Tivi, tủ lạnh, các mặt hàng gia dụng, thiết bị điện tử… giảm giá đến 50% vẫn ế ẩm
GiadinhNet - Thời điểm cuối năm, cận Tết, thường là dịp nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt là các thiết bị gia dụng, điện tử như tivi, máy giặt... Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng hàng tồn kho rất lớn nên dù giảm giá mạnh, có sản phẩm giảm tới 50% nhưng lượng khách mua vẫn tăng không đáng kể.
Nhằm nâng cao mức tiêu thụ, nhiều mặt hàng điện máy, điện tử đồng loạt giảm giá sâu. Tại thị trường Hà Nội, các sản phẩm điện máy đều giảm giá từ 10% đến 40% như tivi, tủ lạnh, các mặt hàng gia dụng, thiết bị điện tử.

Nhiều mẫu tivi giảm giá đến 40% vẫn không có khách mua.
Hầu hết các cửa hàng bán lẻ thiết bị điện máy có uy tín đều chạy các chương trình giảm giá sâu. Tại siêu thị Điện máy Xanh, chương trình giảm giá sốc cho nhiều thương hiệu nổi tiếng như dòng tivi Samsung giảm 39%, mặt hàng gia dụng hãng Kangaroo giảm 43%... đã được áp dụng nhiều tuần qua.
Siêu thị điện máy Pico cũng tung ra chương trình giảm giá cho mẫu tivi 43" Android với mức giảm 28%, sản phẩm nồi của Smart Cook chỉ có giá 799.000 đồng, giảm 49% so với giá ban đầu.
Siêu thị Nguyễn Kim đã bắt đầu chạy chương trình giảm giá dành cho các sản phẩm điện thoại, laptop, máy giặt, tủ lạnh, tivi…, trong đó cam kết không sản phẩm nào giảm giá dưới 20%. Siêu thị điện máy HC thực hiện chương trình "Cuối tuần giảm sốc - Mua thần tốc" với tivi Sharp 45 inch với giá niêm yết 11.000.000 đồng giảm còn 5.990.000 đồng, tủ lạnh Aqua Inverter giảm từ 21.000.000 đồng xuống 17.990.000 đồng.

Nhiều tivi được giảm giá tới hơn 4 triệu đồng so với giá gốc.
Ngoài các chương trình giảm giá, các thương hiệu còn có các chương trình ưu đãi đối với một số sản phẩm. Ví dụ, khách hàng mua sản phẩm điện lạnh được miễn phí 100% vật tư, tặng voucher mua hàng trị giá 1 triệu đồng, lắp đặt, bảo dưỡng miễn phí, dịch vụ đổi trả, trả góp 0%, mua bếp từ Bluestone được tặng 2 suất mua đồng hồ giảm 40%, ưu đãi bỏ cũ lấy mới.

Các mặt hàng gia dụng thiết yếu như nồi cơm điện dù có giá thành thấp nhưng các nhà phân phối vẫn giảm giá kèm theo ưu đãi hấp dẫn để thu hút người mua.
Giảm giá mạnh, nhộn nhịp chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhưng các siêu thị điện máy, các điểm bán lẻ vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm. Năm 2020 sắp kết thúc, nhưng các doanh nghiệp điện tử cho biết lượng hàng hóa tiêu thụ được chỉ đạt mức 50-60% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Lĩnh vực bất động sản và điện máy có mối quan hệ khá mật thiết. Năm nay thị trường bất động sản không còn sôi động, dẫn tới nhu cầu của người tiêu dùng về mua sắm thiết bị điện máy, điện tử cũng không cao. Năm nay là năm đầu tiên các siêu thị điện máy chạy chương trình giảm giá cuối năm vào thời điểm này, sớm hơn một tháng so với mọi năm, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Thông thường, các chương trình ưu đãi sẽ được lên kế hoạch vào cuối tuần thứ 3 của tháng 11 và được bắt đầu thực hiện vào dịp Noel.

Nhiều loại máy lọc nước được giảm sâu tới 35% và tăng thời gian bảo hành đến 2 năm.
Không chỉ dịch bệnh, bão lũ triền miên cũng gây ảnh hưởng lớn tới sức mua của người tiêu dùng dẫn tới lượng hàng tồn kho còn quá nhiều, các địa điểm phân phối mặt hàng điện tử, điện máy phải chạy chương trình giảm giá, khuyến mãi sớm hơn dự định.
Các siêu thị, trung tâm điện máy đang "đứng ngồi không yên" vì lượng hàng tồn kho gần như bằng lượng hàng bán trong cả năm tới. Ngoài thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi và tiếp tục đầu tư các chiến dịch truyền thông, nhiều doanh nghiệp và nhiều nhà bán lẻ cho biết họ đã không còn cách nào khác để tăng thêm tiêu thụ sản phẩm.
Huy Hoàng