Tin sáng 19/11: Từ ngày 1/1/2025, cấp đổi lại giấy phép lái xe kiểm tra sức khỏe thế nào? 5 học sinh lớp 8 đuối nước mất tích gần cầu Phong Châu
GĐXH - Thông tư 36/2024/BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe khi cấp đổi giấy phép lái xe có nhiều điểm mới từ 1/1/2025; Nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau ra sông tắm, 5 em đuối nước và mất tích.
Từ 1/1/2025, bỏ quy định này khi khám sức khỏe cấp đổi giấy phép lái xe

Từ 1/1/2025, quy định về khám sức khỏe khi cấp đổi giấy phép lái xe có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: TL
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 36/2024/BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe và người lái xe máy chuyên dùng.
Trong đó có quy định về danh mục xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn khi cấp đổi giấy phép lái xe. Bộ Y tế quy định, khám sức khỏe khi cấp đổi giấy phép lái xe, chỉ xét nghiệm nồng độ ma túy (5 loại ma túy) so với quy định hiện hành là xét nghiệm 4 loại. Xét nghiệm ma túy là bắt buộc, nhưng không bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn.
Việc xét nghiệm nồng độ cồn chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ với trường hợp có nghi ngờ. Trong thông tư cũng quy định đối với người khuyết tật xin cấp giấy phép lái xe hạng A1 hoặc B sẽ không cần khám chuyên khoa cơ xương khớp.
Ngoài ra, Thông tư cũng thay đổi tiêu chuẩn một số chuyên khoa như chuyên khoa tâm thần, quy định rõ ràng hơn về thời gian ổn định trước khi đủ điều kiện lái xe; đồng thời bỏ yêu cầu khám thai sản vì ít liên quan đến sức khỏe lái xe. Đặc biệt, giá trị sử dụng của giấy khám sức khỏe cũng được kéo dài thời hạn, tăng từ 6 tháng lên 12 tháng kể từ ngày ký kết luận.
Về phân nhóm, Thông tư 36 quy định, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chia theo 3 nhóm, gồm:
Nhóm 1: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Nhóm 2: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng A và B.
Nhóm 3: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.
Vụ thủng thân đập hồ chứa Ia Ring: Ước tính thiệt hại ban đầu 500 triệu đồng

Các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sự cố thủng thân đập. (Ảnh: TTXVN phát)
Chia sẻ trên TTXVN, ông Dương Mah Tiệp (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Chư Sê khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố thủng thân đập hồ chứa Ia Ring để sớm triển khai công tác đền bù; đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời, khẩn trương đánh giá nguyên nhân, hiện trạng toàn bộ công trình của hồ chứa Ia Ring để xây dựng phương án khắc phục toàn diện, đảm bảo an toàn trong thời điểm cao điểm mùa mưa, bão.
Theo báo cáo sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng của lỗ thủng thân đập vào ngày 14/11 đã gây thiệt hại cho 5 xã vùng hạ du.
Một lượng nước lớn chảy qua lỗ thủng thân đập đã làm ngập nhiều diện tích lúa, cuốn trôi tài sản của người dân, gây xói lở, hư hỏng hệ thống kênh thủy lợi Choa Neng. Ước tổng thiệt hại thống kê ban đầu khoảng 500 triệu đồng.
Trước đó, vào rạng sáng 14/11, công nhân Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (đơn vị quản lý hồ) phát hiện một vị trí trên thân đập hồ Ia Ring bị hư hỏng, nước chảy thông qua thân đập rộng chừng 30m đổ về vùng hạ du, gây ngập cánh đồng lúa của người dân, trong đó có một số diện tích đang chuẩn bị thu hoạch.
6 trường hợp trạm BOT phải tạm dừng thu phí

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 34/2024 quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Ảnh minh họa: TL
Theo VietnamNet, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 34/2024 quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, trong đó có 6 trường hợp trạm BOT phải tạm dừng thu phí. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.
Thứ nhất, đơn vị quản lý thu phí vi phạm chất lượng bảo trì công trình đường bộ đã được cơ quan có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 2 lần kèm theo thời hạn khắc phục.
Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi đơn vị quản lý thu khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.
Thứ 2, đơn vị quản lý thu để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn đối với giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục 2 lần bằng văn bản kèm theo thời hạn khắc phục nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục.
Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi đơn vị quản lý thu khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.
Thứ 3, đơn vị quản lý thu có các hành động để xảy ra hành vi gian lận tiền sử dụng đường bộ; thông đồng gian lận trong hoạt động thu tiền sử dụng đường bộ; can thiệp vào hệ thống Front-End, hệ thống Back-End; báo cáo sai doanh thu nhằm gian lận doanh thu tiền sử dụng đường bộ để xảy ra hành vi gian lận tiền sử dụng đường bộ; thông đồng gian lận trong hoạt động thu tiền sử dụng đường bộ; can thiệp vào hệ thống Front-End, hệ thống Back-End; báo cáo sai doanh thu nhằm gian lận doanh thu tiền sử dụng đường bộ.
Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi đơn vị quản lý thu khắc phục xong hậu quả của lỗi vi phạm và được cơ quan có thẩm quyền có văn bản cho phép thu phí trở lại.
Thứ 4, hệ thống công nghệ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thu phí đường bộ bị trục trặc, hư hỏng không được khắc phục kịp thời theo quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi đơn vị quản lý thu khắc phục xong sự cố và được cơ quan có thẩm quyền có văn bản cho phép thu phí trở lại.
Thứ 5, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh hoặc phục vụ an ninh, quốc phòng hoặc thực hiện theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.
Thứ 6, đơn vị quản lý thu, đơn vị vận hành thu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cố tình trì hoãn, không tuân thủ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Bắt được hung thủ giết người dã man tại thành phố Phan Thiết

Đối tượng Trần Lưu Anh Bạch. (Ảnh: Báo Bình Thuận)
Theo Báo Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được hung thủ trong vụ án giết người tại đường Hàn Thuyên (phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết). Hung thủ được xác định là Trần Lưu Anh Bạch (SN 1992, trú khu phố 4, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết).
Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu ở đường Hàn Thuyên (phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết).
Qua khám nghiệm ban đầu nạn nhân được xác định là P.V.S (SN 1976, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết). Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị sát hại rất dã man, trên người có hơn 20 vết thương, trong đó có những vết đâm chí mạng.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn như nạn nhân là người có mối quan hệ khép kín, không có mâu thuẫn với ai. Nạn nhân không sử dụng điện thoại di động, địa điểm xảy ra vụ án không có nhà dân, không có đèn đường, thời gian xảy ra lúc đêm khuya, vắng người qua lại...
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Bình Thuận xác lập chuyên án truy xét, tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Trần Lưu Anh Bạch nên đã mời về làm việc.
Bước đầu, đối tượng khai nhận, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 14/11, Bạch điều khiển xe máy chở P.V.S chạy xuống đường Hàn Thuyên, khi đến nơi Bạch dùng dao đâm S nhiều nhát vào người. Sau đó, Bạch điều khiển xe máy chạy về nhà.
Từ lời khai của Bạch, lực lượng Công an đã thu giữ được con dao đối tượng ném vào bụi cây gần nhà.
Lực lượng Công an đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch và đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.
Đồng Nai ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi

Ảnh minh họa: TL
Theo VNN, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi trong năm.
Đó là bé trai H.T.H (8 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), chưa được tiêm vaccine phòng sởi.
Trước đó, ngày 15/11, bé H được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám trong tình trạng sốt cao liên tục kèm ho, sổ mũi và phát ban toàn thân.
Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sởi kèm theo các biến chứng như viêm phổi, viêm kết mạc và viêm ruột; yêu cầu cho bé H nhập viện điều trị.
Tuy nhiên, sau khi được tiêm kháng sinh, gia đình đã xin cho bé xuất viện.
Khi về nhà, tình trạng sức khỏe của bé chuyển biến xấu hơn với các triệu chứng sốt cao, ho, khó thở tăng dần. Gia đình cho uống nước gừng nhưng không đưa đến bệnh viện.
Đến sáng ngày 17/11, bé H rơi vào tình trạng nguy kịch với biểu hiện tím tái, không phản ứng. Gia đình gọi xe cấp cứu nhưng bé đã tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn ngoại viện và sởi biến chứng viêm phổi nặng.
5 học sinh lớp 8 đuối nước mất tích gần cầu Phong Châu

Lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình các nạn nhân tích cực tìm kiếm trên sông.
Theo Đời sống & Pháp luật, nhóm học sinh cùng học lớp 8 trường THCS Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau ra sông tắm, 5 em đuối nước và mất tích vào chiều 18/11.
Ông Lê Trung Huyên (Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, tính đến 19h50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt lên bờ được một nạn nhân trong số 5 em đuối nước.
Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho biết thêm, vào khoảng 16h, chính quyền nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc đuối nước ở khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan. Khu vực này gần với khu vực cầu Phong Châu.
Theo thông tin ban đầu, một nhóm gồm 6 học sinh lớp 8 trường THCS Hiền Quan (các em học cùng lớp) rủ nhau ra sông Hồng bơi sau đó bị đuối nước. Danh tính các em học sinh này gồm: Lê Anh D, Hà Tiến D, Trần Mỹ D, Bùi Kiều Lan A, Hà Thị Thu L (đều sinh năm 2011, học lớp 8 trường THCS Hiền Quan).
Một em học sinh sau đó tự bơi được vào bờ, 5 học sinh còn lại mất tích.
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.
Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.
Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.
Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.
Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt
Thời sự - 1 ngày trướcSau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.
Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.
Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
Thời sựGĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.