Tin vui từ bệnh nhân số 17, số 21 mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân số 17, cô gái trẻ ở Trúc Bạch, Hà Nội đầu tiên mắc COVID-19 đã 3 lần âm tính.

Tin vui từ bệnh nhân số 17, số 21 mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Tính tới trưa 24/3, trong tổng số 123 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận, ngoài 17 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, có 106 người khác đang điều trị tại 15 cơ sở y tế từ tuyến huyện đến Trung ương.

Trong số 17 trường hợp đã khỏi bệnh có 16 trường hợp đã ra viện, 1 trường hợp là bệnh nhân thứ 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất (46 bệnh nhân, với 34 người Việt Nam). Đây cũng là nơi có nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng, có dấu hiệu viêm phổi hoặc viêm phổi tiến triển.

Tin vui từ bệnh nhân số 17, số 21 mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Đã có 14 bệnh nhân COVID-19 nhận kết quả xét nghiệm ít nhất 1 lần âm tính

Trên cả nước, đã có 14 trường hợp bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

Cụ thể, tai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, hai BN24 (nữ bệnh nhân người Anh chuyển từ Lào Cai về) và BN27 (nữ bệnh nhân người Ireland) hai lần liên tiếp âm tính. Đặc biệt, bệnh nhân số 17 - người đầu tiên ở Hà Nội mắc COVID-19 - đã 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính. Một số bệnh nhân đã 1 lần âm tính là: BN25, BN59, BN72.

Đặc biệt, bệnh nhân số 21 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 22/3. Đây là người đàn ông ở Hà Nội, đi công tác nước ngoài cùng đoàn Bộ Kế hoạch - Đầu tư với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trở về trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn - Nội Bài rạng sáng 2/3. Ông được chẩn đoán xác định dương tính virus SARS- CoV-2 hôm 8/3.

Bên cạnh đó, tại nhiều cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19 là: 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; BN32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Võ Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.