Tình tiết mới về động cơ vụ thảm án anh trai chém cả nhà em ruột khiến 4 người chết ở Đan Phượng

| Pháp luật

GiadinhNet - Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa hai gia đình anh em ruột xuất phát từ khi ông Nguyễn Văn Hải sửa lại tường rào…

VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về tội Giết người, quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đông cùng anh trai Nguyễn Văn Mến (56 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) được thừa kế 3 mảnh đất giáp nhau ở xã Hồng Hà. Đông và ông Hải đã xây 2 căn nhà trên phần đất được chia.

Năm 2016, ông Hải mua thêm mảnh đất của ông Mến để làm nhà. Từ đó, Đông và gia đình em trai xảy ra mâu thuẫn liên quan đến dải đất giáp ranh giữa 2 nhà.

Tối 29/8, anh Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải) sang nhà bác ruột để báo sau vài ngày nữa, gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất đã mua. Cho rằng khu đất này đang tranh chấp, vợ chồng ông Hải mới là người phải sang xin phép nên Đông đã đuổi anh Hiệp về.

Vụ thảm sát cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm tình tiết mới về động cơ gây án - Ảnh 2.

Người dân bàng hoàng trước vụ thảm án kinh hoàng.

Đông cũng nghi mâu thuẫn giữa 2 gia đình bấy lâu nay do bà Việt (vợ ông Hải) và con trai xúi bẩy ông Hải, làm mất nghĩa tình anh em nên Đông nảy ý định sát hại em dâu và cháu trai.

Sáng 1/9, Đông cầm dao sang nhà chém bà Việt chết tại chỗ rồi sát hại thêm 3 người khác gồm ông Hải, chị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải) và cháu My (14 tháng tuổi, cháu ngoại ông Hải).

Anh Hiệp chạy thoát nên sống sót, còn nạn nhân Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, mẹ cháu My) được cấp cứu kịp thời nhưng tổn hại 56% sức khỏe.

Gây án xong, Đông bỏ về nhà định tự tử bằng điện nhưng do cầu dao nổ nên hung thủ không chết.

Vụ thảm sát cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm tình tiết mới về động cơ gây án - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Văn Đông - người cầm dao bầu sang nhà em trai ruột chém 4 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Chiều 1/11, tại văn phòng luật sư Kết nối, anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hải) đã chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội về nguyên nhân của vụ thảm án đau lòng. Theo anh Hiệp, lý do khiến bị can Nguyễn Văn Đông gây án có thể xuất phát từ việc môi giới đất không thành.

Cụ thể, sau khi ông Mến có thông báo về việc bán mảnh đất 225m vuông chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà ông Đông, ông Đông có ý định giới thiệu cho một người bạn mua lại để ăn chia hoa hồng. Tuy nhiên, do ông Mến chỉ muốn bán đất cho người nhà nên đã để lại mảnh đất cho ông Hải. Vì môi giới không thành nên ông Đông sinh ra hậm hực, ghen ăn tức ở.

Nói về những mâu thuẫn của hai gia đình, anh Hiệp cho biết: Ông Hải và ông Đông đã không hợp tính nhau từ nhỏ, tuy nhiên những công to việc lớn trong gia đình cả hai bên vẫn có đi lại. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu từ năm 2016, khi ông Hải mua lại mảnh đất của ông Mến, đỉnh điểm là thời gian gia đình ông Hải sửa lại tường rào vào năm 2016.

Từ 2016 đến thời điểm gây án, Đông đã từng nhiều lần gây hấn, chửi bới gia đình bị hại và dọa giết cả nhà. Chính quyền địa phương đã phải tiến hành hòa giải cho cả hai gia đình. Kể từ đó, cả hai gia đình cũng không qua lại với nhau.

Vụ thảm sát cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm tình tiết mới về động cơ gây án - Ảnh 4.

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa trước đại tang của gia đình bất hạnh có 4 người tử vong trong cùng một ngày.

Đồng thời, anh Hiệp cho rằng thông tin nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn tranh chấp miếng đất có chiều rộng là 0,5 mét là hoàn hoàn không đúng. Việc này đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của gia đình anh hiện tại.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chị Đỗ Thị Hồng Nhung (nạn nhân may mắn thoát chết), anh Hiệp cho biết, sức khỏe của vợ mình đã tạm ổn định. Tuy nhiên, chị Nhung vẫn chưa thể phẫu thuật tiếp vì máu còn loãng và đang được người nhà chăm sóc. Từ hôm ra viện đến giờ, chị Nhung vẫn trong tình trạng hoang mang, hoảng sợ.

"Tôi không cho vợ lên mạng, đọc báo hay xem Facebook vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý", anh Hiệp nói.

Hiện tại, anh Hiệp và chị Nhung đã chuyển sang bên ngoại ở. Còn gia đình bị can Nguyễn Văn Đông cũng đã di chuyển đến nơi khác.

Hoàng Chiến

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.