Tin sáng 6/4: Thông tin mới nhất vụ nam sinh Việt mất tích 6 năm ở Israel; đau lòng 5 nữ sinh đuối nước trên sông
GiadinhNet - Thi thể tìm thấy được xác định là của sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel, mất liên lạc vào ngày 17/9/2016; 5 học sinh lớp 6 trường THCS Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) rủ nhau đi tắm trên sông Mộc Khê rồi bị nước cuốn trôi, mất tích, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể các em.
Tin sáng 5/4: Bao giờ trẻ mầm non được đến trường?; liên tiếp 2 trẻ nguy kịch vì viêm cơ tim cấp sau khi mắc COVID-19Thủ tướng yêu cầu trong quý 2 hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em

Ảnh: Thanh Tùng
Bộ Y tế trình và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế cũng đã đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến tại nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vắc xin nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý 2, để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và cuối quý 3 năm 2022 trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả.
Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay các địa phương đang rà soát, chuẩn bị nhân lực, vật tư… sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được bảo đảm an toàn, hiệu quả nhất.
Được biết, hiện còn khoảng trên 10 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 4/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Đại sứ quán Úc và Pfizer tại Việt Nam đều thống nhất phương án đưa vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất để triển khai tiêm cho trẻ em.
Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em chắc chắn là có những khó khăn, vì vậy, ông Tuyên mong muốn có được sự đồng tình để phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm với tỷ lệ cao nhất.
Tại sao mã QR hộ chiếu vaccine chỉ có thời hạn 12 tháng?

Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo thông tin của Bộ Y tế, người dân đã tiêm vaccine, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp "hộ chiếu vaccine" mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.
"Hộ chiếu vaccine" sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
Ngoài ra, người dân có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập các thông tin cơ bản bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, căn cước công dân, mã định danh cá nhân và thông tin để xác thực là ngày tiêm, mũi tiêm gần nhất.
Sau đó, khai báo địa chỉ email để nhận được hộ chiếu vaccine. Những người dân chưa được cấp "hộ chiếu vắc xin" là do thiếu hoặc sai thông tin, cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.
Về mã QR của "hộ chiếu vaccine" hết hạn sau 12 tháng, Bộ Y tế cho biết thời hạn này là giải pháp kỹ thuật để bảo mật. Sau 12 tháng, người dân sẽ được thông báo, hệ thống tự khởi động mã QR khác.
Thi thể tìm thấy được xác định là công dân Việt Nam mất tích tại Israel 6 năm trước

Tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình - Ảnh gia đình cung cấp
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 5/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Quốc tế (Interpol) tại Israel mới đây thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam tại Israel rằng họ đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Naot Hakikar (Arava).
Thông tin của nạn nhân trùng khớp với một công dân Việt Nam mất liên lạc vào ngày 17/09/2016. Nạn nhân sinh năm 1993, là sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình Vừa học Vừa làm tại Israel do Trung tâm AICAT (Avara) tổ chức từ ngày 02/08/2016.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Theo Đại sứ quán, công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. Đại sứ quán cũng đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam và Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc này.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, Trung tâm AICAT để sớm có kết luận chính thức về vụ việc; phối hợp chặt chẽ bới các cơ quan chức năng trong nước thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam.
Thanh Hóa: 5 nữ học sinh đuối nước trên sông

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cùng ngành chức năng, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong.
Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể học sinh đuối nước thương tâm tại đập tràn sông Mậu Khê.
Đến 11h15' ngày 05/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 5 thi thể trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập tràn xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.
Ghi nhận tại hiện trường, nước trong đập tràn không quá sâu, chỉ sâu khoảng hơn 1m. Tuy nhiên, phía hạ du đập tràn (sông Mậu Khê) thì nước sông sâu hơn. Hàng trăm người trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm.
Trước đó khoảng 19h30' ngày 04/4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của người dân về việc có 5 học sinh nữ đều đang học lớp 6 ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa bị mất tích do đi học từ 13h00' đến chiều nhưng không thấy về.
Khoảng 20h cùng ngày, sau khi tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn trên sông Mậu Khê, thuộc thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa một số vật dụng gồm: 1 xe đạp, 1 xe đạp điện, 2 điện thoại di động và 3 đôi dép...
Hà Nội chuẩn bị cho trẻ mầm non đến trường

Ảnh minh họa
Đó là thông tin từ Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp diễn ra sáng nay 5/4.
Theo đó, cùng với việc triển khai học trực tiếp với học sinh tiểu học, lớp 6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các phòng GD-ĐT 30 quận huyện, thị xã sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì cho rằng, trong khối mầm non thì trẻ 5 tuổi cần sớm được đến trường để đảm bảo những kỹ năng, hành trang cần thiết trước khi vào lớp 1. Theo ông Oanh, nếu có thể, nên cho trẻ 5 tuổi được đến trường học trực tiếp ngay sau đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Về trình tự tổ chức cho trẻ mầm non đi học, ông Trần Thế Cương cho hay, sau khi học sinh khối tiểu học, lớp 6 đi học thông suốt, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non để đảm bảo đồng thuận, nhất trí về chủ trương. Đồng thời đề nghị hệ thống mầm non quận, huyện, thị xã sẵn sàng kích hoạt điều kiện, quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới.
Đoàn du khách Mỹ hơn 100 người tham quan Hội An sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19
Chiều 5/4, 126 du khách quốc tịch Mỹ đã đến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đây được xem là đoàn du khách quốc tế với số lượng đông nhất đến tham quan Hội An từ sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau hơn 2 năm ngành du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tại đây, đoàn du khách này đã thăm di tích Chùa Cầu, hội quán, các nhà cổ,… sau đó di chuyển bằng thuyền tham quan làng gốm Thanh Hà.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - thể thao và Truyền thanh - truyền hình TP. Hội An tặng hoa chào mừng đoàn khách Mỹ tham quan phố cổ

Đoàn khách quốc tế khuấy động phố cổ sau thời gian "bất động" vì dịch Covid-19




Theo lịch trình, đoàn du khách Mỹ sẽ tham quan di tích Chùa Cầu, hội quán, các nhà cổ… sau đó di chuyển bằng thuyền tham quan làng gốm Thanh Hà
Lừa F0 chuyển tiền để khỏi cách ly, Công an TP.HCM cảnh báo khẩn
Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, lừa người bị dương tính với SARS-CoV-2 chuyển tiền để khỏi phải đi cách ly.
Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo để người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này.
Cụ thể, thời gian gần đây, Sở Y tế TP.HCM và Tổng đài Sở Y tế liên tục nhận được những phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo mới.
Đó là có một số đối tượng gọi điện thoại đến người dân, tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19.
Người gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với SARS-CoV-2 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định như: +18444 1265410, +18445 3440501…
Công an TP.HCM nói rõ, đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an đề nghị, khi gặp trường hợp như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý…
5 học sinh đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.
Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộ
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ba trường hợp tại Thanh Hóa bị đề nghị xử phạt tổng cộng gần 50 triệu đồng do lạng lách, đánh võng, che biển số và vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.
Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.
Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội
Thời sự - 3 ngày trướcLực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm
Thời sựGĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.