Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An xin lỗi, xóa bài đăng

Thứ sáu, 07:00 08/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Sở QH-KT Hà Nội, công trình tòa nhà cao ốc mới tại 61 Trần Phú được đánh giá nghiên cứu nghiêm túc và kiến trúc "tương đối đẹp"; trên Facebook cá nhân, nữ du khách người Malaysia bị chỉ trích vì chụp ảnh "khoe vòng ba" trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đã đăng tải bài viết xin lỗi mọi người bằng 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

Tin sáng 7/4: Quán karaoke, massage, bar ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại; tiền nhiều để làm gì khi bố con, anh em vướng vòng lao lýTin sáng 7/4: Quán karaoke, massage, bar ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại; tiền nhiều để làm gì khi bố con, anh em vướng vòng lao lý

GiadinhNet - Kể từ 0h ngày 8/4, các quán hát karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử… chính thức được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; Những vụ khởi tố, bắt giam gần đây với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC, Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đều có thân nhân là đồng phạm.

Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Ba Đình có gì đặc biệt?

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; vỏ bọc hoàn hảo của "nữ đại gia" vừa bị Công an TP HCM bắt giam - Ảnh 2.

Mô hình tòa nhà dự kiến xây dựng tại số 61 Trần Phú. Ảnh: V.H

Chiều tối 6/4, tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội về tình hình KT-XH quý I/2022, Phó Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, việc di dời nhà máy ra khỏi khu trung tâm để xây dựng công trình đa năng tại 61 Trần Phú (quận Ba Đình) đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Về vấn đề pháp lý, để một công trình từ chủ trương ra đến hiện trạng thì có nhiều bước, từ chủ trương, quy hoạch, giấy phép… gói ở trong chức năng nhiệm vụ của nhiều sở ngành. Tất cả các ngành đều căn cứ quy định của luật, của nhà nước, thành phố.

Quy mô công trình cần thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, tương đồng với công trình Nhà làm việc Quốc hội đã xây dựng tại khu đất đối diện (cao 11 tầng/44,6 m) để không làm ảnh hưởng tới không gian kiến trúc cảnh quan của khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Theo ông Kỳ Anh, công trình tại 61 Trần Phú là công trình công nghiệp của người Pháp xây dựng, kết cấu không có gì đặc biệt. Đối với kiến trúc mái hình răng cưa cũng có nhiều công trình có kiến trúc tương tự.

"Công trình xây mới đã được xác định là tòa nhà đa chức năng 11 tầng, đưa vào khu vực này là phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Công trình được đánh giá nghiên cứu nghiêm túc và kiến trúc tương đối đẹp", ông Kỳ Anh nhận định.

Theo Sở QH-KT, toà nhà Pháp cổ ở 61 Trần Phú không phải công trình kiến trúc cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, công trình này không nằm trong "Danh mục công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá".

Khu đất số 61 phố Trần Phú hiện do Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện là chủ đầu tư quản lý, sử dụng theo Quyết định số 1738 ngày 16/4/2010 của UBND TP.

Khu đất này có tổng diện tích khoảng 9.078m2 trong đó 1.555m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, không được xây dựng công trình; 7.523m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ sử dụng làm văn phòng làm việc với thời gian thuê đất là 50 năm kể từ ngày 15/11/2004.

Trên khu đất có các công trình cao 2 tầng, trước đây là trụ sở và nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện.

Thông tin mới vụ người phụ nữ Việt bị sát hại, giấu xác ở Nhật

Tin sáng 8/4: Vỏ bọc hoàn hảo của "nữ đại gia" vừa bị Công an TP HCM bắt giam - Ảnh 2.

Nạn nhân đang làm nhân viên bán thời gian tại tiệm cơm ở Nhật. Ảnh: Kansai TV


 Một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam được phát hiện trong một ngôi nhà tại quận Yodogawa-ku, Osaka, Nhật Bản. Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 9h sáng ngày 3/4. 

Thông tin trên được bà Phạm Thu Hằng - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu ra tại cuộc họp báo chiều 7/4.

Bà Hằng cho hay, theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ngày 4/4, cảnh sát địa phương thông báo phát hiện một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam tại một ngôi nhà ở quận Yodogawa-ku, Osaka.

"Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị sát hại vào khoảng 9h sáng ngày 3/4" - bà Hằng dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương và cho biết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và đề nghị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Trước đó, vào ngày 04/04 vừa qua truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong ngôi nhà thuộc khu vực Yodogawa-ku, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Theo hãng NHK, danh tính nạn nhân được xác nhận là người phụ nữ tên V.T.L.Q (31 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam.

Tại Nhật Bản, chị Q làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm cơm hộp. Đáng chú ý, nơi nạn nhân được phát hiện tử vong là căn phòng thuộc sở hữu của người đàn ông khoảng 50 tuổi ngay trên tầng 2 toà nhà, còn tầng 1 chính là tiệm cơm nơi chị đang làm thêm.

Báo Tuổi trẻ dẫn tin từ đài Nippon TV cho biết, ngày 6/4, cảnh sát xác nhận danh tính nghi phạm liên quan đến cái chết của chị Q. là người đàn ông tên Toshiie Yamaguchi (59 tuổi), nhân viên văn phòng ở địa phương. Nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, cướp tài sản và giấu xác.

Dựa vào suy đoán của cảnh sát, ông Yamaguchi đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền. Tuy nhiên, chị Q đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của người đàn ông này. Vì quá tức giận nên hung thủ đã dùng tay bóp cổ chị đến chết và cướp tài sản. Sau đó, hắn dùng túi và băng dính dán để che giấu thi thể.

Theo truyền thông địa phương, Yamaguchi khai nhận rằng do cuộc sống gặp khó khăn, hắn không kiểm soát được bản thân và tấn công nạn nhân để lấy tiền tiêu.

Hiện tại, chi tiết vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ.

Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp "áo mới" khiến nhiều người xôn xao

Chiều 7/4, Linh mục Chính xứ Nhà thờ chính toà Hà Nội, An-tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều người đã hiểu nhầm việc nhà thờ tháo giàn giáo là hoàn thành việc trùng tu.

Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 2.

Lớp sơn ở 2 toà tháp chuông chỉ là lớp sơn chống thấm

"Từ tháng 7/2020 chúng tôi bắt đầu trùng tu nhà thờ, dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ hoàn thành nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại mới đang bả, sơn chống thấm. Sau đó sẽ sơn tiếp màu ghi và vẽ giả cổ. Dự kiến, phần sơn 2 toà tháp chuông khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thiện và cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc trùng tu tất cả các hạng mục", chính xứ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Theo Chính xứ Nguyễn Văn Thắng, lớp sơn ở 2 toà nhà tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn chống thấm, chưa hoàn thiện. Hiện việc sơn hoàn thiện mới chỉ có phần mặt sau của nhà thờ. 

Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 3.
Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 4.
Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 5.
Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 6.

Phần mặt sau được sơn hoàn thiện vào năm ngoái

"Phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Hiện chúng tôi đang trùng tu, sửa lại nếu không sơn như cũ thì sẽ mới quá...", chính xứ Nguyễn Văn Thắng nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu nhà thờ gần như đã hoàn thiện chỉ còn phần sơn 2 tháp và mặt trước cửa nhà thờ.

"Việc tu sửa lần này chủ yếu trát lại phần vỏ nhà thờ. Khi trát, chúng tôi lấy nguyên bản gốc, chỉ có 1 điểm khác là ngày xưa trát bằng vôi, vữa còn bây giờ dùng xi măng và quét sơn để tạo lại màu và tạo vẻ cổ kính. Nhiều người khi đến nhà thờ nhìn màu sơn phía bên trong không nghĩ đã sửa rồi, vẫn nghĩ là cũ", chính xứ Nguyễn Văn Thắng nói thêm.

Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 7.

Nhiều người tưởng rằng khu vực này chưa được sửa chữa

Người đứng đầu Nhà thờ Lớn Hà Nội chính thức lên tiếng về lớp áo mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 8.

Giới trẻ đội nắng chụp ảnh trước cửa Nhà thờ Lớn

Chính xứ Nhà thờ Lớn Hà Nội tiết lộ thêm, việc sửa nhà thờ hoàn toàn do giáo phận Hà Nội quyết định, trước khi sửa chữa đã báo chính quyền địa phương, nếu không có dịch bệnh thì có thể hoàn thành vào tháng 11/2021. Ước tính chi phí tu sửa hết khoảng 10 tỷ đồng.

"Chúng tôi chỉ là trùng tu lại những thứ hỏng, xuống cấp chứ không làm mới, thay đổi kết cấu. Công trình này hoàn thành đã cách đây gần 130 năm, vật liệu làm ngày đấy chủ yếu là gạch, vôi vữa. Trải qua thời gian, phần vỏ ngoài của nhà thờ bị bong tróc vá không được nên bắt buộc phải bóc hết đi để trát lại", chính xứ Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Máy tính nối internet tận phường, người dân ung dung làm dịch vụ công trực tuyến

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; vỏ bọc hoàn hảo của "nữ đại gia" vừa bị Công an TP HCM bắt giam - Ảnh 5.

Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội)

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; vỏ bọc hoàn hảo của "nữ đại gia" vừa bị Công an TP HCM bắt giam - Ảnh 6.

Khi người dân có thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ có cán bộ công an, tư pháp phường hướng dẫn

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; vỏ bọc hoàn hảo của "nữ đại gia" vừa bị Công an TP HCM bắt giam - Ảnh 7.

Ngay trong sáng đầu tiên triển khai đã có nhiều người dân đến mô hình điểm dịch vụ công để được hướng dẫn

Ngày 7/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cùng Công an TP Hà Nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 6) tại 3 điểm ở phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Các điểm này bố trí máy tính có kết nối internet để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó có 25 dịch vụ công thiết yếu.

Công an phường, cán bộ tư pháp… sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử.

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà

Tin sáng 8/4:  - Ảnh 2.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh Nhật Huy.

Ngày 7/4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Quốc Việt – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn hoả tốc gửi Công an tỉnh, UBND huyện Phú Tân yêu cầu tiếp tục xác minh, làm rõ vụ 3 người tử vong tại nhà xảy ra trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm và báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND huyện Phú Tân giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho gia đình an táng các nạn nhân để sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (62 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) từ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi, vợ ông Hường), chị Trần Thị Mộng T. (33 tuổi, con ông Hường) và cháu Phan Mạnh T. (cháu ngoại ông Hường) tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu sau nhà.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định, nghi can sát hại ba người trong một gia đình là N.H.L. (33 tuổi, người sống chung như vợ chồng với chị T.). Nghi can L. có dấu hiệu tự sát, được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ.

Nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An xin lỗi, xóa bài đăng

Tin sáng 8/4:  - Ảnh 3.

Ảnh Facebook siêu mẫu M.P đăng trước đó khiến cộng đồng mạng chỉ trích


Tối 6/4, trên Facebook cá nhân, tài khoản MS PUIYI – nữ du khách người Malaysia bị chỉ trích vì chụp ảnh "khoe vòng ba" trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam trên sông Hoài (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - đã đăng tải bài viết có nội dung xin lỗi mọi người bằng 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Trong "tâm thư", nữ du khách bày tỏ sự hối lỗi vì mặc trang phục không phù hợp, thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng trong nước. Cô cho biết, đã xóa bỏ những hình ảnh phản cảm trên trang cá nhân.

Ngày 7/4: Số mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm còn 45.886 ca; 2 tỉnh bổ sung hơn 44.300 F0Ngày 7/4: Số mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm còn 45.886 ca; 2 tỉnh bổ sung hơn 44.300 F0

Báo SK&ĐS (Chính thức từ Bộ Y tế), ca mắc COVID-19, covid-19, tin covid hôm nay, ca mắc covid, ca mắc covid hôm nay, bản tin covid-19, ca nhiễm covid, ca mắc mới

Tại sao trẻ mầm non Hà Nội chưa đến trường

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Va chạm giữa 3 xe máy, 2 thanh niên thương vong

Va chạm giữa 3 xe máy, 2 thanh niên thương vong

Thời sự - 1 giờ trước

3 xe máy do 3 thanh niên từ 15-17 tuổi điều khiển cùng chiều va chạm mạnh với nhau, cả 3 người văng ra đường khiến 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Xác minh clip bé gái 8 tuổi bị hàng xóm đánh dã man

Xác minh clip bé gái 8 tuổi bị hàng xóm đánh dã man

Thời sự - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh clip bé gái 8 tuổi ở Sơn La bị người phụ nữ hàng xóm hành hung, đánh đập dã man.

Nghi tự ngã, 2 thiếu niên đi xe máy điện thương vong

Nghi tự ngã, 2 thiếu niên đi xe máy điện thương vong

Thời sự - 3 giờ trước

Người dân phát hiện tại trụ đường sắt trên cao, một thiếu niên đã tắt thở, người còn lại bị thương nặng, chiếc xe máy điện nằm nghiêng vào dải phân cách giữa đường.

Nam sinh lớp 8 mất tích khi lao ra biển cứu bạn đuối nước

Nam sinh lớp 8 mất tích khi lao ra biển cứu bạn đuối nước

Thời sự - 7 giờ trước

Phát hiện bạn bị đuối nước, nam sinh lớp 8 ở Quảng Nam bơi ra cứu nhưng sau đó em bị mất tích.

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Từ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giá vàng SJC tăng phi mã, người mua vàng có thể lãi hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tuần; Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng.

Vụ học sinh lớp 6 nhảy lầu ở Đà Nẵng: Nạn nhân qua cơn nguy kịch, lúc tỉnh gọi được 'mẹ ơi'

Vụ học sinh lớp 6 nhảy lầu ở Đà Nẵng: Nạn nhân qua cơn nguy kịch, lúc tỉnh gọi được 'mẹ ơi'

Thời sự - 12 giờ trước

“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.

Đâm vào dải phân cách, 2 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh thương, vong

Đâm vào dải phân cách, 2 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh thương, vong

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Trên đường chở bạn bằng xe mô tô về thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh), xe của T.T.T bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng dẫn đến cả 2 bị thương, vong.

Những khu vực nào trên địa bàn Hà Nội dễ ngập úng nhất nếu xảy ra mưa lớn?

Những khu vực nào trên địa bàn Hà Nội dễ ngập úng nhất nếu xảy ra mưa lớn?

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện trên địa bàn TP còn có 11 điểm khi xảy ra mua lớn từ lưu lượng 50mm/h đến 70mm/h sẽ xảy ra ngập úng, 19 điểm úng ngập khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước.

Điều tra nguyên nhân vụ 4 công nhân Công ty Điện lực Chợ Lớn bị điện giật

Điều tra nguyên nhân vụ 4 công nhân Công ty Điện lực Chợ Lớn bị điện giật

Thời sự - 1 ngày trước

Các công nhân điện lực bị điện giật khi đang sửa đường dây cáp ngầm, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, trong đó có 1 người bỏng nặng.

Top