Tin sáng 28/9: Hà Nội tăng diện tích tách thửa tối thiểu lên 50 m2; Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào?

Thứ bảy, 06:48 28/09/2024 | Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định điều kiện tách, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách với từng loại đất, áp dụng từ ngày 7/10.

Hà Nội tăng diện tích tách thửa tối thiểu lên 50 m2

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định điều kiện tách, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách với từng loại đất, áp dụng từ ngày 7/10. VnExpress, Hà Nội Mới cùng đưa tin.

Với đất ở, diện tích nằm ngoài đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng, không nhỏ hơn 50 m2, chiều dài trên 4 m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4 m trở lên. Với các xã vùng đồng bằng, diện tích tối thiểu để tách thửa là 80 m2, các xã vùng trung du 100 m2, còn các xã miền núi tối thiểu 150 m2.

Trường hợp đất phi nông nghiệp , quy định áp dụng cho các thửa đất không thuộc trường hợp được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án. Tại phường, thị trấn, đất thương mại dịch vụ muốn tách thửa phải có chiều rộng giáp đường giao thông từ 10 m trở lên, diện tích tối thiểu 400 m2. Với các loại đất phi nông nghiệp khác, thửa đất phải có chiều rộng trên 20 m, diện tích tối thiểu 1.000 m2.

Tin sáng 28/9: Hà Nội tăng diện tích tách thửa tối thiểu lên 50 m2; Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào? - Ảnh 1.

Một khu đất đấu giá Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Tại các xã, đất thương mại dịch vụ được tách thửa phải có diện tích không dưới 800 m2 và đất phi nông nghiệp khác không dưới 2.000 m2.

Còn đất nông nghiệp , diện tích tách thửa tối thiểu với đất trồng cây hàng năm là 300 m2 tại phường, thị trấn và 500 m2 tại các xã; đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản lần lượt 500 m2 tại phường, thị trấn và 1.000 m2 tại các xã. Đất rừng sản xuất được tách thửa nếu diện tích không dưới 5.000 m2.

Tìm thêm một thi thể, còn 9 nạn nhân mất tích ở Làng Nủ

Chiều 27/9, thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), đến 17h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm (bằng máy xúc) đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 10/9. VTC đưa tin.

Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Quyến (SN 1990).

Hiện nay, tại thôn Làng Nủ, tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người, trong đó số người mất tích là 9 người.

Số người được xác định an toàn là 87 người.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích ở Làng Nủ. (Ảnh: Minh Đức)

Trước đó, chiều 21/9, UBND tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Theo đó, khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn I được xây dựng trên diện tích khoảng 10ha, sắp xếp khoảng 1.000 m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng (diện tích 8x12m), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh…).

Ngoài khu tái định cư, các công trình phụ trợ như nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đều được triển khai thi công để đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Việc thi công xây dựng sẽ do Binh đoàn 12 đảm nhiệm.

Sau lễ khởi công, các đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để quyết tâm đến ngày 31/12 hoàn thành toàn bộ công trình, giúp bà con có nơi ở mới.

Phú Thọ đề nghị cử đặc công 'người nhái' tìm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

Chiều 27/9, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới ký văn bản gửi Bộ Quốc phòng về việc đề nghị hỗ trợ giúp đỡ đối với công tác giải quyết sự cố cầu Phong Châu.

Theo văn bản nêu trên, từ ngày 9/9 đến nay, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích do sập cầu Phong Châu , tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực tế trên, tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, giúp đỡ tăng cường lực lượng chuyên trách (người nhái) giúp tỉnh trong thời gian sớm nhất để tìm kiếm người còn mất tích.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào? - Ảnh 2.

"Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm do sự cố sập cầu Phong Châu, nếu có khó khăn, phức tạp phát sinh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh sẽ báo cáo và đề nghị sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng", văn bản của tỉnh Phú Thọ nêu.

Sau gần 20 ngày xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm 4 trường hợp còn mất tích.

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập vào ngày 9/9, trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm: 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải và 3 xe ô tô con; 4 xe máy (3 xe máy xăng, 1 xe máy điện).

Nghe lời bạn quen qua mạng, một phụ nữ ở Phú Yên bị lừa hơn 14,4 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N. về việc bị lừa qua mạng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Theo trình báo, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, bà N. kết bạn làm quen với một người đàn ông tên Vương ở TP.HCM, giới thiệu làm nghề sửa chữa máy đánh bạc online casino ở Singapore. Thông tin từ Thanh Niên online.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ông Vương cho biết, đang ở Singapore để sửa chữa hệ thống, phần mềm đánh bạc và đã phát hiện ra lỗ hổng của trang web đánh bạc, có thể lợi dụng lỗ hổng này để kiếm tiền.

Ban đầu, bà N. cũng rất đề phòng sợ bị lừa đảo nhưng khi tham gia đánh bạc theo hướng dẫn của Vương khoảng 20 lần, bà N. hưởng lợi hơn 100 triệu nên tin tưởng.

Khi thấy bà N. đã tin tưởng vào việc phát hiện lỗ hổng để có thể chơi "trăm trận trăm thắng", Vương bắt đầu rủ người phụ nữ nạp nhiều tiền vào tài khoản.

Ngày 8/9, bà N. nạp 300 triệu vào tài khoản để “đầu tư” thì bà rút được gần 27 triệu. Ngày 9/9, bà tiếp tục nạp 1 tỷ đồng vào tài khoản thì Vương đưa ra nhiều lý do như tăng hạn mức nạp tiền, nộp thuế... mới rút được tiền.

Vì thế, từ ngày 10 đến ngày 18/9, bà N. nộp vào tài khoản số tiền hơn 13,4 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được.

Sau nhiều lần nạp và gửi tổng cộng hơn 14,4 tỷ đồng để tăng hạn mức, đóng thuế, xác minh tài khoản, tiền bảo hiểm thì bà N. biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, đây là chiêu trò lừa đảo phát triển rầm rộ trong vài tháng gần đây, kẻ lừa đảo mướn người thành lập công ty rồi mở tài khoản doanh nghiệp để không xác minh danh tính khi chuyển tiền.

Chúng lập ra các website đầu tư tài chính, web đánh bạc,.. rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia. Các web này cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian.

Ban đầu những kẻ lừa đảo này chuyển trả tiền lợi nhuận rất đầy đủ, rõ ràng, đến khi người tham gia đầu tư nhiều thì các đối tượng ngưng giao dịch, bằng các phương thức như: Thông báo dừng hoạt động để bảo trì lỗi; chặn liên lạc và chặn đăng nhập làm khách hàng không vào tài khoản của mình được, rồi chiếm đoạt tiền mà khách hàng đã gửi hay đầu tư vào website do chúng lập ra.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào?

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 30/9 và 1/10, khả năng miền Bắc đón đợt không khí lạnh thứ 2 có cường độ khá mạnh gây mưa rào và dông rải rác; thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21-22 độ C. Thanh Niên Việt đưa tin.

Cơ quan khí tượng dự báo, không khí lạnh sẽ hoạt động tăng dần từ tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11. Việc không khí lạnh hoạt động mạnh trong tháng 11, tháng 12 năm nay cũng khiến nhiệt độ trung bình năm 2024 thấp hơn mọi năm.

Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12; trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên vào khi nào?- Ảnh 1.

Không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm và mùa đông được dự báo có khả năng rét hơn mọi năm. Ảnh: Việt Hùng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Hiện tượng rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân (đặc biệt ở khu vực vùng núi miền Bắc và phía bắc miền Trung).

Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, nhận định về diễn biến mưa bão trong thời gian tới, chuyên gia khí tượng cho biết, bão có khả năng hoạt động dồn dập từ nay đến cuối năm, tập trung tại khu vực Trung Bộ. Mùa mưa có khả năng kết thúc muộn tại các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm ở khu vực miền Trung và các tỉnh, thành phố phía Nam. Các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ nay đến tháng 11 và nửa đầu tháng 12 ở khu vực Trung Bộ.

Phương Nghi (t/h)
Ý kiến của bạn
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.

Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?

Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.

Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.

Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.