Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TP.HCM có sự tham gia của một hoa khôi; thông báo mới của Bộ Văn hóa về vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND

Thứ ba, 07:10 05/12/2023 | Thời sự

GĐXH - Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan đến làm việc sau khi clip người phụ nữ bị hành hung ở chung cư lan truyền; NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch)...

Người phụ nữ hành hung người khác ở chung cư tại TP.HCM là hoa khôi

Sau khi clip người phụ nữ bị hành hung ở chung cư lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP HCM) đã mời những người liên quan đến làm việc.

Theo nguồn tin của báo Người lao động, sự việc xảy ra tại sảnh chung cư L.B, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 1.

Người phụ nữ áo vàng bị hai người nam, nữ liên tục đánh tới tấp, giật tóc. Ảnh cắt từ clip

Phan Ngọc Q (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Trịnh Đình Thanh T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là những người hành hung đã được mời đến làm việc.

Còn chị Trần Vũ M. (27 tuổi, ngụ quận 8) bị đánh đã về quê ở Tiền Giang nên chưa thể đến và hẹn sẽ đến sau.

Q. và T. thừa nhận hành vi hành hung chị M. do mâu thuẫn cá nhân.

0 giờ ngày 4/12, Công an phường đã trích xuất camera an ninh tại tại chung cư và phát hiện nơi xảy ra vụ việc là tại sảnh chính. Thời gian là vào ngày 19/11.

Ngoài ra, một người khác liên quan là Nguyễn Thị Thu H. (30 tuổi, ngụ quận 7) đã được công an mời để làm rõ.

Theo tìm hiểu, Phan Ngọc Q, từng lên ngôi ở cuộc thi Hoa khôi sinh viên UEF năm 2019 (thuộc khuôn khổ cuộc thi của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM). Q. cũng là sinh viên trường này.

Bộ Văn hóa có thông báo mới về vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND

NSƯT Đỗ Kỷ vừa chia sẻ thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Thông báo nêu rõ: Tiếp nhận Công văn số 5100/BVHTTDL-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NSND thông báo đối với hồ sơ của NSƯT, đạo diễn Phạm Đỗ Kỷ như sau: Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Đây là thông báo thứ 2 về việc NSƯT Đỗ Kỷ "trượt" xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 2.

NSƯT Đỗ Kỷ vừa chia sẻ thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn . Ảnh: Dân Trí

Trước đó, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết bối rối khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ để xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

"Tôi sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và cố gắng chứ nào có ham danh lợi vậy mà vẫn có người ganh ghét. Văn bản làm tôi choáng bởi lẽ lần đầu tiên có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm. Hơn 40 năm trong nghề tôi có ở vị trí nào để có quyền quyết định mọi thứ đâu. Ấy vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư", NSƯT Đỗ Kỷ bày tỏ.

Tết Dương lịch 2024 được nghỉ 3 ngày liên tục

Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc nghỉ tết Dương lịch 2024 được thực hiện theo đúng quy định tại Bộ luật lao động 2019.

Năm 2024, tết Dương lịch rơi vào ngày thứ hai, ngày 1/1/2024. Như vậy, dịp này người lao động được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, ngày 30 và ngày 31/12 lại rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Do đó, trong đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật), dịp Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, trong đó, có 2 ngày nghỉ hằng tuần (thứ bảy, chủ nhật) và 1 ngày nghỉ lễ (thứ hai).

Nếu làm việc tại đơn vị có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật), người lao động có đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 2 ngày liên tục, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024.

Khách tây ngồi nhặt rau muống tại sân bay Nội Bài

Ngày 4/12, mạng xã hội Việt Nam lan truyền bức ảnh một hành khách ngồi nhặt rau tại sân bay Nội Bài.

Trong ảnh, một hành khách có vẻ ngoài giống người ngoại quốc đang ngồi bệt trên sàn nhà ga. Trước mặt ông là một mớ rau to (giống rau muống!?).

Do sự việc đã xảy ra, phía sân bay không bình luận về hành vi của vị khách. Tuy nhiên, lãnh đạo sân bay Nội Bài đã yêu cầu lực lượng an ninh phải nhắc nhở các trường hợp tương tự để giữ gìn mỹ quan cho khu vực nhà ga.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 4.

Hình ảnh vị khách ngồi nhặt rau tại sân bay Nội Bài gây chú ý. Ảnh: MXH

Trong Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách không vứt rác bừa bãi, không được ngồi, nằm, ngủ, nghỉ trên sàn nhà ga, không được bày biện ăn uống tại khu vực nhà ga (trừ các nơi theo quy định như nhà hàng…), không được bôi bẩn lên tường, sàn nhà ga…

"Nhà ga Nội Bài là cửa ngõ hàng không của thủ đô Hà Nội, là hình ảnh đại diện cho Hà Nội, cho Việt Nam nên rất cần sự chung tay của toàn thể quý hành khách nhằm giữ gìn hình ảnh, mỹ quan chung…", đại diện sân bay Nội Bài chia sẻ.

Khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đồn đoán rằng vị khách Tây này đang mang rau muống từ Việt Nam về nước để làm quà.

Trao đổi trên Dân Trí, đại diện Hải quan sân bay Nội Bài cho biết rau củ không phải là hàng cấm và hành khách có thể mang theo khi xuất cảnh.

Tuy nhiên, hành khách phải đóng gói rau và ký gửi, không được xách tay. Khách cũng phải chấp nhận nếu hải quan sân bay đến từ chối thông quan mặt hàng này.

Bắt được nghi phạm trong vụ thảm án ở Cà Mau

Tối 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo Người lao động, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị PT.V từ TP Cà Mau về thăm cha mẹ ruột ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì phát hiện cha, mẹ và chị gái đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 5.

Nghi phạm Bùi Vũ Khoa. Ảnh: NLĐ

Qua quá trình xác minh, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Bùi Vũ Khoa (SN 2000; thường trú xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau.

Qua khai thác nhanh, Khoa thừa nhận thực hiện hành vi giết 3 người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm án được xác định là ông P.V.S (69 tuổi), chị P.L.K (38 tuổi, con gái ông S., hiện đang mang thai) và bà T.T.P (68 tuổi, vợ ông S.).

Nữ tài xế lái Mercedes đâm đổ tường nhà cổ ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Liên quan vụ nữ tài xế lái xe Mercedes đâm đổ tường nhà cổ trên phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết trên Vietnamnet, nữ tài xế điều khiển ô tô được xác định có nồng độ cồn.

Tin sáng 5/12: Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi;  thông báo mới của Bộ Văn hoá vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 6.

Bức tường của nhà 47 Hàng Bạc bị đổ sập. Ảnh: Vietnamnet

Thời điểm xảy ra sự việc, trên ô tô có 2 người phụ nữ, trong đó chị B.T.L. (20 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) là người cầm lái. Sáng nay, chị này đã làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm.

Được biết, nữ tài xế B.T.L vi phạm ở mức độ 2 (vượt 0,25 mg/L khí thở đến 0,4 mg/L khí thở).

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 3h ngày 4/12, chị B.T.L. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes lưu thông trên phố Hàng Bạc hướng từ Mã Mây đến Tạ Hiện. Ô tô đã tông vào mạn trái nhà số 47 Hàng Bạc khiến căn nhà bị sập 1 phần tường bao bên ngoài; các hệ thống cột, trụ và mái hiên không bị thiệt hại.

Căn nhà xảy ra sự cố được xác định là căn nhà cổ.

3 người tử vong tại nhà riêng có thai phụ 7 ngày nữa tới kỳ sinh3 người tử vong tại nhà riêng có thai phụ 7 ngày nữa tới kỳ sinh

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định được danh tính 3 người tử vong tại nhà riêng. Đáng nói, trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ đang mang thai, dự kiến 7 ngày nữa sinh.

Hiện trường chiếc Mercedes tông sập nhà phố cổ Hà Nội lúc rạng sángHiện trường chiếc Mercedes tông sập nhà phố cổ Hà Nội lúc rạng sáng

GĐXH - Cú tông của chiếc Mercedes do nữ tài xế điều khiển khiến một phần gian ngoài căn nhà đổ sập. Ô tô mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hà Nội tăng cường rà soát các hàng quán cổng trường học


Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.