Tình hình dịch COVID-19 sáng 23/4: Hàng triệu người Mỹ nhận cứu trợ lương thực, dịch bệnh càn quét khắp nước Nga
GiadinhNet - Đến 8h00 sáng 23/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có ngày thứ 20 liên tiếp số ca tử vong ở trên mức 1.500 người. Hiện có ít nhất 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các ngân hàng lương thực đang phải chật vật đáp ứng nhu cầu ngày một lớn.
Tình hình dịch COVID-19 sáng 22/4: Mỹ có ngày tang thương nhất, Nga phát hiện biến chứng nguy hiểm của virus Hàng triệu người Mỹ tìm đến các ngân hàng lương thực nhận cứu trợ
Tính đến 8h00 sáng 23/4 (giờ Việt Nam), thế giới có 2.637.414 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 184.204 trường hợp đã tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 717.625 người. Thế giới vẫn còn tới 56.674 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.
Mỹ đã có thêm 29.973 người nhiễm, 2.341 người tử vong trong 24 giờ qua. Trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng mạnh, ít nhất 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các ngân hàng lương thực đang phải chật vật đáp ứng nhu cầu ngày một lớn.
Hàng trăm gia đình ngồi trên ô tô xếp hàng chờ đến lượt bên ngoài Ngân hàng lương thực San Antonio (bang Texas). Ảnh: Reuters
Đường phố quanh các khu trung tâm mua sắm, nhà kho, nhà hàng và sân vận động trước đó được tận dụng để thành "ngân hàng lương thực" luôn trong tình trạng tắc nghẽn với những hàng xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài gần 10 km.
Một ngân hàng lương thực khẩn cấp tại thành phố San Antonio thuộc bang Texas cho biết mỗi ngày, cơ sở này phục vụ tới 10.000 gia đình đến nhận cứu trợ. Trong khi đó, hàng trăm hộ khác cũng đã phải xếp hàng từ 4h sáng để nhận thực phẩm từ một cơ sở ở Atlanta.
Hàng trăm người xếp hàng chờ phát đồ ăn tại Chelsea, Massachusetts. (Ảnh: Reuters)
Bà Claire Babineaux-Fontenot, Giám đốc Điều hành tổ chức cứu trợ Feeding America lớn nhất tại Mỹ, cho biết đơn vị dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho 17,1 triệu người trong 6 tháng tới do ảnh hưởng vì dịch COVID-19. Feeding America cũng ước tính khoảng 37 triệu người, trong đó có 11 triệu trẻ em và 5,5 người cao tuổi, không được đảm bảo về lương thực, thực phẩm.
"Tôi chưa từng chứng kiến việc hệ thống bị quá tải như hiện nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi phải từ chối một vài người. Và đó là điều chúng tôi không bao giờ muốn làm", bà Claire cho biết.
Tại hạt Skagit (bang Washington), các ngân hàng thực phẩm lo lắng họ có thể hết nguồn hàng cứu trợ trong 3 tuần tới nếu như số lượng người Mỹ đến nhận vẫn nhiều như hiện nay.
Một gia đình tranh thủ ăn sáng khi phải xếp hàng từ sớm nhận cứu trợ. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng Twitter ngày 22/4, đã bày tỏ ủng hộ các thống đốc của một số ít các bang miền Nam đang nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội, từng khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa và buộc người dân phải ở trong nhà. Ông viết: "Các bang đang trở lại an toàn. Đất nước chúng ta đang bắt đầu nối lại các hoạt động kinh tế".
Châu Âu: Một số nước qua đỉnh dịch, Italy vượt 25.000 ca tử vong
Tây Ban Nha vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm cao thứ hai sau Mỹ. Đến sáng nay, quốc gia này có thêm 4.211 người nhiễm, 435 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây là 208.389 và 21.717 người.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ nước này có kế hoạch đến trung tuần tháng Năm tới sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động vốn được áp đặt để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo nước này đã ghi nhận thêm 3.370 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại quốc gia Nam Âu này lên 187.327 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng 437 ca lên 25.085 trường hợp.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy ngày 20/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chính phủ Italy đã công bố giai đoạn 2 nhằm ứng phó với dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 4/5. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nêu rõ chính phủ sẽ thông qua sắc lệnh mới về tình trạng khẩn cấp với gói hỗ trợ khoảng 50 tỷ euro. Trong giai đoạn 2, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn khi mà vẫn chưa có liệu pháp điều trị bệnh và vaccine phòng ngừa.
Tại Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab khẳng định tới cuối tháng 4, quốc gia này sẽ đạt được mục tiêu xét nghiệm 100.000 người nghi nhiễm virus trong một ngày. Các số liệu chính thức cho thấy nước này đã tiến hành 18.206 xét nghiệm vào một ngày trước. Ngoại trưởng Raab đang tạm thời đảm nhận vai trò điều hành đất nước thay Thủ tướng Boris Johnson đang trong quá trình phục hồi sau khi phải nhập viện điều trị COVID-19.
Hiện Anh ghi nhận 133.495 ca nhiễm và 18.100 ca tử vong. Phát biểu trước Quốc hội, ông Raab cũng nhận định quốc gia này đang bắt đầu bước qua giai đoạn đỉnh dịch.
Dịch COVID-19 càn quét khắp nước Nga; lây nhiễm tập thể tại các bệnh viện, trường học Nhật Bản tăng cao
Chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đang "càn quét" trên khắp nước Nga. Tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại thủ đô Moskva, các y bác sĩ đang phải gồng mình giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện số 15 Moskva, Nga. Ảnh: RT
Đến sáng nay 23/4, với ít nhất 57.999 trường hợp (tăng 5.236) được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và 456 ca tử vong (tăng 57), Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của dịch COVID-19. Các chuyên gia nhận định virus SARS-CoV-2 sẽ bùng phát mạnh mẽ nhất vào khoảng đầu tháng 5. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra hiện tại chẳng khác gì một cuộc chiến khốc liệt.
Tại các bệnh viện ở Moskva, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, các y bác sĩ đang gấp rút chuẩn bị cho công tác đối phó với đại dịch nguy hiểm này. "Chúng tôi đang ở trên tuyến đầu của cuộc chiến chống lại ‘kẻ thù vô hình’. Không có súng hay đại bác, nhưng tôi nghĩ rằng cuộc chiến này thậm chí còn đáng sợ hơn", ông Valery Vechorko, bác sĩ tại Bệnh viện số 15 Moscow, chia sẻ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tích cực. Ảnh: RT
Bệnh viện của ông Vechorko tiếp nhận khoảng 150 đến 300 bệnh nhân mắc COVID-19 mỗi ngày. Hiện tại, hơn 1.500 giường bệnh trong cơ sở y tế này đã kín chỗ. Số ca nhiễm bệnh lớn đã khiến các bác sĩ nơi đây phải làm việc ngày đêm, các ca kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ trong bộ đồ bảo hộ kín mít để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ lây nhiễm.
Tại Nhật Bản, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, một điều có thể gây khủng hoảng cho y tế nước này khi nhiễm tập thể tại các bệnh viện, trường học ngày càng gia tăng.

Các trường học tại Nhật Bản cũng là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cao. (Ảnh: Reuters)
Ngày 22/4, tại một bệnh viện nhi ở quận Minato, Tokyo, 8 người trong đó có các em bé được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh viện Nerima Hikarigaoka, có ở quận Nerima, Tokyo cũng vừa xác nhận có thêm 15 người nhiễm mới tại bệnh viện này, nâng tổng số người nhiễm lên 24 người.
Ngoài Tokyo, một số địa phương khác như Osaka, Toyama… đang rơi vào tình trạng có bệnh viện và trường học bị lây nhiễm tập thể. Tại một trường tiểu học có ở thành phố Toyama, tỉnh Toyama, hôm nay cũng ghi nhận 3 em học sinh tiểu học bị mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh này lên 130 người. Bên cạnh đó, tại tỉnh này một bệnh viện cũng đang trong tình trạng bị lây nhiễm tập thể với tổng cộng 31 người.
Châu Á: Singapore đã có khoảng 5.000 người nhiễm bệnh trong nhóm nhập cư
Singapore hôm nay tiếp tục ghi nhận 1.016 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10.141 trường hợp và đa phần vẫn là trong đối tượng lao động nhập cư đang ở trong những khu nhà bị cách ly. Chỉ có 15 ca nhiễm là trong cộng đồng người dân Singapore.
Trong tuần qua, số lượng ca nhiễm tại Singapore đã tăng chóng mặt khi bùng phát ổ dịch tại các khu nhà cho lao động nước ngoài nhập cư tại nước này. Singapore có tổng cộng 323.000 lao động nước ngoài sống tại 43 khu nhà, đến nay đã có trên 5.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Giới quan sát nhận định rằng với điều kiện sống chật chội, tỷ lệ nhiễm trong lao động nước ngoài có thể lên tới 5%, khoảng 15.000 người.
Các lao động nhập cư làm việc tại Singapore đang được yêu cầu không di chuyển và họ bắt đầu được bố trí giãn cách tại các cơ sở do chính quyền nước này bố trí như một động thái để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua cũng đã tuyên bố gia hạn lệnh giãn cách xã hội tại nước này thêm 4 tuần và đồng thời khẳng định sẽ có trách nhiệm với các lao động nước ngoài nhập cư làm việc có giấy phép tại đây. Hầu hết các lao động nhập cư tại Singapore đều làm việc trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ và đa phần tới từ các nước Nam Á.
Các con số nhiễm và tử vong tại các nước Đông Nam Á lần lượt ở Indonesia là 7.418 (tăng 283) và 635 (tăng 19), ở Philippines là 6.710 (tăng 111) và 466 (tăng 9), ở Malaysia là 5.532 (tăng 50) và 93 (tăng 1).
H.Anh (th)
Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế
Sống khỏe - 4 giờ trướcCông tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'
Xã hội - 6 ngày trướcKhác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi...
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm
Sống khỏe - 6 ngày trướcÔng Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống
Sống khỏe - 6 ngày trướcNgày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong
Y tế - 6 ngày trướcMột người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
