bộ.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, khoảng từ 23-25/10 trên khu vực Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão.

Ảnh minh họa
Dưới đây là nhận định tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước từ 19-25/10:
Khu vực Bắc Bộ:
Từ 19-22/10: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Từ 23-25/10: không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Khu vực Trung Bộ:
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:
Từ 19-20/10: có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Từ đêm 20-22/10: có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Từ 23-25/10: có mưa vài nơi; riêng phía Nam từ 23-24/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Từ 19-20/10: có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Từ đêm 20-21/10: có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.
Từ đêm 21-24/10: có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ 25/10, mưa lớn giảm dần.
Tây Nguyên và Nam Bộ:
Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội:
Từ 19-22/10: đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiều trời nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Từ 23-25/10: không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Mặt trận Tổ quốc nhận được nhiều tiền ủng hộ hơn khi sao kê
Báo Lao động đưa tin ngày 18/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.
Trả lời báo chí liên quan vấn đề kêu gọi ủng hộ và sao kê số tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, việc công khai minh bạch số tiền ủng hộ là áp lực với Ban Thường trực và cá nhân Chủ tịch MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thông tin việc công khai sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc công khai sao kê như vậy không đảm bảo bí mật đời tư. Vì vậy, MTTQ Việt Nam đã tham vấn ý kiến luật sư và thấy rằng việc làm như vậy là đúng", ông Đỗ Văn Chiến khẳng định.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, để tôn trọng quyền riêng tư của những nhà hảo tâm ủng hộ số tiền lớn không muốn công bố danh tính, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ triển khai các tài khoản quyên góp riêng biệt.
"Khi công khai, minh bạch thì tỉ lệ người ủng hộ và kinh phí đóng góp nhiều hơn trước, tăng rất nhanh", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.
Thông tin về công tác phân bổ, ông Đỗ Văn Chiến cho hay, từ khi phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đến ngày 10/10, Ban Cứu trợ Trung ương nhận được 2.091 tỉ đồng.
Trong đó, 1.035 tỉ đồng đã được phân bổ về 26 tỉnh thành để phân phối hỗ trợ người dân nhằm hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà; hỗ trợ gia đình người bị chết, bị thương, mất tích; hỗ trợ lương thực, thực phẩm đảm bảo không ai bị đói, thiếu đồ ăn, nước uống; giúp học sinh quay lại trường học.
Vụ nữ sinh cấp 3 nghi bị xâm hại tập thể ở Quảng Bình: Gia đình khẳng định thông tin quan trọng
Báo Pháp luật Việt Nam dẫn thông tin từ báo cáo của trường THCS & THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhà trường được thông báo về sự cố tai nạn giao thông của học sinh Đ.T.T.H lớp 11A2 sau khi đi chơi với bạn tại xã Trung Hóa vào đêm ngày 13 tháng 10 năm 2024.
Dựa vào những thông tin nhà trường thu thập được, sau khi tham dự buổi tụ họp với bạn bè ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, H. điều khiển xe máy về nhà và xảy ra tai nạn ở xã Hóa Hợp vào buổi chiều tối. Hậu quả là H. phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Tuy nhiên, đến sáng ngày 18 tháng 10, trường lại nhận được tin trước khi tai nạn xảy ra, H. đã bị nhóm bạn làm nhục sau khi cùng nhau uống rượu ở xã Trung Hóa. Sau đó, H. bị nhóm này đưa vào nhà nghỉ khi đang trong trạng thái say rượu và liên tục phải chịu những hành động xâm hại.
Sau khi trải qua sự việc kinh khủng này, H. tỉnh dậy trong trạng thái hoảng sợ và trong lúc vội vã trở về nhà thì gặp phải tai nạn. Trường đã liên hệ với gia đình để cập nhật thông tin về tình trạng của H., và gia đình xác nhận H. thực sự đã bị lạm dụng sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn.
Hiện tại, H. đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Gia đình nạn nhân đã báo cáo sự việc này đến cơ quan có thẩm quyền. Công an huyện Minh Hóa hiện đã vào cuộc điều tra.
Theo thông tin từ Tiền Phong, ít nhất có 2 đối tượng nam liên quan đã bị cơ quan chức năng mời làm việc để điều tra làm rõ vụ việc, trong đó có một học sinh lớp 12 và một người làm việc tại phòng khám tư nhân sinh sống ở xã Trung Hóa.
Vĩnh Phúc quyết định miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông
Theo TTXVN đưa tin ngày 18/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ XVIII (Kỳ họp chuyên đề).
Kỳ họp xem xét các Tờ trình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kiện toàn một số vị trí trong Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024-2025.

Quang cảnh kỳ họp.
Với việc thông qua Nghị quyết này, Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 9 trong cả nước thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với an sinh xã hội.
Tổng kinh phí hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024-2025 là khoảng 142 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.
Công an TP. Đà Nẵng điều xe thang cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy chung cư mini
Theo Công an Nhân dân đưa tin tối 18/10, một vụ cháy xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Đà Nẵng huy động phương tiện, lực lượng của nhiều đơn vị tham gia chữa cháy, trong có xe thang để cứu nhiều người mắc kẹt trên tầng cao.
Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 19h30, tại một chung cư mini cao khoảng 7 tầng nằm trên đường Lâm Hoành. Công an TP.Đà Nẵng huy động phương tiện và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ và các Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận giải cứu một người phụ nữ qua cửa sổ.
Vụ cháy xảy ra tại tầng 1, khói nghi ngút bốc lên trên khiến cư dân hết sức lo lắng, hoảng loạn. Nhiều người chạy lên các tầng cao hoặc leo sang nóc nhà bên cạnh chờ được cứu. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động xe thang cao 50m để giải cứu những người mắc kẹt trên các tầng cao kịp thời.
Sau đó, đám cháy đã được khống chế.
Giai đoạn đầu, đường sắt tốc độ cao chở khách tốc độ 320km/h, chở hàng 120km/h
Theo VTCnews đưa tin Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến có tốc độ thiết kế tàu khách 350km/h, tàu hàng 160km/h.
Kinh nghiệm thế giới cho thấy đối với các quốc gia có tuyến đường sắt mới đưa vào khai thác, tốc độ khai thác bằng khoảng 90% tốc độ thiết kế. Vì vậy, dự kiến trong giai đoạn đầu, tốc độ khai thác tối đa của tàu khách là 320km/h, tàu hàng là 120km/h.
Trong quá trình khai thác, việc nâng tốc độ khai thác tối đa sẽ được tổng kết, đánh giá và thử nghiệm.
Để bảo đảm khai thác với tốc độ nêu trên, tư vấn sử dụng bán kính đường cong 6.500m và tính toán siêu cao theo tiêu chuẩn châu Âu DIN EN 13803:2017 (TCVN 13342:2012) cho thấy yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường đáp ứng các điều kiện để khai thác an toàn.

Đường tốc độ cao Bắc - Nam giai đoạn 1 chạy tốc độ 320km/h khi chở khách. (Ảnh minh họa: Al)
Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi có tham khảo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, đã áp dụng mô hình dự báo nhu cầu vận tải 4 bước, là mô hình hiện đại, đang được sử dụng phổ biến trên thế giới. Mô hình này dựa trên cơ sở số liệu điều tra điểm đi, điểm đến của hành khách; các chủng loại hàng hóa; lợi thế, chi phí vận tải của từng phương thức; cập nhật quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh để dự báo tổng nhu cầu vận tải và phân bổ cho các phương thức trên hành lang.
Kết quả dự báo nhu cầu vận tải bằng đường sắt trên hành lang Bắc Nam như sau: Nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt đến 2050 khoảng 18,2 triệu tấn/năm; Nhu cầu vận tải hành khách bằng đường sắt đến năm 2050 khoảng 119,4 triệu khách/năm.
Từ 1.1.2025, khi tách thửa đất ở tại Thái Bình, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 4 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 31 phút trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 34 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 4 giờ trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
