Tin sáng 30/7: Blackpink gây "sốt" khi liên tục sử dụng tiếng Việt giao lưu cùng người hâm mộ; Hoa hậu Ý Nhi khóc, xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi

Chủ nhật, 06:53 30/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong buổi livestream, chính thức lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi sau khi đăng quang; Blackpink đã có một đêm diễn thành công... Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

 Ý Nhi khóc, xin lỗi sau phát ngôn "bạn bè uống trà sữa, tôi đi thi hoa hậu" 

Chiều 29/7, Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong buổi livestream, chính thức lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi sau khi đăng quang.

Tân hoa hậu bật khóc, gửi lời xin lỗi khán giả và thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót khi đưa ra quan điểm "nhiều bạn trẻ dành thời gian uống trà sữa, ngủ, còn tôi đi thi hoa hậu".

Tin sáng 30/7: Hoa hậu Ý Nhi khóc, xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1.

Ý Nhi bật khóc trên livestream (Ảnh: Chụp màn hình).

Cô nói: "Tôi vừa đăng quang, thiếu kinh nghiệm trong các cuộc phỏng vấn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi khán giả vì đã làm mọi người hiểu sai, buồn lòng về mình. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô hoa hậu có những phát ngôn không chính xác.

Những ngày vừa qua, tôi thực hiện liên tiếp các buổi giao lưu với truyền thông nên có thể nhiều lúc phát ngôn thiếu tỉnh táo. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ có những chia sẻ chính xác, phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn đúng hơn về tôi".

Về phát ngôn liên quan đến bạn trai, Ý Nhi giải thích: "Bạn trai thường nhắn với tôi rằng bạn sẽ luôn cố gắng cho bản thân bạn để mọi người không so sánh giữa tôi và bạn ấy. Cả hai đều cố gắng vì nhau. Thậm chí từ khi còn đi học, chúng tôi đã luôn nỗ lực để học giỏi hơn, trở thành con ngoan, trò giỏi".

Cuối cùng, Ý Nhi cho biết cô luôn mong muốn mang đến những giá trị tích cực đến khán giả. "Mong mọi người bỏ qua sự thiếu chín chắn của tôi và chờ đón những điều tôi sẽ làm trong tương lai", người đẹp nói.

Blackpink gây "sốt" khi liên tục sử dụng tiếng Việt giao lưu cùng người hâm mộ


Blackpink đã có một đêm biểu diễn thành công sau hơn 1 tháng vướng vào nhiều vấn đề giấy tờ. Trong đêm biểu diễn tối qua, các cô gái Blackpink đã liên tục ghi điểm khi sử dụng tiếng Việt giao lưu với người hâm mộ.


Ngay từ khi mở màn, Sau ba ca khúc đầu tiên của show diễn, 4 cô gái Blackpink nói: "Xin chào Hà Nội. Rất vui được gặp các bạn". Họ cho biết rất hào hứng khi được mang Born Pink đến với Việt Nam và vui mừng được hội ngộ người hâm mộ ở đây. Nghe giọng tiếng Việt của các idol, rừng fan không ngừng reo hò phấn khích.


Sau đó, khi Blackpink biểu diễn xong tiết mục Typa girl, Jennie khiến khán giả bất ngờ khi ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo ca khúc See tình - bản hit nổi tiếng khắp châu Á của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Sau đó, Jennie dạy nhảy vũ đạo ca khúc này cho các thành viên Blackpink ngay trên sân khấu. Khán giả hò reo không ngớt trước khoảnh khắc này và liên tục hát theo lời ca khúc See tình.

Blackpink ghi điểm bởi thái độ thân thiện, liên tục "gây thương nhớ" khi nói tiếng Việt. Jennie nói bập bẹ: "Các bạn có khỏe không?". Jisoo có màn giao lưu được khen đáng yêu: "Em yêu các bạn". Rosé kêu gọi fan bằng tiếng Việt: "Các bạn hét lên đi" và yêu cầu khán giả vẫy đèn sáng làm nên "biển hồng" tại sân vận động.


Buổi biểu diễn gây sốt từ nhiều ngày đã thành công trọn vẹn trong đêm qua.


Chính phủ thống nhất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28/7/2023 phiên họp Chính phủ tháng 7 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Theo đó, Chính phủ thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Chính phủ thống nhất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Tin sáng 30/7: - Ảnh 1.

Khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Chính phủ nhận định, nội dung dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong điều kiện mới, khắc phục nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung dự thảo Luật theo hướng tiếp tục tổng kết quy định pháp luật liên quan và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn...

Vé máy bay dịp 2/9 cao chót vót

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1 - 4/9. Với lịch nghỉ kéo dài như vậy, nên nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi của người dân cũng tăng, đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2-3 lần ngày bình thường.

Ngày 27/7, khảo sát trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã tăng cao.

Vé máy bay dịp 2/9 cao chót vót - Ảnh 1.

Vé máy bay đi lại dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đã được đẩy lên cao khi dịp này người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (Ảnh minh họa).

Trong các điểm đến du lịch, Phú Quốc nhận được nhiều chú ý nhất. Cụ thể, chặng Hà Nội - Phú Quốc, đi ngày 1-2/9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng/chiều trở lên với chỉ 3 chuyến bay còn vé (đã gồm thuế, phí), thậm chí chiều về ngày 4/9 chỉ còn 1 chuyến bay còn vé phổ thông giá như trên. Cùng hãng này, nếu đi hoặc về sớm hơn 2-3 ngày trước lễ, giá vé chỉ từ 1 - 1,5 triệu đồng/chiều.

Trường hợp chọn Vietjet, cùng lịch đi như trên, giá vé xấp xỉ 2 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế, phí), trong khi ngày bình thường chỉ từ 700 nghìn đồng/chiều.

Cùng điểm đến Phú Quốc, nhưng đi từ TPHCM, giá vé của Vietnam Airlines từ xấp xỉ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1,4 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày thường (cách dịp lễ 2-3 ngày) giá vé chỉ từ 600 nghìn đồng/chiều.

Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 kể trên so với cách đây 1 tuần, giá đã tăng cao hơn 1 triệu đồng/chiều.

Với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng… trong dịp Quốc khánh sắp tới, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 - 2 triệu đồng/chiều trở lên (tùy chặng bay), mức giá này cũng gấp đôi ngày bình thường.

Tương tự với các đường bay từ TPHCM đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang… giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới cũng từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ khoảng 700.000 đồng/chiều.

Với đường bay như Hà Nội - TPHCM, hoặc TPHCM - Quy Nhơn, giá vé máy bay cũng được đẩy lên mức 1,5 - 1,7 triệu đồng/chiều trở lên.

Thậm chí, với những điểm du lịch được nhiều người dân lựa chọn mỗi khi nghỉ dài ngày, nhiều chuyến bay giờ thuận lợi đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá cao.

 Hạn cuối, hơn 270 nghìn thí sinh vẫn chưa đăng ký xét tuyển đại học 

17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Như vậy, còn một ngày nữa để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhưng số liệu trên hệ thống cho thấy, đến 17h ngày 29/7, tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển hơn 640 nghìn, với tổng số hơn 3,2 triệu nguyện vọng, còn khoảng 270 nghìn thí sinh chưa đăng ký xét tuyển.

Tin sáng 30/7: - Ảnh 3.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Hệ thống xét tuyển sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi mà thí sinh có để đưa ra 1 nguyện vọng trúng tuyển tối ưu nhất.

Thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; mã trường, tên trường; mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình và căn cứ để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng ký phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của cơ sở đào tạo.

Các nguyện vọng xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả kỳ thi độc lập, kết quả đánh giá năng lực, kết quả đánh giá tư duy, kết quả khác...

Năm nay, Bộ GD&ĐT cải tiến phần mềm nhằm tránh việc thí sinh nhầm lẫn phương thức, tổ hợp xét tuyển. Thí sinh chỉ đăng ký trường, ngành, chương trình đào tạo.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Nếu không, thí sinh đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Phương Nghi (t/h)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.