Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 9/4: Người lao động được trả lương thưởng thế nào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5? Voi rừng tấn công người ở Đồng Nai; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện

Chủ nhật, 07:00 09/04/2023 | Xã hội

GĐXH - Các quy định hiện hành không giới hạn mức thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5; Ông L.V.L. (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng do voi rừng tấn công; Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (Quảng Bình) đã đánh hiệu phó trường này nhập viện...

Nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người lao động được trả lương thưởng thế nào?

Theo quy định Bộ Luật Lao động năm 2019, lễ 30/4 người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và 1 ngày dịp Quốc tế lao động (1/5); ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch). Như vậy, tổng số ngày nghỉ cho các dịp lễ này là 3 ngày.

Tuy nhiên, năm nay số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần sát nhau. Tức là năm nay người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày từ 29/4 đến hết ngày 3/5.

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó.

Việc có thưởng cho người lao động hay không sẽ được xác định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó. Điều này được quyết định bởi người sử dụng lao động.

Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng hoặc không thưởng cho người lao động nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tin sáng 9/4: Người lao động được trả lương thưởng thế nào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5? Voi rừng tấn công người ở Đồng Nai; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc trong các thỏa thuận khác với người lao động có ghi nhận về việc thưởng tiền hoặc hiện vật vào dịp lễ 30/4 và 1/5 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng cam kết.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, việc thưởng cho người lao động dịp 30/4 và 1/5 do người sử dụng lao động quyết định. Ngay cả khi doanh nghiệp lựa chọn thưởng cho người lao động dịp lễ 30/4 và 1/5 thì họ cũng được chủ động về mức thưởng và hình thức thưởng.

Các quy định hiện hành cũng không giới hạn mức thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5. Tùy vào nguồn tài chính của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể thưởng nhiều tiền hoặc thưởng ít cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30/4, 1/5 được trả lương làm việc ban ngày nhận ít nhất 400% lương; làm việc vào ban đêm nhận ít nhất 490% lương.

Nghị định 145 hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ bù như sau: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Voi rừng tấn công khiến một người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h cùng ngày, ông L.V.L. (34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) dẫn bò ra thả ở khu vực rẫy gần nhà thì bất ngờ một cá thể voi rừng từ lùm cây bên đường xông ra tấn công con bò. Lúc này, ông L. bỏ chạy nhưng vẫn bị voi đuổi kịp quật ngã. Người dân phát hiện, xua đuổi voi và đưa ông L. đi cấp cứu.

Tin sáng 9/4: Người lao động được trả lương thưởng thế nào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5? Voi rừng tấn công người ở Đồng Nai; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện - Ảnh 2.

Đàn voi rừng ở Đồng Nai.

Công an huyện Định Quán đã đến hiện trường ghi nhận sự việc. Khu vực ông T. bị voi tấn công nằm gần hàng rào điện ngăn voi ra khu vực dân cư và cũng gần khu vực đang thi công dự án hàng rào điện ngăn voi giai đoạn 2. Con bò bị voi tấn công bị thương nặng nằm tại hiện trường. Ngoài ra, một căn chòi giữ rẫy của người dân cũng bị voi giật sập.

Hiệu trưởng ở Quảng Bình đánh hiệu phó nhập viện

Ngày 8/4, thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, huyện này đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Hai thầy giáo liên quan đến vụ việc là Phan Anh Tuấn (SN 1973), Hiệu trưởng và Lê Đức Huấn (SN 1973), Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Tin sáng 9/4: Người lao động được trả lương thưởng thế nào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5? Voi rừng tấn công người ở Đồng Nai; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện - Ảnh 3.

Hình ảnh cho thấy ông Lê Đức Huấn (Hiệu phó) mặt bị sung húp, bầm tím. Ảnh: Zingnews

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 6/4. Thời điểm này, do xảy ra tranh cãi, ông Phan Anh Tuấn đã lao vào đánh ông Lê Đức Huấn khiến ông Huấn bị thương, phải vào trạm Y tế sơ cứu rồi lên bệnh viện Đa Khoa huyện Lệ Thủy để điều trị.

Hiện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy đã yêu cầu 2 thầy giáo kể trên viết giải trình để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết, chính quyền địa phương đã giao cho công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc 2 lãnh đạo quản lý đánh nhau trong sân trường.

TPHCM biến đường sắt thành đường hoa dài nhất Việt Nam

Sáng 8/4, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn tổ chức lễ ký kết ra mắt mô hình "Hành lang đường sắt an toàn, sạch, xanh và thân thiện môi trường" nhằm phát động phong trào "Đường tàu - Đường hoa" tại TPHCM.

Công ty đã phối hợp cùng UBND phường 13 (quận Bình Thạnh) tổ chức trồng hơn 1.000 chậu hoa mười giờ và 70 cây giáng hương dọc hành lang tuyến đường ray.

Mô hình nêu trên được triển khai theo kế hoạch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức trồng hoa tại các khu ga, hai bên đường sắt và địa điểm làm việc trên tuyến đường sắt.

Tin sáng 9/4: Người lao động được trả lương thưởng thế nào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5? Voi rừng tấn công người ở Đồng Nai; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện - Ảnh 4.

Cụ thể, tại các khu ga, trụ sở làm việc của các đơn vị đường sắt, các cung cầu, cung đường, trạm chắn, dải đất dọc hai bên đường sắt... sẽ nghiên cứu trồng một loại hoa mang đặt trưng vùng miền, tạo điểm nhấn đặc thù giúp khách hàng dễ nhận diện các khu ga, cung đường theo cây trồng...

Tại các khu ga, địa điểm làm việc trên tuyến sẽ trồng các loại hoa đảm bảo mỹ quan và thuận lợi trong việc bảo vệ, chăm sóc.

Tại các vị trí dọc 2 bên đường sắt, sẽ trồng các loại hoa lâu năm dễ trồng, dễ sống, giảm công sức quản lý, thời gian chăm sóc.

Tại các vị trí bị vướng công trình (cột điện, dây điện, biển báo...) sẽ nghiên cứu trồng các loại cây, hoa có tầm thấp hoặc vừa.

Kế hoạch nhằm phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa dân tộc về chăm sóc và bảo vệ cây xanh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái.

Không khí lạnh tăng cường, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnhKhông khí lạnh tăng cường, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh vẫn tiếp tục bổ sung xuống gây ảnh hưởng nhiều khu vực.

Thực hiện cấp sổ đỏ online

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 6 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top