Tin vui: Nhiều khả năng hơn 2.500 thí sinh TPHCM được xét đặc cấp tốt nghiệp

| Xã hội

Cho đến nay, có 2 nơi là TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đề nghị cho xét tốt nghiệp đặc cách cho các thí sinh, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về nguyên tắc là đồng ý với phương án này.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó có thể thực hiện kỳ thi đợt 2 với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh. Do đó Sở đã gửi đề xuất lên UBND TP xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2.

Hồ sơ xét đặc cách theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặc cách trong đợt 2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM yêu cầu các đại học bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các phương thức xét tuyển khác với những em này.

Tin vui: Nhiều khả năng hơn 2.500 thí sinh TPHCM được xét đặc cấp tốt nghiệp - Ảnh 1.

TP.HCM có hơn 2.500 học sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2. Ảnh: Trần Bảo Ân.

Theo báo điện tử VOV, tại cuộc họp trực tuyến vào tối 23/7 của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, 19 tỉnh, thành phố phía Nam và hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà nhằm đánh giá tình hình sau 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thông tin về đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trước mắt, có hơn 26.000 thí sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2 vào các ngày mùng 6-7/8 sắp tới. Số thí sinh rải rác ở 44 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cho đến nay, Bộ đã trao đổi với các tỉnh, thành căn cứ vào tình hình để xác định phương thức thi cho phù hợp. Riêng TP.HCM và Vĩnh Long xét tốt nghiệp đặc cách cho các em học sinh.

"Cho đến nay, các tỉnh thành đều đã xác định về phương thức thi và quyết tâm tổ chức thi, có 2 nơi là TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đề nghị sẽ không thi, đề nghị cho xét tốt nghiệp đặc cách cho các thí sinh, về nguyên tắc là đồng ý với TP.HCM và Vĩnh Long. 

Riêng TP.HCM có hơn 2.500 học sinh trong đối tượng này, còn các nơi khác đã cam kết thi an toàn, mỗi nơi có phương án riêng. Số thí sinh của TP.HCM có nhu cầu vào đại học thì sẽ dùng bộ đề thì đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia. Các thí sinh đều đảm bảo các quyền lợi và không ai bị bỏ lại phía sau cả" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.

Theo Nhịp Sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.