Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu; Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn

Thứ năm, 06:50 05/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Hiện, người đăng bài viết hoá đơn hải sản gây xôn xao cũng đã vào Nha Trang để làm việc với cơ quan chức năng; Đại diện Cục Y Tế dự phòng, Bộ Y Tế khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ.

Tin sáng 4/5: Thông tin người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là sai sự thật; người phụ nữ bị rơi xuống vực kể lại 7 ngày bới rác tìm nước uốngTin sáng 4/5: Thông tin người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là sai sự thật; người phụ nữ bị rơi xuống vực kể lại 7 ngày bới rác tìm nước uống

GiadinhNet - Theo TTXVN, ngày 3/5, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thông tin ca sĩ người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là thông tin sai sự thật; Khi bị rơi xuống vực, trong túi bà Liên có một ít bánh gạo và cơm cháy. Trong 7 ngày ở dưới vực, bà phải bới rác tìm nước thừa trong chai nhựa để uống và ăn cây dương xỉ.

Mùa hè 2022 đến muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng nửa tháng

Tin sáng 5/5: Mùa hè 2022 đến muộn hơn trung bình nhiều năm;  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Tháng 5 thời tiết đã sang hè nhưng ở miền Bắc vẫn có những ngày thời tiết se lạnh như mùa thu. Các chuyên gia khí tượng nhận định, năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ xuất hiện muộn và các đợt nóng không quá gay gắt so với trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: ''Phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng thường bắt đầu vào giữa tháng 4 nhưng năm nay, cuối tháng 4 mới xảy ra nắng nóng diện rộng. Còn ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chưa ghi nhận nắng nóng. Dự báo phải đến cuối tháng 5, đầu tháng 6, khu vực này mới xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên. Điều này cho thấy, nắng nóng năm nay đến muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng nửa tháng''.

Nhận định về thời gian nóng cao điểm cũng như cường độ của các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm: ''Thời tiết và khí hậu trong mùa hè năm nay sẽ chịu chi phối bởi trạng thái La Nina với xác suất 65 - 70%. Do vậy, nắng nóng có xu hướng không gay gắt và ít khả năng kéo dài như năm 2020.

Chúng tôi dự báo khả năng cao tháng 6 và tháng 7 sẽ là hai tháng nắng nóng nhất của mùa hè năm nay. Dự báo, khu vực Bắc Bộ trong tháng 5 đến tháng 7 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tháng 8 - 9, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ so với TBNN. Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ tháng 5 - 6 sẽ xấp xỉ TBNN. Từ tháng 7 - 9 phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ so với TBNN.

Trong mỗi đợt nắng nóng, khu vực vùng núi Trung Bộ và phía Tây Bắc vẫn là những vùng tâm nóng và có khả năng xảy ra các điểm nắng nóng cực trị trên 40 độ C vì ở đây ngoài tác động của vùng thấp nóng còn có thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn''.

Người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt?

Khi người dân đi khỏi nơi thường trú trong thời gian quy định và đi thuê nhà thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú năm 2020, việc đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của công dân. Do đó, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trong thời hạn quy định (30 ngày kể từ ngày đến sinh sống tại nơi ở trọ) thì có thể bị phạt.

Cụ thể, người nào không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, xoá đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới (chuyển chỗ trọ mới...), đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú thì sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Nghĩa vụ đăng ký tạm trú là người thuê nhà và phải đăng ký trong thời gian 30 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở trọ. Nếu không thực hiện đúng quy định này, người thuê nhà sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng.

Lịch nghỉ hè năm 2022 của học sinh cả nước

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Như vậy, tùy theo kế hoạch của từng địa phương mà học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè cụ thể từ sau ngày 31/5.

Nữ du khách Mỹ cảm kích ôm chầm lấy công an sau khi nhận lại tài sản đánh rơi

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu ; người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt? - Ảnh 3.

Bà Collins Whitney ôm chầm lấy cán bộ công an, thể hiện niềm cảm kích sau khi tiếp nhận lại tài sản

Chỉ còn gần 1 tuần nữa trở lại Mỹ để tổ chức lễ cưới, nữ du khách Collins Whitney suýt rơi vào tuyệt vọng khi bị mất toàn bộ hành lý, tài sản trong chuyến du lịch ở TT-Huế.

Thông tin với VietNamNet, Thượng tá Đinh Xuân Đại – Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị sẽ lập hồ sơ, tổ chức tuyên dương cán bộ công an xã Thủy Thanh vì đã có hành động đẹp trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 1/5, trên đoạn đường từ thôn Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh) đến cầu ngói Thanh Toàn, bà Collins Whitney (SN 1987, quốc tịch Mỹ) đánh rơi 2 ba lô, bên trong có tài sản gồm 1 laptop, 1 máy tính bảng, 1 đồng hồ hiệu Rolex, hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân.

Ước tính, giá trị tài sản nữ du khách đánh rơi gần 400 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này sắp kết thúc chuyến du lịch tại Việt Nam, lên máy bay trở về Mỹ chuẩn bị làm đám cưới.

Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu ; người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt? - Ảnh 4.

MV của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt nhưng gây bức xúc trong dư luận

Ngày 4/5, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận đã mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc vào ngày 5/5. Ngay sau khi có kết luận của cuộc làm việc, Thanh tra Bộ VHTTDL sẽ thông tin với truyền thông.

Sơn Tùng M-TP phải khóa MV There's no one at all tại lãnh thổ Việt Nam sau khi bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Ban đầu Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM dự định làm việc với Sơn Tùng M-TP, thay vào đó Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP.

Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu ; người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Blazetrends)

Đại diện Cục Y Tế dự phòng, Bộ Y Tế khẳng định: Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ.

Hiện Cục Y tế dự phòng đang chủ động triển khai các biện pháp theo dõi, tăng cường giám sát để phát hiện sớm ca bệnh theo khuyến cáo và có biện pháp đáp ứng nhanh khi có ca bệnh xâm nhập.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã có 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận tại khoảng 20 nước ở châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương... và 4 ca tử vong.

Tính đến ngày 1/5, ít nhất 228 trường hợp đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra.

WHO lần đầu tiên được thông báo về các trường hợp này vào ngày 5/4 năm nay. 10 trường hợp đầu tiên được báo cáo là trẻ dưới 10 tuổi ở xứ Scotland của Vương quốc Anh. Hơn 100 trường hợp hiện đã được ghi nhận ở Anh.

Hiện adenovirus đang được xem là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp ở trẻ em. Tuy nhiên WHO không loại trừ các tác nhân khác và vẫn đang điều tra.

Adenovirus thường được biết đến là nguyên nhân gây ra các triệu chứng hô hấp, viêm kết mạc hoặc rối loạn tiêu hóa. Một số triệu chứng phổ biến về bệnh viêm gan cấp bí ẩn ở trẻ em là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.

Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng mang sổ đỏ nhà trường đi "cầm"

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu ; người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt? - Ảnh 6.

Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa

Chiều 4/5, ông Nguyễn Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận Thường trực Huyện ủy đã họp và có văn bản giao cơ quan này vào cuộc xác minh, làm rõ việc ông Mai Thanh Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Châu Hóa khi có dấu hiệu vi phạm.

Ông Bình cho biết trong sáng nay (4/5), UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa đã về làm việc với Đảng ủy xã Châu Hóa, Chi bộ trường Tiểu học số 2 Châu Hóa - nơi ông Mai Thanh Huyền công tác, để công bố quyết định, nội dung kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra làm việc theo quy định trong vòng 60 ngày. Khi có kết luận cụ thể, UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa sẽ công bố với Cơ quan báo chí.

Ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa nói sau khi 3 cơ quan về làm việc, xác minh ban đầu đã phát hiện có những dấu hiệu vi phạm đảng viên không được làm đối với ông Mai Thanh Huyền nên UBND huyện đã báo cáo với Thường trực Huyện ủy giao UBKT vào cuộc, làm rõ.

22 người ăn hải sản hết 42 triệu: Công an đã vào cuộc xác minh

Tin sáng 5/5: Thông tin mới vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu ; người dân đi thuê trọ không đăng ký tạm trú bao lâu thì sẽ bị phạt? - Ảnh 7.

Ngày 4/5, một lãnh đạo Công an TP Nha Trang xác nhận với PV báo Dân trí, hiện đơn vị đang thực hiện xác minh vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" theo đề nghị của UBND TP Nha Trang.

"Vì sự việc trên môi trường không gian mạng, nên chúng tôi đang xác minh các bước theo quy định, khi nào rõ thì tôi sẽ cung cấp thông tin đến báo chí", vị lãnh đạo này nói.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 3/5, trao đổi với PV báo Người lao động, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND TP đã cử cơ quan chức năng liên ngành kiểm tra. Quan điểm của TP Nha Trang là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

"Một số trang mạng không kiểm chứng thông tin trước khi đăng. Việc đăng tin làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP Nha Trang, của tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo TP Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để có hướng xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố", ông Liêm nhấn mạnh.

Ngày 4/5: Có 3.088 ca COVID-19, số khỏi bệnh gấp 14 lần F0 mắc mớiNgày 4/5: Có 3.088 ca COVID-19, số khỏi bệnh gấp 14 lần F0 mắc mới

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/5 của Bộ Y tế cho biết có 3.088 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố; Trong ngày có hơn 42.000 bệnh nhân khỏi, cao gấp 14 lần số mắc mới.

Kết quả kiểm tra vụ hoá đơn hải sản 42,5 triệu đồng tại Nha Trang

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời người lạ trên mạng xã hội, một bé gái 14 tuổi đã một mình di chuyển quãng đường hơn 150km để tìm việc làm. Khi phát hiện bị lừa, cháu rơi vào hoảng loạn và rất may đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa về với gia đình an toàn.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

Top