Tin sáng 19/6: Đang ngồi trong quán cà phê, nam thanh niên tử vong sau tiếng sấm sét; diễn biến mới vụ Chủ tịch UBND xã và chủ tịch Hội phụ nữ xã 'quan hệ bất chính'
GiadinhNet - Đang ngồi trong quán cà phê, nam thanh niên 32 tuổi bất ngờ đổ gục rồi tử vong sau tiếng sấm sét; Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ và Chủ tịch Hội phụ nữ xã ‘tòm tem’ với nhau tại công sở ở Thanh Hóa vừa bị khai trừ Đảng.
Tin sáng 18/6: Hé lộ thời điểm Quang Hải chốt hợp đồng sang Pháp; lừa thanh thiếu niên sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao'Bất chấp biển cấm, ô tô ''nghênh ngang'' qua cầu Long Biên
Sau khi xảy ra sự cố sụt lún tấm đan trên cầu Long Biên, đơn vị quản lý cây cầu cũng đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm giám sát, bảo vệ kết cấu của cây cầu. Thế nhưng những nỗ lực này sẽ khó đạt được hiệu quả khi tình trạng ô tô, xe tải trọng lớn vẫn bất chấp quy định cố tình qua cầu.
Anh Nguyễn Như Quỳnh, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết: ''Khi người ta đã vi phạm, mình là lực lượng chức năng ra thổi còi nhưng người ta vẫn cố tình chạy thì mình cũng phải đứng sang một bên thôi, để người ta phi thắng vào mình cũng rất nguy hiểm''.
Trước thực tế này, đơn vị quản lý đã lắp 3 camera để theo dõi trạng thái của cầu và kịp thời phát hiện những vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ cầu cũng được tăng cường để đảm bảo ứng trực.
Ngành đường sắt cũng sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông để xử lý trực tiếp hoặc thông qua hình thức phạt nguội. Kiên quyết xử lý vi phạm là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nguy cơ cầu gặp sự cố hoặc ùn tắc vẫn có thể xảy ra nếu không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng ô tô hoặc xe có tải trọng lớn qua cầu.
Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội phụ nữ xã "quan hệ bất chính" bị khai trừ Đảng

Ông Gương và bà Hà bị bắt qua tang khi đang "tòm tem"
Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy (UBKT) Thạch Thành, ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy nhận được báo cáo của Công an huyện Thạch Thành về vụ đánh ghen liên quan đến ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ xã (có kèm theo video làm vật chứng).
Ngày 14/6, UBKT huyện Thạch Thành đã vào cuộc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Gương và bà Hà.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra của UBKT, ngày 18/6, Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã họp, thảo luận và thống nhất kết luận:
Việc làm của ông Gương, bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế văn hóa công sở; vi phạm Quy định 37 (ngày 25/10/2021) của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 101 (ngày 7/6/2012) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Thành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà.
Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, ông Gương, bà Hà còn bị xử lý kỷ luật về chính quyền và đoàn thể theo quy định.
Người cha kiệt sức khi tìm cô gái 16 tuổi mất tích

Ông Hương cho biết hai ngày qua Ngọc không còn gọi điện thoại về gia đình. Ảnh: A.H.
Ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê Phú Yên) cho biết hai ngày qua con gái N (16 tuổi, mất tích khi đến TP.HCM) không còn liên lạc về gia đình, ông đang rất lo lắng.
Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), Công an tỉnh Phú Yên và Tây Ninh cùng lực lượng biên phòng các tỉnh thường xuyên quan tâm, hỏi thông tin gia đình để tìm N.
Sau nhiều ngày ròng rã tìm con ở TP.HCM, Bình Dương… ông Hương cũng đã đổ bệnh và phải về quê nghỉ ngơi vài hôm.
"Hơn một tuần rong ruổi suốt ngoài đường tìm con, tôi kiệt sức. Lúc bước lên xe khách về quê, tôi như ngã quỵ. Dự định vài hôm nữa khi sức khỏe ổn định, tôi vào lại TP.HCM để tìm con gái", ông Hương nói.
Ông Hương cho biết, N đang ở Campuchia nhưng chưa thể xác định được địa điểm cụ thể nơi con gái đang sinh sống. "Không biết con gái đang như thế nào nữa, tôi lo lắm. Mẹ cháu đau ốm và khóc suốt mấy ngày nay vì lo lắng cho con. Tôi bây giờ chỉ biết thắp nhang khấn gia tiên phù hộ con và trông chờ vào công an", ông Hương nghẹn ngào.
Theo người cha 53 tuổi, những người điện thoại đến tống tiền 70 triệu đồng để nhận lại con trước đó không còn liên lạc với gia đình. Ông liên hệ lại cũng không được.
"Gia đình tôi nghèo khổ, làm gì có nhiều tài sản mà tống tiền. Tôi mong ai bắt giữ N, thương tình hoàn cảnh gia đình mà thả con bé ra", ông Hương bùi ngùi nói.
Đang ngồi trong quán cà phê, nam thanh niên tử vong sau tiếng sấm sét
Ngày 18/6, lãnh đạo UBND phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên gục xuống đất, tử vong tại quán cà phê.
Theo thông tin ban đầu, chiều 17/6, anh T. (32 tuổi, quê Bình Thuận) đang ngồi uống cà phê tại quán trong con hẻm đường Nguyễn Văn Công. Thời điểm này, trời có mưa lớn và sấm chớp. Sau khi nghe tiếng sấm sét, nhiều người phát hiện anh T. gục xuống nền đất và tử vong. Sự việc được camera an ninh ghi lại.
Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt phối hợp với Công an phường 3 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
"Nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ. Chưa biết có phải do bị sét đánh hay do bị đột quỵ, hiện công an vẫn đang điều tra" - lãnh đạo UBND phường 3, quận Gò Vấp thông tin.
Xuất hiện đàn voi rừng nguy cơ tuyệt chủng ở vùng biên Gia Lai

Dấu vết đàn voi rừng để lại khi đi qua địa phận xã Ia Mơr
Ngày 18/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, gần đây xuất hiện đàn voi rừng khoảng 4 con ở địa phận biên giới thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) quản lý.
Theo Chi cục Kiểm lâm, đàn voi rừng này đi hướng từ Campuchia về Việt Nam qua đoạn đường tuần tra biên giới giao với tỉnh lộ 665, địa giới hành chính xã Ia Mơr. Đây là đàn voi châu Á có tên khoa học Elephas maximus, loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ bởi đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Địa phương nào có lương tối thiểu vùng tăng đáng kể từ ngày 1/7?

Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mới đây đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng. Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Bên cạnh đó, quy định mới còn điều chỉnh một số địa phương chuyển lên vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao hơn, dẫn đến mức lương tối thiểu vùng của các địa phương này cũng tăng theo đáng kể.
- Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) được chuyển từ vùng II lên vùng I: Lương tối thiểu vùng tăng từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng - tăng 760.000 đồng/tháng.
- Thành phố Hoà Bình, huyện Lương Sơn (Hòa Bình); Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều (Quảng Ninh); thành phố Vinh, thị xã Cửa lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)... được chuyển từ vùng III lên vùng II: Lương tối thiểu vùng tăng từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng - tăng 730.000 đồng/tháng.
- Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh); các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Đô Lương và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai (Nghệ An)... được chuyển từ vùng IV lên vùng III: Lương tối thiểu vùng tăng từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng - tăng 570.000 đồng/tháng.
Nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đã phần nào giúp đỡ NLĐ vượt qua khó khăn sau những ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. Ảnh minh hoạ.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người lao động có thắc mắc về những trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau thì có được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà; NLĐ làm việc tại DN đang nợ BHXH thì có được nhận hỗ trợ hay không?...
Theo đó, nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 410/CVL-TTLĐ ngày 08/6/2022 của Cục Việc làm về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng.
Cụ thể, đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cụ thể như sau:
- NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong:
Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh.
Văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư;...mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.
Các công ty được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (nếu đủ điều kiện theo quy định).
- NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, chế độ ốm đau:
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.
Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH.
Do vậy, NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ.
Cha mẹ bán đồng nát, con đỗ thủ khoa THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter
Thời sự - 1 ngày trướcCông an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh
Thời sự - 1 ngày trướcNạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.
Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.
Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.
Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
Thời sựGĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.