Tin sáng 25/8: Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình; bão số 3 rất mạnh, hai kịch bản có thể xảy ra
GiadinhNet - Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (đóng tại địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh) được phân công làm phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027; thời điểm mạnh nhất, bão số 3 có thể đạt cấp 12, giật cấp 15. Với cả hai kịch bản, đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta đều có mưa lớn theo mức độ khác nhau.
Tin sáng 24/8: Trần tình của bí thư huyện đoàn bị tố quan hệ bất chính; người dân muốn giữ sổ hộ khẩu giấy làm kỷ niệm có được không?Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình

Đại đức Thích Trúc Thái Minh
Thông tin trên được ông Trần Đức Thủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình xác nhận. Ngoài chức danh trên, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn được cử làm Trưởng ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua.
Quy trình giới thiệu Đại đức Thích Trúc Thái Minh vào Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình đã được Ban Tôn Giáo xin ý kiến các sở, ban ngành cũng như đối chiếu với các quy định của pháp luật.
Ông Thủy cho biết, việc bổ nhiệm người ở địa phương khác vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là bình thường. Thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm là do Sở Nội vụ và UBND tỉnh quyết định và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt.
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thông tin thêm: "Chúng tôi đều biết đến một số vụ việc liên quan đến Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhưng sau khi cân nhắc và đối chiếu với các quy định thì đúng luật. Giới luật chỉ quy định với người có tiền án tiền sự".
Bão số 3 rất mạnh, hai kịch bản có thể xảy ra

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh. Vào 10 giờ sáng nay (24/8), tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.
Theo ông Hưởng kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay (xác suất khoảng 80%) là bão sẽ di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó di chuyển theo Tây Tây Bắc đi vào khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.
Cụ thể, với kịch bản này, trong 24 giờ tới (tính từ 10h sáng 24/8), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 10 giờ ngày 25/8, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.
Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày mai (25/8) gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh.
Trên đất liền, từ chiều ngày 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Ngoài kịch bản trên, một kịch bản khác có thể xảy ra với bão số 3 (xác suất khoảng 10-20%) là bão sẽ đổ bộ phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ chịu tác động mạnh hơn của bão số 3 với mưa lớn, gió giật mạnh.
Đảm bảo nhu cầu đi xe buýt của người dân dịp nghỉ Lễ 2-9

Ảnh minh họa
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trước, trong và sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sớm xây dựng kế hoạch vận tải hành khách trong dịp nghỉ Lễ.
Theo đánh giá của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9.
Vì vậy, dự kiến lưu lượng hành khách trước, sau các kỳ nghỉ Lễ sẽ tăng cao hơn so với ngày thường, tập trung nhiều về các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Nam Thăng Long, Ga Hà Nội và các tuyến trục đường chính ra vào Thành phố như Quốc lộ 1, 3, 5, 6, 32...
Theo đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu. Các đơn vị phân công cán bộ ứng trực điều hành theo đúng thời gian, địa điểm đã được phân công.
Người vợ trẻ tử vong nghi do bị chồng bạo hành

Chị Q. tử vong với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Ngày 24/8, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra nguyên nhân khiến chị M.T.Q. (SN 1990, trú xã Ân Hòa) tử vong.
Trước đó, ngày 17/8, Công an xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Mai Phúc Thái (SN 1948, trú xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn) về việc con gái ông là chị M.T.Q. bị chồng là T.V.T. (SN 1988, trú xã Ân Hòa) bạo hành.
Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Kim Sơn tiến hành xác minh sự việc. Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 ngày 18/8, chị Q. bị hôn mê sâu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn cấp cứu, chị này được xác định tử vong ngoài viện.
Công an huyện Kim Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động xác minh để làm rõ.
Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho biết, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân tử vong, có nhiều vết bầm tím ở tay, mặt, mũi, lưng...
"Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Q." - đại diện lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn nói.
Xử lý đôi nam nữ người nước ngoài trồng cần sa tại Mũi Né

Nơi trồng cần sa của Kushnarev. Ảnh: CA
Ngày 24-8, Công an phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý cặp đôi người nước ngoài trồng, sử dụng cần sa trong căn nhà thuê trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, Kywhapeb Kushnarev (quốc tịch Nga) cùng bạn gái thuê căn nhà tại lô C, khu phố 1, Hàm Tiến khoảng đầu năm 2022. Qua quá trình sinh sống, Kushnarev mua hạt giống và các dụng cụ hỗ trợ để trồng cần sa với mục đích để sử dụng.
Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần chục cây cần sa tươi đang trồng, cùng một số cần sa khô được chế biến để sử dụng. Cần sa được Kywhapeb Kushnarev trồng trong lều vải, có hệ thống ánh sáng, sưởi nhiệt và cung cấp nước cho cây.
Trước đó, vào tháng 5-2022, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt 7 tháng tù giam đối với Shedko Dmitrii (33 tuổi, quốc tịch Nga; tạm trú phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) cũng liên quan đến hành vi trồng, chế biến cần sa.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Khởi tố hai người liên quan đến vụ 40 người vượt biên về nước
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.