Tỉnh táo với dấu hiệu tai biến mạch máu não

| Sống khỏe

GiadinhNet - Những người cao tuổi khoẻ mạnh – nhất là nam giới thường chủ quan nghĩ mình không có bệnh tật gì nên dễ dàng bỏ qua các dấu hiệu bất thường của sức khoẻ, dẫn tới sự nguy hiểm cho tính mạng. Đôi khi, một cơn choáng ngất chính là biểu hiện đầu tiên của tai biến mạch máu não mà nếu xem nhẹ, bệnh nhân sẽ phải gánh chịu hậu quả từ căn bệnh này.

Đấy chính là trường hợp của bác Mai Văn Tân – 63 tuổi (Thôn Chằm, xã Phương Hưng, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Vốn là cựu chiến sĩ quân đội nên thể lực và sức khoẻ của bác Tân khá tốt. Môi trường quân ngũ đã rèn luyện cho bác một bản lĩnh vững vàng, tự tin ở sức dẻo dai của mình. Cuộc sống yên bình chốn thôn quê cứ thế trôi đi, bốn người con của bác lần lượt yên bề gia thất. Bác Tân – người cầm lái con thuyền gia đình cũng thấy nhẹ nhõm khi trách nhiệm với con cái dần vơi đi, bác có thể sống và hưởng một tuổi già an lành. Nào ngờ….

“…Khoảng đầu năm 2008, tôi bỗng cảm thấy một cơn choáng nhẹ, nghĩ là không sao nên tôi không để ý. Sau đó một thời gian, đến tháng 6 năm 2008, tôi thấy cơn choáng váng mạnh hơn và gia đình phải đưa đi khám, kết quả là tôi bị huyết áp cao và rối loạn tuần hoàn não. Nghĩ chỉ có vậy nên tôi từ chối đi khám thêm”- Bác Tân cho hay.
 

Ngay từ khi xuất hiện dấu hiệu của tai biến mạch máu não, bệnh nhân cần đi khám sớm và có biện pháp phòng ngừa. Ảnh minh họa.

Không lâu sau đó, bác Tân tiếp tục thấy trong người mệt mỏi và choáng váng. Gia đình đưa bác tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng “bị liệt, miệng méo xệch, không nói được và phải có người bế” – anh con rể bác cho biết. Qua một loạt xét nghiệm, chiếu chụp, kết quả là bác Tân bị tai biến mạch máu não. Tình hình nguy kịch, bác Tân phải chuyển tới viện khác để điều trị. Vợ bác nhớ lại: Tổng cộng thời gian nằm viện của chồng tôi khoảng một tháng rưỡi, với những đơn thuốc tây uống và tiêm dày đặc. Tuy nhiên, không thể ở mãi trong bệnh viện, ông ấy được xuất viện trong tình trạng sinh hoạt cá nhân vẫn phải có người trợ giúp, nói ngọng, chưa tự đi lại được”.

Người chủ gia đình đang khoẻ mạnh, bỗng rơi vào tình trạng như vậy nên vợ con đều lo lắng và hy vọng bác Tân có thể khỏe lên. Đúng vào thời điểm này, gia đình biết đến thông tin trên báo về Nattospes - sản phẩm không chỉ hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não mà còn giúp phục hồi di chứng sau cơn tai biến. Cùng lúc ấy, gia đình được biết có vài người gần đó đã dùng Nattospes cho kết quả rất tốt. Các con bác Tân lập tức đi mua Nattospes về cho bố uống. Bác gái nhanh miệng nói:“Chồng tôi uống Nattospes đều đặn, sau một thời gian, ông ấy trở nên nhanh nhẹn hẳn, ăn ngủ tốt, đặc biệt là nói lưu loát và vận động dễ dàng, thậm chí còn đi bộ dạo chơi khắp xóm mà không cần người nhà trợ giúp. Bây giờ, sức khoẻ của chồng tôi đã ổn định rồi. Tuy nhiên, ông ấy vẫn tập thể dục nhẹ nhàng, kết hợp uống Nattospes 2 viên/ngày để phục hồi sức khoẻ và phòng ngừa bệnh tái phát”- Ngồi cạnh bác gái, bác Tân cũng gật đầu mỉm cười đồng tình với vợ.

Hiện tại, nhờ uống Nattospes đều đặn và thực hiện những bài tập nhẹ nhàng mà sức khoẻ của bác Tân đã cải thiện hơn. Qua đây, có thể rút ra kinh nghiệm: ngay từ khi xuất hiện dấu hiệu của tai biến mạch máu não, bệnh nhân cần đi khám sớm và có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn bệnh tiến triển.

Phan Thuỳ Dương

lehuong
Ý kiến của bạn
4 thời điểm vùng kín dễ nhạy cảm, chị em tuyệt đối đừng vội tự ý mua thuốc đặt

4 thời điểm vùng kín dễ nhạy cảm, chị em tuyệt đối đừng vội tự ý mua thuốc đặt

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không phải mọi bất thường ở vùng kín đều xuất phát từ nhiễm khuẩn hay nấm âm đạo. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), có những thời điểm môi trường vùng kín thay đổi hoặc dễ bị kích ứng hơn, trong đó, chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu ý khi cơ thể có những biến động về nội tiết.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.