Tin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; Phát hiện nhiều ca COVID-19 tại nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 07:42 07/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Anh Ân cho biết hơn 2 tuần qua, anh bỗng trở nên nhàn rỗi hơn khi "việc tốt" của mình không còn nhiều người cần đến nữa bởi Sài Gòn đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường, công an TP Biên Hòa; Trong khi đó, tại tòa nhà văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza, nơi lưu trú của tuyển Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

Tin sáng 6/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội; bất ngờ lý do chủ quán karaoke bật nhạc inh ỏi giữa vùng dịchTin sáng 6/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội; bất ngờ lý do chủ quán karaoke bật nhạc inh ỏi giữa vùng dịch

GiadinhNet - Hà Nội ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 mới, đây là con số kỷ lục trong 10 ngày qua; chủ quán karaoke Đắk Lắk trần tình về việc hoạt động giữa mùa dịch.

Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách

Tin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Những tin nhắn liên tục gửi đến nhờ làm ảnh thờ khiến anh Ân "choáng"


Từ áp lực nhận mấy chục tấm hình thờ mỗi ngày, anh Ân cho biết hơn 2 tuần qua, anh bỗng trở nên nhàn rỗi hơn khi "việc tốt" của mình không còn nhiều người cần đến nữa bởi Sài Gòn đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường, dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, đẩy lùi.

Nhớ lại thời điểm hơn 2 tháng trước, khi thành phố đang là tâm điểm của đại dịch COVID-19, số lượng người không may qua đời ở mức trung bình 300 ca/ngày, thậm chí có ngày lên đến hơn 700 người. Nhận thấy nhiều người mất không được làm ảnh thờ khiến anh Nguyễn Ân (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi đến quyết định làm di ảnh miễn phí cho những người cần để xoa dịu phần nào đó nỗi đau đớn, tang thương mà đại dịch gây ra.

"Ban đầu anh sợ phản ứng ngược, đụng chạm vào sự mất mát của người ta, cân nhắc mãi anh mới đăng lên Facebook nhận làm di ảnh miễn phí, anh không ngờ lại nhận được sự ủng hộ lớn từ mọi người", anh Ân chia sẻ.

Chỉ trong một ngày đầu tiên, đã có vài chục người liên hệ anh Ân xin nhờ làm di ảnh cho những người đã mất. Dồn dập với số lượng lớn, trong vòng 1 tuần, hơn 200 người liên hệ khiến anh Ân có chút hoảng loạn, stress.

Mặc dù đã nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh ở thời điểm hiện tại nhưng anh Ân chưa thể hình dung hết sự đau thương mà đại dịch gây ra. Đến khi tận mắt chứng kiến, lắng nghe những câu chuyện, đọc dòng tin nhắn "nhờ làm di ảnh" của gia đình những người đã nằm xuống vì COVID-19, anh mới thấu hiểu hết sự tang tóc, chia ly.

Trải qua hơn 2 tháng làm công việc không tên, đã có khoảng 500 di ảnh được anh Ân gửi đến gia đình những người không may qua đời trong dịch COVID-19.

Từ việc quá tải khi số lượng người cần hỗ trợ lớn, những ngày qua, anh Ân đã thảnh thơi hơn rất nhiều khi chỉ còn 1 - 2 người cần đến sự hỗ trợ của anh. Thậm chí có những ngày liên tiếp, anh không nhận bất kỳ một tin nhắn nào, anh cho rằng đó là một điều may mắn.

29 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội tiếp tục học online từ 8/11

Tin sáng 7/11: 29 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội tiếp tục học online từ 8/11; chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Kiểm tra nhiệt độ cho học sinh tại Hà Nội.


Ngày 6/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở GD-ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó, cho biết có nhận được văn bản của Sở GD-ĐT về đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Về việc này, UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở GD-ĐT.

Theo đó, ngoài một số khối lớp của huyện Ba Vì được đi học trực tiếp ở trường thì học sinh ở 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ tiếp tục học trực tuyến từ ngày 8/11.

Sử dụng ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2

Tin sáng 7/11: 29 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội tiếp tục học online từ 8/11; chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

9 nam nữ chơi ma túy tập thể bị đưa về trụ sở công an làm việc, trong đó có 1 người nhiễm SARS-CoV-2 (Ảnh: Người lao động)


Kiểm tra căn nhà cấp 4 ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an phát hiện 9 nam nữ đang sử dụng ma túy, trong đó có người dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/11, báo Người lao động ghi nhận thông tin từ Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một nhóm nam nữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 5/11, Công an phường Trảng Dài,TP Biên Hòa ập vào kiểm tra một căn nhà tại khu phố 4C.

Lực lượng chức năng phát hiện 4 nam, 5 nữ đang tụ tập "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn, gồm Đinh Nam Bình (23 tuổi), Nguyễn Văn Tĩnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) - cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, biệt danh "Tú"), N.T.H (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), N.T.T.T (19 tuổi, ngụ Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Đ.T.T (15 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), P.T.M (25 tuổi), P.T.Đ (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở nói về khả năng mở lại trường học ở Hà Nội sau ngày 8/11

Tin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo, song cách làm là từng bước. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho hay Thành ủy và UBND thành phố đều thống nhất cao về sự cần thiết của việc cho học sinh trở lại trường. Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo, song cách làm là từng bước.

Ngày 6/11, trao đổi với báo chí về việc thay đổi kế hoạch mở lại trường học từ ngày 8/11, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi. Cụ thể, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần khi xây dựng kế hoạch, do đó phải điều chỉnh để bảo vệ an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Ông Cương khẳng định Thành ủy, UBND thành phố đều đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học. Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

Ông Cương cho hay toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh, đến nay đều chưa được tiêm vắc xin. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro.

Từ ngày 11/10 đến nay, số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trung bình trong ngày tăng mạnh, gấp nhiều lần giai đoạn trước đó (từ ngày 21/9 đến 10/10). Những ngày gần đây, thành phố liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người ở các quận Hoàng Mai, Đống Đa, các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Gia Lâm. Gần đây nhất là ca bệnh tại quận Ba Đình, Hà Đông...

Đặc biệt, từ ngày 28/10 đến nay, số ca nhiễm tăng lên từ hơn 30 ca/ngày lên tới hơn 130 ca/ngày. Trong bối cảnh mở ra hiện nay, các nguồn lây xâm nhập từ các phía và nguy cơ dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn.

Ông Cương cho hay, nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi thành phố phải thận trọng hơn, đã mở phải bảo đảm an toàn cho học sinh; kiên quyết không mở khi thấy rõ nguy cơ lây nhiễm trong trường học.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, việc chỉ mở lại trường học tại huyện Ba Vì từ ngày 8/11 do huyện này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố.

Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong khi mở lại ở huyện Ba Vì, từng quận, huyện, thị xã cũng sẽ rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực. Thành phố sẽ xem xét, đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí, điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay.

Ông Cương cũng kiến nghị thành phố có ý kiến đề nghị để Bộ Y tế sớm hỗ trợ, cấp vaccine để tiêm phòng cho học sinh trên địa bàn.

Điều chuyển bí thư và chủ tịch UBND thị trấn vì chống dịch không hiệu quả


Điều chuyển bí thư và chủ tịch UBND thị trấn vì chống dịch Covid-19 không hiệu quả - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra các khu vực cách ly y tế tại thị trấn Lịch Hội Thượng. Ảnh: KGT/báo Sóc Trăng

Ông Trần Văn Lâu (Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) cho biết trên Tuổi trẻ, trong ngày ông đã đi kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh đã điều chuyển Bí thư và Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề sang vị trí khác, vì chỉ đạo điều hành phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý không hiệu quả.

Chủ tịch Lâu nói, trước mắt là như vậy, sau khi dịch bệnh tạm ổn, tùy mức độ sẽ có hình thức xử lý thỏa đáng. "Việc phải xử lý cán bộ cũng rất đau lòng, nhưng để răn đe đành phải chấp nhận", ông Lâu nói với Tuổi trẻ.

Ông Lưu Hữu Danh (Bí thư, chủ tịch UBND huyện Trần Đề) cho biết, đã điều chuyển Bí thư thị trấn Lịch Hội Thượng là ông Nguyễn Thanh Quang về làm phó Ban dân vận huyện Trần Đề và điều chuyển Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng là ông Hà Quốc Tuấn về làm chủ tịch UBND xã Thạnh Thới Thuận.

Phát hiện nhiều ca COVID-19 tại nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam

Tin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú


Ngày 6/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) cho biết khách sạn Grand Plaza, nơi lưu trú của tuyển Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

Dự kiến, lực lượng chức năng của TP Hà Nội sẽ test COVID-19 đối với toàn bộ khoảng 3.000 người trong khu vực này, bao gồm các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, CDC Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến, làm việc tại tòa nhà văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, từ ngày 28/10 đến ngày 6/11.

Sợ với cách tập thể dục khi dịch COVID-19 đang căng thẳng trở lại


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.