Tin sáng 8/12: Bé gái 4 tuổi đỡ tro cốt mẹ, người lính nhói tim nhận đỡ đầu; bắt 2 kẻ làm chuyện nhẫn tâm ở TP HCM
GiadinhNet - "Trong một lần qua thăm, các cháu hỏi tôi, chú Kiên ơi, cho con gọi chú là ba Kiên nha, con không có ba, con muốn có ba để được ba quan tâm", anh Kiên kể, đôi mắt người lính đỏ hoe; Tuấn cùng với Đàm Bát Linh (SN 1992, ngụ quận 10, TPHCM) thực hiện vụ trộm cắp xe máy chở bình oxy gây xôn xao dư luận.
Tin sáng 7/12: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọngDiễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội
Hà Nội cấp 6.000 túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà
Thành phố Hà Nộivphân bổ 6.000 túi thuốc F0 cho 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Mỗi túi gồm 20 viên Paracetamol 500mg và 20 viên Vitamin C 500mg (hoặc Multivitamin).
Cụ thể, trong công văn khẩn Sở Y tế Hà Nội nêu, các doanh nghiệp sản xuất dược, kinh doanh dược đã tham gia ủng hộ các túi thuốc điều trị tại nhà như thuốc hạ sốt (Paracetamol 500mg, VitaminC 500mg). Sở Y tế sẽ phân số thuốc nhận được cho các Trung tâm y tế để cấp phát cho người điều trị Covid-19 tại nhà.
Theo đó, Hà Nội có 30 quận huyện, thị xã và mỗi trung tâm y tế sẽ nhận được 200 túi thuốc, tổng cộng là 6.000 túi. Mỗi túi sẽ gồm 20 viên paracetamol 500mg và 20 viên Vitamin C 500mg (hoặc Multivitamin).
Tính đến hôm nay, tính sơ bộ Hà Nội đã có 98 trường hợp F0 được điều trị tại nhà, chủ yếu nằm ở địa bàn Hoài Đức, Hà Đông.
Hà Nội hiện có 98 trường hợp F0 được điều trị tại nhà

Bà Trần Thị Nhị Hà.
Người đứng đầu Sở Y tế Hà Nội cho hay, đến sáng nay, đã có 98 trường hợp F0 được điều trị tại nhà, chủ yếu nằm ở địa bàn Hoài Đức, Hà Đông.
Cùng với đó, 16 quận, huyện đã triển khai thu dung, điều trị F0 tại các trạm y tế lưu động, 14 quận huyện còn lại đang hoàn thiện để triển khai ngay. Cùng với đó 4 quận nội đô cũng sẽ thực hiện cách ly, điều trị F1, F0 thể nhẹ tại các trạm y tế lưu động, tại nhà ngay trong tuần này.
"Trước mắt, do số lượng F0 điều trị tại nhà chưa nhiều nên chưa có vấn đề bất cập. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, người dân được lựa chọn điều trị tại nhà nếu triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng.
Khi có nhiều lên thì điều quan trọng nhất là người bệnh phải được tiếp cận với dịch vụ y tế sớm nhất, đồng thời phát hiện triệu chứng chuyển tầng điều trị sớm nhất để đưa lên tuyến trên", bà Hà nói.
Bé gái 4 tuổi đỡ tro cốt mẹ, người lính ở TP.HCM nhói tim nhận đỡ đầu

Vợ chồng anh Kiên đưa 2 cháu lớn đi thắp nhang cho mẹ các cháu và đón bé Châu về ở với bà ngoại ở quận 4, TP.HCM hồi tháng 10
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, trợ lý Quân khí, Ban CHQS TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM (thuộc Quân khu 7) nhớ lại cảm giác ngày gặp bé, thời điểm trong tháng 8, khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở TP HCM.
Hôm đó, trong một lần chuyển tro cốt người mất vì COVID-19 đến nhà người dân ở phường Tân Phú (TP Thủ Đức), lồng ngực Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên như bị bóp nghẹt khi thấy một bé gái chừng 4 tuổi ra nhận tro cốt.
"Thoáng nhìn qua phòng trọ, tôi cứ mong chờ có một người lớn ra nhận. Nhưng rồi chờ mãi không có ai ngoài cháu bé. Thời điểm đó tôi không thể quay chân rời đi", Thiếu tá Kiên nghẹn giọng.
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên cho biết, anh và đồng đội được giao nhiệm vụ chuyển tro cốt người phụ nữ 44 tuổi tên Nguyễn Thị Ngọc Nga đến đây. Cháu bé ra nhận là Phạm Thị Bảo Châu (4 tuổi), con gái chị Nga. "Tôi rất bất ngờ và cũng rất buồn. Mình cũng là cha của 2 đứa con, nhìn hoàn cảnh lúc đó, nhói lòng lắm", anh Kiên chia sẻ.
Tìm hiểu thêm, Thiếu tá Kiên mới biết hoàn cảnh bé Châu còn đáng thương hơn, vì cha mẹ chia tay nhau khi cháu còn rất nhỏ. Mẹ cháu mưu sinh bằng mọi việc như phụ hồ, làm mướn, lượm ve chai... để nuôi con.
"Lúc đó tôi nghĩ đến việc mình sẽ cưu mang cháu, chăm lo cho cháu, nhưng trong bộ đồ bảo hộ, không mang theo tiền nên tôi vay của một cán bộ phường đi cùng 500 nghìn đồng và gửi số tiền này cho một chị ở xóm trọ. Tôi nói "chị cầm lo cho cháu" và hẹn sẽ quay lại sớm", anh Kiên kể.
Tiếp sau đó, Thiếu ta Kiên xin ý kiến cấp trên đưa tro cốt của mẹ bé về lại đơn vị, liên hệ với UBND phường Tân Phú, xin cho cháu vào khu cách ly của phường trong thời gian tìm người thân cho cháu.
Trước hoàn cảnh của bé Châu, dù gia đình anh cũng không khá giả, bản thân lại là trụ cột chính, cũng có 2 con nhỏ, nhưng anh Kiên được người thân ủng hộ trong việc nhận đỡ đầu, chăm lo cho bé.
Anh Kiên cho biết, việc tìm kiếm người thân cho cháu sau đó cũng gặp không ít khó khăn vì quá ít thông tin. Nhưng với mong mỏi đưa cháu về vòng tay yêu thương của gia đình, sau thời gian tìm kiếm anh Kiên liên hệ được cô ruột của cháu tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu.
Qua trao đổi, cô của cháu Châu đồng ý nhận tro cốt của mẹ bé và nhận cháu về ở cùng.
Từ đây, anh Kiên biết thêm cháu còn anh trai tên là Đình Huy (10 tuổi) và chị gái là Bảo Ngọc (8 tuổi) sống cùng bà ngoại tại phường 8, quận 4, TP.HCM.
Theo lời Thiếu tá Kiên, khi bé Châu sinh ra, mẹ cháu bị mất giấy tờ nên phải nhờ một người mợ đứng tên trên giấy khai sinh. Do đó, cháu Châu tuy nay đã mất mẹ, nhưng trên giấy tờ pháp lý là vẫn còn mẹ, chính là người mợ.
Khi đưa cháu Châu đến gặp 2 anh chị ở nhà bà ngoại, anh Kiên còn thương cảm hơn bởi hoàn cảnh bà ngoại 87 tuổi chăm 2 cháu, sinh sống trong căn phòng chưa đầy 20m2, còn nguồn lao động chính là người mợ bị tật ở chân.
"Trong một lần qua thăm, các cháu hỏi tôi, chú Kiên ơi, cho con gọi chú là ba Kiên nha, con không có ba, con muốn có ba để được ba quan tâm", anh Kiên kể, đôi mắt người lính đỏ hoe.
"Mặc dù biết sẽ rất khó khăn về kinh tế, công việc, gia đình và giải quyết các mối quan hệ... Nhưng suốt quá trình tận tường về hoàn cảnh gia đình, mất mát của các cháu, tôi đã nhận đỡ đầu thêm anh trai và chị gái của Châu", Thiếu tá Kiên bộc bạch.
Hai kẻ làm chuyện nhẫn tâm ở quận Bình Tân, TP HCM sa lưới

Kẻ trộm giữ lại bình oxy
Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Minh Tuấn (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn cùng với Đàm Bát Linh (SN 1992, ngụ quận 10) thực hiện vụ trộm cắp xe máy chở bình oxy gây xôn xao dư luận.
Theo xác minh ban đầu, trưa 30-11, Tuấn chở Linh chạy trên các tuyến đường ở quận Bình Tân canh trộm cắp. Khi đến trước nhà đường số 16A (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), cả hai thấy xe tay ga của chị T.N. (SN 1979) dựng bên hông nhà nên dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe cùng một bình oxy màu xanh.
Sau đó, cả hai tìm người bán được 4 triệu đồng chia nhau. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc, phát hiện Tuấn chạy xe máy trên đường liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên chặn kiểm tra.
Khám xét xe Tuấn, công an thu giữ một đoản dùng để trộm xe và căn cước công dân của chị N. Tại cơ quan công an, Tuấn khai bán xe được 4 triệu đồng và có người trả bình oxy 50.000 đổng nên Tuấn không bán.
Trưa 30/11, chị N. mang bình oxy chưa dùng ra để trên xe để chở đến cho một người bệnh Covid-19. Khi chị vào nhà lấy đồ thì kẻ gian trộm cả xe máy và bình oxy. Chị N. cho biết chiếc xe tay ga chị mới mua hơn 30 triệu đồng.
Ngoài vụ này, ngay sau khi trộm xe cùng bình oxy, "cặp bài trùng" này còn trộm một xe khác của người dân ở Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) rồi bán 11 triệu đồng. Linh, sau khi có tiền thì chơi chung ma túy với một nhóm bạn và bị Công an phường 12, quận 10 bắt, đưa vào cơ sở cai nghiện Nhị Xuân ở huyện Hóc Môn.
Bí thư TPHCM yêu cầu hoãn cho học sinh lớp 1 đến trường
Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khoá X, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết ngay trong sáng nay (7/2), lãnh đạo TPHCM đã hội ý về việc hoãn cho học sinh lớp 1 đi học lại sau khi có nhiều ý kiến của các phụ huynh lo lắng, không đồng tình cho con đến trường như kế hoạch của UBND TPHCM.
Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, khi thực hiện khảo sát ý kiến, nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em đến trường. Ông cho rằng TPHCM không cần gượng ép. Các gia đình không yên tâm cho con đến trường thì thành phố phải tôn trọng ý kiến phụ huynh.
"Sáng nay tôi đã hội ý với lãnh đạo thành phố và có ý kiến cần trì hoãn kế hoạch này lại, không ai bắt buộc mình phải thực hiện. Tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn lại", ông Nên nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định tuy thành phố đã có kế hoạch đi học lại đối với lớp 1, 9, 12 nhưng cần phải căn cứ theo tình hình và diễn biến của dịch bệnh để có quyết định phù hợp và không cứng nhắc.
"Cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh. Cho đi học mà không quản lý chặt thì phụ huynh có tâm trạng lo lắng. Mình chưa tiêm vắc xin cho các cháu lớp 1 nên phụ huynh lo lắng là đúng", ông Nên khẳng định.
Sống chung với F0 nhưng vì sao xét nghiệm âm tính?

Chuyên gia cho rằng, ở chung nhà với F0 nhưng xét nghiệm âm tính là chuyện bình thường, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, trường hợp sống chung nhà với F0 nhưng xét nghiệm nhiều lần vẫn âm tính thường có 2 khả năng xảy ra.
Thứ nhất, người xét nghiệm "mãi vẫn âm tính" bị bệnh từ trước, rồi lây cho người khác, sau đó khỏi bệnh. Điều này cho thấy, người này nhiễm nCoV nhưng không triệu chứng và tự khỏi. Khi đã khỏi bệnh thì test nhanh không thể ra kết quả dương tính.
Thứ hai là do người này được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. BS Khanh cho biết, người tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ xảy ra các trường hợp như không bị lây nhiễm SARS-CoV-2, bị lây nhiễm gây bệnh nhẹ, bị lây nhiễm gây bệnh nặng (nhưng không đến mức tử vong) và số ít dù tiêm vaccine nhưng vẫn ảnh hưởng tính mạng.
Phi Thanh Vân và con trai mắc COVID-19

Vì khó thở nên Phi Thanh Vân được bệnh viện đưa tới nhà 3 bình ô-xy...
Diễn viên Phi Thanh Vân cho biết, chị và con trai đều dương tính với COVID-19. Chiều 7/12, nhân viên bệnh viện đã đến tận nhà riêng để lấy máu và kiểm tra cho cựu siêu mẫu. Chia sẻ về sức khỏe hiện tại, Phi Thanh Vân cho hay, chị không ho nhiều nhưng hay bị khó thở. "Mặc dù tôi tiêm 2 mũi vaccine rồi nhưng lúc phát hiện dương tính, tôi sợ và hoang mang", Phi Thanh Vân chia sẻ.
Bị cáo chủ mưu là F0, tòa hoãn xử

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm, huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt tiền 10.059 người SONG MAI/Báo Thanh Niên
Ngày 7/12, TAND TP.HCM hoãn phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Quân (44 tuổi, ngụ Bắc Giang), Phạm Thị Phương Thư (34 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) và Phạm Việt Sơn (63 tuổi, ngụ Bình Định) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Tiến và các đồng phạm có hành vi huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 460 tỉ đồng của 10.059 bị hại.
Tại phần làm thủ tục phiên tòa, thư ký thông báo bị cáo Tiến đang là F0. Các bị cáo còn lại cùng luật sư đều yêu cầu hoãn phiên toà, thông tin trên báo Thanh niên.
Hai cô gái là F0 bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai trốn cách ly

Cán bộ y tế huyện Bát Xát (Lào Cai) lấy mẫu xét nghiệm các F1 và F2 ở xã Dền Thàng ngay trong đêm (Ảnh minh họa: Đài TTTH Bát Xát).
Theo Cổng thông tin điện tử huyện Bát Xát, ngày 1/12, nữ công dân P.T.M. (sinh năm 1993) và nữ công dân P.T.M. (sinh năm 1997) đều thường trú tại thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai) trốn khỏi nơi cách ly ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Hai cô gái này phải thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày 30/11-13/12 do có tiếp xúc với 2 F0 là Q.V.T. và Q.T.P. tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Khi trốn khỏi khu cách ly nêu trên, cả 2 cô gái bắt xe khách từ tỉnh Hải Dương trở về địa phương ở tỉnh Lào Cai.
Đến ngày 2/12, Công an xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) nhận được thông tin đã yêu cầu 2 công dân trên xuống Trạm Y tế xã Dền Thàng khai báo y tế và chuyển ngay đến cơ sở cách ly tập trung của huyện Bát Xát phòng chống dịch Covid-19.
Tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Bát Xát cả hai nữ công dân là F1 trốn từ khu cách ly y tế ở tỉnh Hải Dương về nhà được thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay trong đêm 2/12, UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo triển khai truy vết các trường hợp liên quan đến 2 F0 trên địa bàn xã Dền Thàng.
Công an huyện Bát Xát phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của 2 F0 này. Bước đầu xác định có 15 trường hợp F1, 213 trường hợp F2; tiến hành test nhanh các trường hợp F1 cho kết quả âm tính.
Huyện Bát Xát đã thực hiện cách ly tập trung 15 trường hợp F1 theo quy định và quyết định cách ly 213 trường hợp F2 tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1; chỉ đạo khử khuẩn tại nơi ở, sinh hoạt liên quan đến 2 ca F0 và các trường hợp F1 trên địa bàn xã Dền Thàng.
Hiện nay, công tác truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh trên và tăng cường công tác giám sát, kiểm soát người từ nơi khác trở về địa phương, đồng thời, tuyên truyền, thông báo cho người dân thực hiện nghiêm việc khai báo liên quan tới 2 F0 ở Dền Thàng.
Học sinh đi học lại
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
