Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm

Thứ sáu, 07:00 05/07/2024 | Thời sự

GĐXH - Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8; liên quan đến vụ việc hai cô gái tố bị lắp camera quay lén trong phòng tắm, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã triệu tập người liên quan đến làm việc, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn video bị phát tán.

Tin sáng 4/7: Những trường hợp nào sẽ bị khoá căn cước điện tử từ tháng 7/2024? Đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi ở TP Thủ Đức khai gì?Tin sáng 4/7: Những trường hợp nào sẽ bị khoá căn cước điện tử từ tháng 7/2024? Đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi ở TP Thủ Đức khai gì?

GĐXH - Theo Luật Căn cước 2023, nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp sau thì công dân sẽ bị khóa căn cước điện tử; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã làm rõ hành vi tàn nhẫn của đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi.

1 thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8, hàng triệu người dân nên biết

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Tại kỳ họp thứ 7, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép cùng với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai năm 2024 dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/8/2024. Đến sáng ngày 29/6, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được các đại biểu bỏ phiếu tán thành.

Theo quy định của 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường được gọi là sổ đỏ) được cấp theo một mẫu thống nhất. Tuy nhiên, khi Luật Đất đai 2024 bắt đầu có hiệu lực từ 1/8/2024, tên gọi của sổ đỏ sẽ được rút ngắn thành "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Theo Luật Đất đai 2024, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này.

Các sổ đỏ với tên gọi cũ, được cấp trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, có giá trị tương đương sổ đỏ mới và vẫn có giá trị pháp lý, không phải cấp đổi sang sổ mới. Người dân có nhu cầu đổi sổ sẽ được cơ quan nhà nước đáp ứng.

Sổ đỏ mới được cấp theo mẫu thống nhất trên cả nước do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quy định.

Thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm


Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 3.

Ổ điện trong nhà tắm của nữ sinh bị gắn camera. Ảnh: HP


Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc cô gái thuê trọ trên địa bàn tố giác bị lắp camera quay lén trong phòng tắm. Đồng thời triệu tập người liên quan đến làm việc và áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc video bị phát tán.

Trước đó, cô gái tên N.T.T.H (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang) thuê nhà trọ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh.

Camera này được lắp đặt một cách hết sức tinh vi. Cụ thể, là giấu trong ổ cắm điện gắn trên tường. Khi tháo ổ cắm ra kiểm tra họ phát hiện camera này vẫn hoạt động. Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan công an.

Theo phản ánh, họ sống tại nhà trọ trên khoảng 6 tháng. Và hiện rất hoang mang, lo lắng khi bị đặt camera quay lén tại nơi sinh hoạt hằng ngày.

Một vụ việc tương tự khác, vừa qua, trên mạng xã hội một người phụ nữ chia sẻ khi đi thuê căn hộ chung cư đã phát hiện camera quay lén giấu kín trong ổ cắm điện ở phòng ngủ. Sau khi phát hiện, người phụ nữ đã kiểm tra và báo cho cơ quan chức năng.

Trước đó, tại nhà trọ trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội), một số phòng của các cô gái trẻ tại nhà trọ cũng bị đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh.

Chủ nhà trọ khai nhận đã lắp camera quay lén để xem hình ảnh người thuê trọ là nữ tắm. Sau đó, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ nhà trọ số tiền 12.5 triệu đồng và yêu cầu xóa toàn bộ hình ảnh trên điện thoại.

Người phụ nữ tí hon cao 1m30 ở Hà Nội sinh con gái nặng 3,5 kg

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 4.

Sản phụ cao 1m30 hạnh phúc chào đón em bé nặng 3,5kg


Vừa qua, Khoa Sản – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã mổ đẻ thành công cho một sản phụ V.T.Q, 30 tuổi (Hà Nội) mắc bệnh loạn sản sụn bẩm sinh dẫn đến biến dạng xương với chiều cao chỉ 130 cm. Được biết chị Q mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chị Q cho biết, "đối với nhiều người việc sinh đẻ có thể là chuyện rất bình thường và dễ dàng. Riêng tôi thì khác, tôi mang trong mình bệnh loạn sản sụn. Tôi tự ti về bản thân và càng không dám tin một ngày mình có thể làm mẹ. Nhưng khao khát được làm mẹ, tôi vẫn quyết định làm IVF.

Trong quá trình mang thai, ngoài khám thai định kỳ, làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc, tôi còn phải làm thêm rất nhiều xét nghiệm tầm soát khác, đi khám và siêu âm định kỳ cũng nhiều hơn. Cũng rất may mắn là thông qua các xét nghiệm và siêu âm, thai nhi đều phát triển bình thường, không có dấu hiệu di truyền bệnh loạn sản sụn".

Khi thai được 38 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ chị Q quyết định nhập khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để mổ bắt con. Ca mổ được thực hiện bởi các bác sĩ khoa Sản và ê kíp Gây mê hồi sức đã biễn ra suôn sẻ.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản người trực tiếp mổ cho biết, em bé chào đời nặng 3,5kg, khỏe mạnh. Em bé được chăm sóc đặc biệt sau sinh để đảm bảo sức khỏe ổn định. Sản phụ cũng phục hồi rất tốt sau ca mổ, được chăm sóc hậu phẫu.

Theo các chuyên gia, loạn sản sụn xương là tình trạng rối loạn tăng trưởng xương, trong đó mô xương lành bị thay thế bằng mô xơ làm xương yếu đi biến dạng và dễ gãy. Đây là một dạng của chứng lùn tuyến yên với 3⁄4 trường hợp có nguyên nhân do loạn sản sụn xương.

Loạn sản sụn xương là bệnh có liên quan đến đột biến gen và di truyền trong gia đình. Khoảng 50% bố mẹ có bất thường về gen gây bệnh sinh ra con bị bệnh. Khoảng 80% bệnh gây ra do nguyên nhân tự phát không liên quan đến vấn đề di truyền.

Loạn sản sụn xương là một chứng bệnh rất phổ biến, có thể xảy ra ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Bệnh thường xảy ra ở tuổi thiếu niên từ 3 – 15 tuổi với tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới với nữ giới như nhau.

Công an lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết cứu người

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 5.

Ông P. được cứu khỏi dòng nước lũ. Ảnh: CACC

Sáng 4/7, đại diện Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ vừa được công an cứu giúp.

Chiều qua tại huyện Tây Giang xảy ra mưa lớn khiến lũ quét từ thượng nguồn đột ngột đổ về dòng sông A Vương. Thời điểm này, anh Đ.C.P (34 tuổi, quê xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang di chuyển qua sông thì bị kẹt lại tại một gò đất giữa dòng nước đang chảy xiết.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo, huy động cán bộ chiến sĩ tại các đội nghiệp vụ và Công an xã Atiêng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng khác triển khai ứng cứu.

Do nước lũ chảy rất xiết, địa hình hiểm trở, gò đất nơi người đàn ông đứng giữa dòng sông bị sạt lở nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Lúc này, ông P. đã nhảy từ gò đất xuống dòng lũ để bơi vào bờ. Tuy nhiên, do nước xiết nên nạn nhân đuối sức.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng công an đã bất chấp hiểm nguy, nhảy xuống dòng nước lũ và kịp thời ứng cứu nạn nhân vào bờ.

Qua sự việc nêu trên, Công an huyện Tây Giang khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong quá trình di chuyển, làm việc ở các khu vực sông suối. Trong mùa mưa, nơi đây thường hay xuất hiện lũ ống, lũ quét bất ngờ.

Máy bay móp cánh vì đâm trúng cột đèn chiếu sáng sân bay Tân Sơn Nhất

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 6.

Máy bay hãng Eva Air đâm trúng cột đèn ở Tân Sơn Nhất chiều 3/7. Ảnh: MQ.

Máy bay của hãng Eva Air trong lúc lăn ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh thì xảy ra sự cố đâm trúng cột đèn chiếu sáng, khiến một phần cánh máy bay bị móp.

Sự cố hàng không xảy ra vào chiều 3/7, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Theo đó, máy bay Boeing 777 mang số hiệu BR396 (SGN-TPE) dự kiến khởi hành lúc 16h4 cùng ngày từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đã lăn nhầm vào bến đậu, đâm trúng cột đèn chiếu sáng.

Vụ việc khiến một phần cánh máy bay bị móp, cột đèn cao áp đổ sập xuống.

Ngay sau đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp xử lý. Rất may, tất cả hành khách trên máy bay đều an toàn.

Tại thời điểm vụ việc xảy ra, tình hình sân đường, sơn tín hiệu, biển báo của Cảng đều bảo đảm an toàn khai thác.

Phía Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã ghi nhận và báo cáo nhanh vụ việc đến Cục hàng không Việt Nam. Hiện nguyên nhân sự cố vẫn đang được làm rõ.

Ham tiền hoa hồng tới 50%, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ đồng

Ngày 3/7, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ người phụ nữ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng khi được mời làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online.

Vào ngày 24/6, Công an huyện Đan Phượng nhận được đơn trình báo của chị H. (SN 1988, ở huyện Đan Phượng) về việc chị bị lừa khi tham gia làm cộng tác viên online.

Cụ thể, đối tượng mời chị H. làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 50%.

Trước lời mời chào hấp dẫn, chị H. đã tham gia, làm theo hướng dẫn của đối tượng, chuyển gần 1 tỷ đồng nhưng không rút lại được. Lúc này chị H. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy chiêu trò này. Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội chuẩn bị làm công viên rộng gần 100ha

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm- Ảnh 7.

Quận Hà Đông đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công công viên rộng gần 100ha. Ảnh: Đình Hiếu

 


Ngày 3/7, tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu nêu thực tế, hiện nay trên địa bàn thành phố thiếu các khu vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân. Trong khi đó, nhiều dự án công viên đến nay vẫn chậm tiến độ, thậm chí qua nhiều năm vẫn chưa triển khai.

Đại biểu đề nghị lãnh đạo các quận Hà Đông, Cầu Giấy thông tin về dự án Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thể thao quận Hà Đông và Công viên hồ điều hòa CV1 quận Cầu Giấy.

Trả lời nội dung trên, bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, dự án Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thể thao quận Hà Đông có diện tích 92ha. Dự án đã được HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư, là dự án nhóm B, công trình cấp 1.

Đến nay UBND quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 52ha. Diện tích này trước đây UBND TP Hà Nội đã cho khai thác tạm để tránh lãng phí.

UBND quận Hà Đông dự kiến sẽ triển khai dự án qua 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật như san nền, đào kè hồ, cấp nước phòng cháy chữa cháy, một số hạng mục công cộng phục vụ nhân dân.

Giai đoạn 2 có thể sử dụng vốn đầu tư công hoặc kêu gọi xã hội hóa đối với những hạng mục còn lại, như nhà thi đấu, vòng xoay mặt trời.

Hiện nay, quận Hà Đông đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc tổng thể dự án và đang triển khai các bước tiếp theo như nghiên cứu khả thi, thi công.

Bà Cấn Thị Việt Hà cho biết, trong giai đoạn 1 của dự án còn 40ha đất nông nghiệp cần tiếp tục giải phóng mặt bằng. Do đây là đất nông nghiệp nên phải báo cáo thành phố và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi đất trồng lúa để ban hành thông báo thu hồi đất. Hiện quận Hà Đông đã trình Bộ TN&MT thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án công viên.

Dự án Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thể thao quận Hà Đông được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch trên địa bàn các phường Hà Cầu, Kiến Hưng vào năm 1998, với diện tích khoảng 98ha.

Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã giao cho quận Hà Đông triển khai dự án bao gồm các hạng mục như: Khu liên hiệp thể dục thể thao 25,18ha, khu công viên cây xanh - văn hóa 52,87ha, khu chung cư và trung tâm thương mại quốc tế Booyoung Kiến Hưng 11,34ha.

Đối với dự án xây dựng Công viên hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 (quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm), ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, dự án có tổng diện tích khoảng 27ha. Trong đó, diện tích nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy là hơn 6ha.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã giao chủ đầu tư thực hiện. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác thi công các hạng mục của công trình, chỉ còn lại 2 nội dung là thoát nước, khớp nối với cổng công viên do liên quan đến 2 dự án khác nhau.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào bàn giao sử dụng.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Từ 15.9, điện thoại cục gạch sử dụng thuê bao 2G chính thức bị ‘khai tử’

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.

Top