Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 7/3: Xót xa người mẹ ở Đắk Lắk tìm con trai mất tích 17 năm; nhiều phụ huynh ở TP.HCM bị lừa có con cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Thứ ba, 06:40 07/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Người bố trong một lần say rượu đã đưa con trai 8 tuổi từ Đắk Lắk xuống thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), sau đó để con bị thất lạc, đến nay tròn 17 năm; Nhận được cuộc điện thoại thông báo con nhập viện nguy kịch, nhiều phụ huynh chấp nhận chuyển vài chục triệu đồng để tạm ứng phẫu thuật cho con.

Tin sáng 6/3: Tài xế bị phạt 6 triệu đồng vì sửa biển số thành 'lộc phát'; thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ nữ sinh lớp 5 khi học thêm tại nhàTin sáng 6/3: Tài xế bị phạt 6 triệu đồng vì sửa biển số thành "lộc phát"; thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ nữ sinh lớp 5 khi học thêm tại nhà

GĐXH - Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt nam tài xế có hành vi dùng băng dính sửa biển kiểm soát; Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ ông Đ.M.T (giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) để xác minh, làm rõ hành vi sàm sỡ đối với 1 nữ sinh lớp 5 theo đơn thư tố cáo của phụ huynh.

Người mẹ ở Đắk Lắk tìm con trai mất tích 17 năm

Tin 7/3: Xót xa người mẹ ở Đắk Lắk tìm con trai mất tích 17 năm; công an điều tra vụ người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 2.

Cậu bé Nguyễn Ngọc Sơn bị mất tích từ năm 8 tuổi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hà (53 tuổi, trú thôn 7, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) vừa nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người con trai mất tích suốt 17 năm qua.

Với bà Hà, cả chục năm qua, bà vẫn nuôi hy vọng có thể tìm thấy con trai để gia đình đoàn tụ. Ký ức về cậu con trai nhỏ 8 tuổi (thời điểm bé Sơn bị mất tích) vẫn như in trong tâm trí người mẹ nghèo.

Bà Hà kể, vợ chồng bà có 3 người con, 1 gái và 2 trai. Trong đó, người con trai thứ 2 mất tích tên là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997).

Vào một ngày cuối năm 2004, chồng bà Hà trong một lần nhậu say đã ôm Sơn bỏ đi. Một tháng sau, chồng bà Hà mới trở về nhà. Người này nói rằng đã ôm con từ Đắk Lắk xuống thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Trong một đêm say, ông ôm con ngủ trên bãi cát, sáng thức dậy không thấy con đâu cả.

Thời gian sau đó, người nhà bà Hà đến thị xã Ninh Hòa để dò hỏi, nỗ lực tìm kiếm, kết nối nhưng thông tin mù mờ, không có kết quả.

Theo bà Hà, khi bà hỏi con đâu thì người chồng lúc thì nói đã mang con đi cho, khi thì nói con bị thất lạc. Về sau, chồng bà Hà vướng vòng lao lý và qua đời nên câu chuyện tìm kiếm người con trai dần đi vào ngõ cụt.

"Gia đình tôi khó khăn và không biết đến mạng xã hội để nhờ tìm kiếm. Gần đây, con gái tôi mới phục hồi lại tấm ảnh của em trai đăng lên Facebook với mong muốn ai thấy có thể liên hệ giúp gia đình tôi đoàn tụ sau ngần ấy năm xa cách", bà Hà mong mỏi.

Cầm tấm ảnh cũ chụp con trai năm xưa, bà Hà chỉ một nốt ruồi ở bên trái miệng của cậu bé và cho rằng giờ gặp lại, bà sẽ nhanh chóng nhận ra con trai.

Một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn xác nhận, qua nắm bắt thông tin, con trai thứ 2 của bà Hà đã mất tích khoảng 17 - 18 năm trước. Phía xã cũng nghe thông tin chồng bà Hà đã đem con trai bán hoặc cho người khác nhưng người này đã mất nên không có căn cứ để xác thực.

Công an điều tra vụ người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối

Theo chị Phương Anh, tối 3/2/2023, sự việc xảy ra khi chị cùng gia đình đi ăn ở một quán gần số nhà 425 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

"Nhà tôi được chủ quán chỉ lên đỗ xe gần nhà 425 Ngọc Lâm. Sau đó, người phụ nữ tên K.A. - là chủ nhà 425 chạy ra chửi bới ầm ĩ vì không đồng ý nhà tôi đỗ xe gần đó. Trong khi vị trí nhà tôi đỗ xe là dưới lòng đường và không hề liên quan đến nhà chị K.A.", chị Phương Anh nói với chúng tôi.

Nạn nhân cho biết thêm, sau khi lời qua tiếng lại, nữ chủ nhà đã đạp vào bụng chị làm chị ngã xuống đường. Lúc này theo chị Phương Anh, dù đã lên tiếng rằng mình đang mang thai nhưng nữ chủ nhà nói trên vẫn không dừng tay. "Chị ta còn nói 'đánh cho mày sảy thai luôn đấy' và tiếp tục tấn công tôi", nạn nhân kể.

"Thậm chí sau khi 2 bên đã tách nhau ra, trong lúc chồng tôi đang hỏi tôi về vấn đề sức khỏe bởi tôi chảy máu nhiều, nghi sảy thai thì bất ngờ chị K.A. và chồng rút hung khí tự chế trong nhà ra để đánh gia đình tôi. Thời điểm này có nhiều người dân chứng kiến xung quanh có thể làm chứng cho tôi, camera cũng có ghi lại", chị Phương Anh nói, đồng thời cho biết theo kết quả thăm khám, chị bị gãy 2 xương L4, L5 ở bàn tay trái và sảy thai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) đã cử cán bộ xuống hiện trường và mời những người có liên quan tới làm việc.

"Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, phía gia đình người phụ nữ hành hung tôi vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Cơ quan chức năng cũng chưa kết luận vụ việc khiến bản thân tôi và gia đình vô cùng hoang mang", chị Phương Anh phản ánh.

Sáng 6/3, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc từ công an phường. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định. "Người bị hại phải được cơ quan pháp luật bảo vệ và quan điểm xử lý nghiêm theo pháp luật", vị này nhấn mạnh.

Gắp chiếc vỏ kem xả tóc dài 6cm từ niệu đạo người đàn ông

Tin 7/3: Xót xa người mẹ ở Đắk Lắk tìm con trai mất tích 17 năm; công an điều tra vụ người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 3.

Bác sĩ gắp chiếc vỏ kem xả tóc có kích thước dài 6cm, rộng 4cm ra khỏi niệu đạo bệnh nhân. Ảnh: BVCC


Bệnh nhân là ông P.Q.L, được đưa vào Khoa Ngoại tiêu hóa - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) ngày 3/3. Ông L. được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng tổn thương rách niệu đạo, viêm tấy lan tỏa tầng sinh môn.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lân sàng như xét nghiệm, siêu âm, X-quang, bác sĩ phát hiện một dị vật dài khoảng 6cm nằm dọc theo niệu đạo.

Ngay lập tức, người bệnh được phẫu thuật nội soi lấy dị vật, mở thông bàng quang. Bác sĩ gắp ra chiếc vỏ kem xả tóc có kích thước dài 6cm, rộng 4cm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự đưa các vật lạ vào đường tiểu vì có thể gây ra tổn thương niệu đạo - bàng quang, hoặc các biến chứng như: tiểu máu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới; nặng hơn có thể thủng niệu đạo, bàng quang… Khi có các triệu chứng tiểu khó, tiểu dắt buốt, tiểu máu, bí tiểu…, người bệnh cần đi khám ngay.

Người phụ nữ đột ngột ngất xỉu khi đang uống rượu liên hoan cuối tuần

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng ngày 5/3. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Sáng 6/3, bệnh viện cho biết 12 giờ sau điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, không gặp các biến chứng do đến viện kịp thời.

Theo các bác sĩ, rượu được điều chế từ ethanol dễ dàng được hấp thu qua đường tiêu hóa (80% được hấp thu ở ruột non). Nếu dạ dày rỗng, nồng độ đỉnh của ethanol đạt được sau uống là 30 - 60 phút. Chuyển hóa ethanol chủ yếu tại gan, chỉ 2 - 15% ethanol được đào thải qua hơi thở, nước tiểu và qua da dưới dạng không đổi.

Sau uống, nồng độ ethanol có thể đạt mức trên 100mg/dL, giảm khoảng 15 - 30mg/dL mỗi giờ.

Loại rượu tự pha chế nguy hiểm nhất là loại có chứa methanol. Đây là cồn công nghiệp, không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol. Nếu uống rượu tự pha chế bằng methanol, sau khi uống, methanol được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa (nồng độ đỉnh đạt được sau 30 - 90 phút) gây ngộ độc rất nhanh và nặng. Methanol có thể hấp thu qua da và đường hô hấp.

"Ngộ độc cấp tính dẫn tới nhập viện thường do uống quá nhiều rượu hoặc uống phải rượu giả, rượu kém chất lượng được pha chế từ methanol", bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết.

Với ngộ độc rượu ethanol, triệu chứng từ nhẹ (hưng cảm, mất điều hòa, giảm khả năng phán xét, kích thích, hung hãn) đến nặng (hôn mê, thở yếu hoặc ngừng thở, sặc phổi, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp), biến chứng hạ đường huyết.

Với ngộ độc rượu pha chế có methanol, lúc đầu biểu hiện giống ngộ độc ethanol, sau đó là giai đoạn ngộ độc thực sự. Giai đoạn này diễn ra khoảng 8 giờ sau uống nếu là methanol đơn thuần, nhưng thường trong rượu uống có cả ethanol nên biểu hiện có thể chậm, sau 18 - 24 giờ hoặc lâu hơn. Biểu hiện ngộ độc gồm: thở nhanh, sâu, rối loạn về nhìn (nhìn mờ, nhìn đôi, nhìn thấy các đốm, thu hẹp thị trường, mù). Nặng hơn, bệnh nhân có thể giãn đồng tử, mạch nhanh, tụt huyết áp, co giật, tiểu ít hoặc vô niệu (không tiểu được), thậm chí tử vong.

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM bị lừa có con cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Tin 7/3: Xót xa người mẹ ở Đắk Lắk tìm con trai mất tích 17 năm; nhiều phụ huynh ở TP.HCM bị lừa có con cấp cứu tại BV Chợ Rẫy - Ảnh 4.

Nhận cuộc gọi lạ thông báo con bị chấn thương sọ não, nhiều phụ huynh chuyển hàng trăm triệu đồng vào số tài khoản lạ để đóng viện phí. Ảnh: Phúc Thịnh.

Chiều 6/3, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục phát đi cảnh báo về việc liên tiếp nhiều phụ huynh bị lừa đảo chuyển tiền do con đang cấp cứu ở bệnh viện.

Cụ thể, lúc 9h40 sáng cùng ngày, chị N.T.P (37 tuổi), phụ huynh có con học tại trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú, bị lừa gạt chuyển khoản gấp 20 triệu đồng. Chị P. cho biết đối tượng gọi điện thoại báo con chị P. bị ngã chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp.

Đến 10h, hai phụ huynh khác có con học tại trường Quốc tế Canada (quận 7) và trường Á Châu (quận 10) đến bệnh viện tìm con sau khi chuyển tiền.

Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị Đ.T.M.T. (42 tuổi) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng.

Anh N.Đ.N. (44 tuổi), phụ huynh có con học trường học Quốc tế Canada, cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản. May mắn, anh N. đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện để xác thực thông tin.

Đến 12h trưa cùng ngày, chị L.V.T. (43 tuổi), phụ huynh có con theo học tại trường Lương Định Của (TP Thủ Đức), đến trình báo bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Trước đó, người này gọi thông báo con chị T. đang nguy kịch do chấn thương sọ não, đề nghị chuyển tiền ứng viện phí để mổ gấp đến số tài khoản tên Đặng Thùy Trang.

Chia sẻ với Zing, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết vụ lừa đảo lợi dụng vào sự yêu thương của phụ huynh là tình huống đầu tiên mà đơn vị này tiếp nhận.

Ông Hiển chia sẻ nhóm lừa đảo này đánh vào tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái để chiếm đoạt tài sản. Cha mẹ nào cũng thương và nóng lòng khi biết con đang trong tình trạng nguy kịch, do đó, họ không chần chừ chuyển tiền ngay để cứu con.

"Tuy nhiên, nguyên tắc của Bệnh viện Chợ Rẫy luôn là đặt sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết. Do đó, không bao giờ có tình huống cấp cứu mà bác sĩ chờ đợi người bệnh đóng tiền mới phẫu thuật. Bác sĩ trưởng ê-kíp sẽ cứu người trước, viện phí tính sau", ông Hiển nói thêm.

Thạc sĩ Hiển khuyến cáo phụ huynh nên có mối liên hệ chặt chẽ với giáo vụ nhà trường, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để kịp thời kiểm tra thông tin, tránh tình huống lừa đảo như trên.

Nếu gặp trường hợp trên, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 báo tổng đài viên kết nối đến khoa, phòng điều trị có liên quan để xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện và các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Ba mẹ con tử vong trên đường đi học

Ba mẹ con tử vong trên đường đi học - Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 6-3 trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua xóm 9, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 37N1-576.xx chở 3 em nhỏ đi học, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải chở đất BKS 14C-201xx. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, 4 nạn nhân là người trong một gia đình ở địa phương, 3 người tử vong là bà mẹ và 2 con nhỏ.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bé gái 11 tháng tuổi ngã nứt xương sọ

Tin 7/3: Bé gái 11 tháng tuổi ngã nứt xương sọ;  - Ảnh 2.

Bác sĩ Dũng kiểm tra sức khỏe bé C. sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, gia đình đã chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ chẩn đoán bé C. bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng đỉnh chẩm trái.

Sau khi hội chẩn liên khoa: Nhi, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ lấy máu tụ, cầm máu và ghép lại ngay xương sọ cho bệnh nhi.

Sau khi gây mê nội khí quản, phẫu thuật viên tiến hành bóc tách tổ chức dưới da bộc lộ xương sọ, thấy đường vỡ xương lan từ vùng chẩm trái lên đến đỉnh; tiếp tục cắt xương xung quanh vùng máu tụ đã xác định từ trước. Bên dưới, nhiều máu tụ ngoài màng cứng vùng hố sau, chẩm và đỉnh trái.

Khối máu tụ đã tạm thời đông đặc nhưng vẫn có dấu hiệu chảy máu liên tục từ đường vỡ xương và xoang tĩnh mạch ngang. Kíp mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng, thực hiện cầm máu nguồn chảy. Cuối cùng đặt lại xương, dẫn lưu và đóng vết mổ.

Ca mổ diễn ra trong 2 giờ. Sau mổ 1 ngày, bệnh nhi tỉnh táo, bú tốt, không nôn. Đến ngày 4/3, sức khỏe bé tiến triển tốt, không quấy khóc, ăn ngủ và vận động bình thường, vết mổ khô.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết, có rất nhiều nguy cơ khi phẫu thuật cho bệnh nhi chưa đầy 1 tuổi bị chấn thương gây tụ máu sọ não. Ở trẻ rất nhỏ, cơ thể và não bộ vẫn đang quá trình hoàn thiện, vì thế từ công đoạn gây mê hồi sức đến mọi thao tác khi phẫu thuật phải rất cẩn trọng và tỉ mỉ.

"Chỉ cần không cẩn thận, bác sĩ chạm vào các khu vực não bộ quan trọng (vùng ngôn ngữ, vận động) sẽ tác động không nhỏ đến các vùng chức năng của bệnh nhi, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ", bác sĩ Dũng nhận định.

Bệnh nhi bị chấn thương sọ não gây tụ máu nếu được chẩn đoán nhanh, cấp cứu phẫu thuật chính xác, kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa các nguy cơ di chứng thần kinh, yếu liệt vận động.

U20 Việt Nam và màn thể hiện làm nức lòng người hâm mộ tại U20 Châu Á

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng cục bộ sau hai đợt gió mùa Đông Bắc

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng cục bộ sau hai đợt gió mùa Đông Bắc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tháng 5 (15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

Vụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp liên tiếp dồn xuống miền Bắc

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp liên tiếp dồn xuống miền Bắc

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh yếu liên tiếp. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5.

Tin sáng 4/5: Nắng nóng khó chịu trở lại ở miền Bắc; pháp y tiết lộ tình tiết mới vụ thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư

Tin sáng 4/5: Nắng nóng khó chịu trở lại ở miền Bắc; pháp y tiết lộ tình tiết mới vụ thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 4/5, vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng trở lại, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Chuyên gia pháp y cho rằng chính đệm ghế sofa nơi cô gái nằm đã hút hết dịch tử thi nên thi thể mới trở nên khô như vậy.

Long An: Một người bị sét đánh tử vong ngay cơn mưa đầu mùa

Long An: Một người bị sét đánh tử vong ngay cơn mưa đầu mùa

Thời sự - 13 giờ trước

Ngay cơn mưa đầu mùa, một người bị sét đánh tử vong khi đi bắt ếch tại cánh đồng ở huyện Vĩnh Hưng, Long An.

Phát hiện thi thể người đàn ông 65 tuổi trong vườn cao su

Phát hiện thi thể người đàn ông 65 tuổi trong vườn cao su

Thời sự - 1 ngày trước

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết trong vườn cao su ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) nên báo cho cơ quan công an.

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh lo ngại, dự án có nguy cơ vỡ tiến độ do việc giải phóng mặt bằng bị chậm, không đủ thời gian hoàn thành đào đắp nền đường trước mùa mưa vào tháng 9.

Công an làm việc với giám đốc công ty và một số cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Công an làm việc với giám đốc công ty và một số cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thời sự - 1 ngày trước

Liên quan vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời làm việc Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh và một số cá nhân liên quan.

Nhân viên trạm BOT xa lộ Hà Nội bị tai nạn tử vong trong lúc làm việc

Nhân viên trạm BOT xa lộ Hà Nội bị tai nạn tử vong trong lúc làm việc

Thời sự - 1 ngày trước

Đang làm việc tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội, nam nhân viên bị va chạm với xe container dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hà Nội dự kiến cấm hội chợ, thể thao đông người ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội dự kiến cấm hội chợ, thể thao đông người ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - TP Hà Nội lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Top