
(Ảnh minh họa)
Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Quận Ba Đình: 10 F0 đầu tiên xuất "viện" tại Trạm Y tế lưu động số 1 phường Ngọc Khánh
Đến tặng hoa chúc mừng và hỏi thăm tình hình các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm ân cần dặn dò các bệnh nhân tiếp tục theo dõi sức khỏe của mình, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện 5K.
Các bệnh nhân được xuất "viện" ngay hôm nay tại Trạm Y tế lưu động số 1 phường Ngọc Khánh đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các lãnh đạo, cán bộ từ quận đến phường, cũng như nhân viên y tế tại Trạm đã chăm sóc, điều trị tận tình để giúp các bệnh nhân hồi phục nhanh, khỏe mạnh trở lại.
Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu Ninh Bình thu hồi văn bản "người từ Hà Nội về phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm"
Ninh Bình có văn bản yêu cầu "người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm", Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thu hồi văn bản này Ảnh: minh hoạ
Chiều ngày 17/12, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc số 10745/BYT-MT gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trong phòng chống dịch COVID-19.
Văn bản của Bộ Y tế cho biết, chiều ngày 17/12, Bộ Y tế tiếp nhận thông tin trên báo chí về việc tỉnh Ninh Bình quy định "yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 có kết quả âm tính mới được sinh hoạt, làm việc bình thường".
Về vấn đề này, Bộ Y tế yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thu hồi văn bản số 3529/SYT-NVY.
Con gái khóc nghẹn nhìn mẹ mắc COVID-19 ra đi vì từ chối tiêm vaccine
Không tiêm vaccine, bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi, có bệnh nền gánh hậu quả nặng nề (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).
"Mẹ coi clip trên mạng, thấy người ta nói tiêm sẽ bị sốc, nằm "ngay đơ" (chết - PV) nên sợ không dám tiêm, vì mẹ bị viêm xoang, viêm ruột, nhiều bệnh nền lắm. Tôi mướn mặt bằng bán hủ tiếu, nghe nói tiêm vaccine về nhức tay lắm, không buôn bán kiếm tiền được, ảnh hưởng cuộc sống nên cũng chần chừ. Tôi có đi điền đơn đăng ký tiêm một lần nhưng cũng bỏ" - chị N. kể.
Kể cả khi người anh ruột sang nhà nhắc nhở, chị N. và mẹ vẫn giữ nguyên quyết định. Đến giữa tháng 11 sau nhiều ngày TPHCM mở cửa, chị N. vì buôn bán nên tiếp xúc nhiều bên ngoài, nhiễm bệnh và lây cho mẹ.
"Thấy mẹ nhức đầu chóng mặt, tôi tưởng mẹ ăn trúng nên chỉ cạo gió. Sau đó mấy ngày không khỏi mới mua test về thử thì cả hai mẹ con đều dương tính" - người con nhớ lại.
Sau khi nhân viên y tế phường đến kiểm tra sức khỏe, mẹ con chị N. được đưa sang khu cách ly tập trung của địa phương. Khoảng 5 ngày sau, bà L. có dấu hiệu tụt oxy, khó thở diễn tiến nặng nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện quận Bình Tân.
"Lúc đầu nằm ở dưới cấp cứu, mẹ còn nói chuyện và ăn được, tưởng lướt qua rồi. Nhưng 4-5 ngày trước tự nhiên mẹ lên cơn mệt, người ta khám rồi đưa lên khu hồi sức trên lầu luôn. Từ bữa đó đến giờ bác sĩ chăm sóc hết, chứ tôi không được gặp nữa" - chị N. nức nở chia sẻ.
Theo thông tin ghi nhận được từ Bệnh viện quận Bình Tân, bà N.T.L. nhập viện ngày 30/11 với tiền căn đái tháo đường và đau dạ dày, test nhanh dương tính SARS-CoV-2 ngày 26/11. Quá trình điều trị, bệnh nhân được thử đường huyết mỗi ngày, truyền điện giải, dùng kháng đông, kháng sinh, thuốc kháng virus, corticoid, hỗ trợ dạ dày.
Tối ngày 3/12 tình trạng bà L. diễn biến xấu, viêm phổi nặng, phải thở oxy dòng cao (HFNC). Đến ngày 12/12, SpO2 của bệnh nhân xuống rất thấp, được đặt nội khí quản, chỉ định thở máy, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu dẫn lưu cùng nhiều loại thuốc hỗ trợ. Những ngày sau đó, huyết áp bệnh nhân tụt rất thấp, sốt cao và hôn mê sâu.
Khi được nhân viên y tế gọi điện thông báo rõ tình trạng của mẹ, chị N. cố nén cơn đau, nài nỉ được mang người thân về quê nếu xảy ra trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên theo quy định, với bệnh nhân Covid-19 qua đời sẽ được chuyển cho quân đội lo việc xử lý thi thể.
"Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vaccine thì mẹ đã không mất…" - tối 16/12, người phụ nữ cay đắng báo cho phóng viên biết, bà L. vừa trút hơi thở sau cùng vào đêm 15/12.
Lao động nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 1,5 đến 3 triệu đồng
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam quyết định về việc chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, đoàn viên, người lao động nhiễm COVID-19 sẽ được hỗ trợ tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị.
Còn các trường hợp bị nhiễm nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung sẽ được hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người.
Các đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.
Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở tham gia công tác chống dịch COVID-19.
Toa "thuốc thần" thuyết phục cô gái trẻ mắc COVID-19 hợp tác điều trị
Theo ThS.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch, Bệnh viện Thanh Nhàn cho Vietnamnet biết, có bệnh nhân không chỉ phải dùng lời nói thuyết phục, các bác sĩ còn phải nghĩ ra "chiêu thức" để nhận được sự hợp tác.
Nữ bệnh nhân sinh năm 1984 ở Hà Nội nhập viện ngày 11/12 bị suy hô hấp rất nặng, tím môi, đầu chi, SPO2 chỉ 60, 70%%.
Là một bệnh nhân thiểu năng trí tuệ, chị còn có các bệnh nền như béo phì, đái tháo đường. Với trường hợp này, các bác sĩ phải lấy máu xét nghiệm, cho thở oxy và truyền thuốc tuy nhiên bệnh nhân không hợp tác.
3 nam bác sĩ được huy động giữ bệnh nhân, để bác sĩ còn lại lấy máu, truyền thuốc nhưng F0 liên tục giằng co, nhất quyết không cho can thiệp.
Cuối cùng, các bác sĩ đành nảy ra một ý tưởng để thuyết phục bệnh nhân. Bác sĩ Hoa dỗ dành: "Đây là thuốc thần, tiêm vào có thể trở nên xinh đẹp, thông minh. Chị có muốn làm cô giáo, làm bác sỹ không?".
Sau khi được động viên, dỗ dành bệnh nhân rất hợp tác để bác sĩ tiến hành lấy máu, truyền thuốc và cho thở oxy. Sau khi thở oxy qua mask, chỉ số SpO2 của bệnh nhân lên được 96, 97%, tỉnh táo và qua cơn khó thở.
Bắt sòng bạc 16 người, test nhanh 6 người dương tính SARS-CoV-2
Nhóm đánh bạc cùng tang vật tại Công an huyện Gò Dầu (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Ngày 17/12, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang tiến hành xử lý nhóm đánh bạc trong mùa dịch với nhiều người dương tính với SARS-CoV-2.
Theo cơ quan công an, vào 15h20 ngày 16/12, tại vườn cao su của bà X. (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang 16 người đang đánh bạc dưới thức bài cào ăn thua bằng tiền.
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm có gần 83 triệu đồng, 52 lá bài tây, 7 bộ bài tây chưa sử dụng, 12 điện thoại di động…
Tụ điểm đánh bạc này hoạt động khoảng hơn 2 tháng nay, do Văn Thảo Ly (sinh năm 1982) và Nguyễn Quốc Minh (sinh năm 1989, cùng ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) đứng ra tổ chức.
Sòng bạc này thu hút nhiều người dân sinh sống trên địa bàn xã Thạnh Đức đến tham gia đánh bạc.
Hàng ngày, Ly gọi điện thoại hẹn người tham gia đánh bạc đến vườn cao su thuộc xã Thạnh Đức để chơi. Minh là người cung cấp bài tây, bạt nilon để trải làm chiếu bạc và thu tiền xâu từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng sau mỗi ván bài mà người làm cái thắng.
14h ngày 16/12, Ly gọi điện thoại hẹn người chơi đến vườn cao su nhà bà X. để đánh bạc bằng hình thức bài cào 3 lá, mỗi người làm cái 2 ván, xoay vòng. Đến 15h20 thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Lúc này, Minh và một số người tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn và trốn thoát.
Tiến hành test nhanh Covid-19 với 16 người bị bắt giữ, kết quả có 6 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện những người đánh bạc đã được Công an huyện Gò Dầu cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để phục vụ điều tra.
Hàng loạt trai xinh gái đẹp 'bay lắc' cùng F0 tại phòng trọ
Ngày 17/12, báo Công an TP.HCM đưa tin, Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng ma tuý trong phòng trọ mà lực lượng Công an xã Bình Phú phát hiện tối 16/12.
Theo Zing News, công an đã phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tại hiện trường nên tiến hành test nhanh ma túy và test nhanh COVID-19.
Kết quả, có 9 đối tượng kết quả dương tính ma túy, riêng test nhanh COVID-19 có 1 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2.
Số ca F0 cộng đồng tăng, Bộ yêu cầu dừng hoạt động tập trung đông người không cần thiết
(Ảnh minh họa)
Theo Bộ Y tế, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát cập nhật các cấp độ dịch bám sát với thực tế tình hình dịch, trong trường hợp cần thiết tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT; Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; Tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú; Truyền thông nâng cao ý thức người dân Thực hiện triệt để 5K, truyền thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc "5K + vaccine, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân" và các biện pháp khác...
Vĩnh Phúc ghi nhận 12 học sinh cấp 2 mắc COVID-19
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến 15h00 chiều 17/12, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.905 ca.
Trong số các ca mắc ghi nhận hôm nay, có tới 34 ca phát hiện ngoài cộng đồng, 14 ca đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà.
Các ca mắc mới cộng đồng có 12 học sinh trường THCS Bá Hiến (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 10 giáo viên và 30 học sinh là những trường hợp F1 của 12 học sinh trên. Đồng thời cách ly tại nhà 12 hộ dân với gần 50 nhân khẩu tại địa phương; tiếp tục rà soát những trường hợp liên quan đến các ca dương tính vừa được ghi nhận.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nói gì về việc F0 tại nhà lúng túng trong điều trị
Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) mới nhất, giữ nguyên số lượng biên chế cấp xã hiện hành cho đến khi hoàn thành tinh giản, cơ cấu theo vị trí việc làm.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, thời tiết miền Bắc trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông, nhiệt độ giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh.
GĐXH - Sau hơn 1 năm thi công, dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định có mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng hiện phần lớn là nền đất cát, một số dãy nhà được xây dựng, còn lại vẫn là khoảng đất trống.
Theo Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, trưa 4/4, chỉ trong hơn một giờ có 6 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông.
GĐXH - Lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo là bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng bằng nhiều giải pháp.
GĐXH – Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều Bắc Bộ tiếp tục nắng ấm với mức nhiệt cao nhất có nơi 29 độ. Đến cuối tuần, đợt không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm.
GĐXH - Khởi công xây dựng từ tháng 12/2021, đến nay đã hơn 3 năm, thế nhưng dự án xây dựng cụm công nghiệp Yên Bằng (huyện Ý Yên, Nam Định) vẫn ngổn ngang, cỏ mọc um tùm và nhiều đầm lầy trở thành nơi thả trâu bò.
GĐXH - Trong 3 tháng đầu năm, tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh giảm về số vụ, số người bị thương tuy nhiên tăng số người chết.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 5 - 6/4, khả năng không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, nhưng với cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nhỏ. Mức nhiệt dao động từ 21-22 độ C.
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 5-7/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; Hà Nội thêm điểm cấp đổi giấy phép lái xe giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 5 - 6/4, khả năng không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, nhưng với cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nhỏ. Mức nhiệt dao động từ 21-22 độ C.